Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình có người phụ trách

Ông Lương Hải Lưu, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, được giao phụ trách cơ quan này sau khi giám đốc bất ngờ xin nghỉ việc.

Chiều 31-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình.

Ông Lương Hải Lưu (giữa) được giao phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình

Tại hội nghị, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã trao quyết định cho ông Lương Hải Lưu - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình - được giao phụ trách cơ quan này kể từ ngày 1-8-2023.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà ông Lương Hải Lưu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, ông Lưu cùng tập thể, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hoạt động của ngành ngân hàng ngày càng vững mạnh.

Ông Lương Hải Lưu bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tin tưởng, giao phó trọng trách mới. Đồng thời, ông Lưu hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức của chi nhánh và hệ thống ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây, ông Đinh Quang Hiếu (SN 1963) - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, bất ngờ có đơn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi dù còn 1 năm công tác.

Trước khi có đơn xin nghỉ việc, ông Đinh Quang Hiếu đã xin nghỉ phép dài ngày.

Trả lời báo chí, ông Đinh Quang Hiếu cho biết lý do ông về hưu là vì sức khỏe không đảm bảo và phủ nhận thông tin bị vỡ nợ như dư luận xôn xao.

Ngoài việc xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Đinh Quang Hiếu cũng xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được chấp thuận.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/ngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-quang-binh-co-nguoi-phu-trach-20230731210336381.htm