Nga - Triều Tiên ký hiệp định đối tác chiến lược toàn diện

Một trong những điểm nhấn trong hiệp định đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên là điều khoản về phòng thủ chung giữa hai nước.

Ngày 19/6, TASS đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký kết hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thay thế cho cho các văn kiện tương tự được ký kết vào năm 1961 và 2000.

"Năm ngoái, nhờ chuyến thăm Nga của ngài, chúng ta đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng quan hệ. Hôm nay, một tài liệu cơ bản mới đã được chuẩn bị, văn kiện này sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta trong thời gian dài", Tổng thống Putin nói với Chủ tịch Kim Jong-un khi hai lãnh đạo ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ ký kết tại Bình Nhưỡng ngày 19/6. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ ký kết tại Bình Nhưỡng ngày 19/6. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Putin thông báo, hiệp ước có điều khoản hai nước "hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra hành vi gây hấn chống lại một bên ký thỏa thuận". Ông khẳng định thỏa thuận "mang tính chất phòng thủ và hòa bình", nhưng cho hay Nga "không loại trừ hợp tác kỹ thuật - quân sự với Triều Tiên liên quan đến hiệp ước được ký".

Phát biểu sau khi ký hiệp ước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi Nga là “người bạn và đồng chí trung thực nhất” của nước này. Ông nói thêm rằng Tổng thống Vladimir Putin là “người bạn thân thiết nhất của người dân Triều Tiên”.

"Chính phủ Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ, đoàn kết với chính phủ, quân đội và nhân dân Nga trong việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ", TASS dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên nói.

Hiện Nga và Triều Tiên chưa công bố nội dung chi tiết của hiệp ước.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, đã lý giải sự cần thiết của một hiệp định mới, do "sự phát triển sâu sắc của tình hình địa chính trị trên thế giới và khu vực, cũng như những thay đổi đã diễn ra trong quan hệ song phương gần đây".

Ông Ushakov nói thêm rằng thỏa thuận này không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà chỉ thúc đẩy sự ổn định ở Đông Bắc Á. Ông không tiết lộ liệu tài liệu này có bao gồm hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên hay không, mà chỉ lưu ý là sẽ tính đến tất cả những diễn biến mới nhất, bao gồm cả "các vấn đề an ninh".

Đầu tháng này, Tổng thống Putin cho biết, Nga có ý định phát triển quan hệ với Triều Tiên.

Trong bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm 17/6, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, Moskva và Bình Nhưỡng "sẽ phát triển các cơ chế thương mại và giải quyết thay thế mà phương Tây không thể kiểm soát, cùng nhau phản đối các hạn chế đơn phương bất hợp pháp, định hình cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á - Âu".

Trà Khánh (Nguồn: TASS, RT)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nga-trieu-tien-ky-hiep-dinh-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-ar878178.html