Nga tấn công kho chứa khí đốt, Ukraine tăng cường nhập khẩu điện

Ngày 24/3, một kho chứa khí đốt dưới lòng đất của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào các cơ sở năng lượng, buộc các thành phố Ukraine phải giải quyết tình trạng thiếu hụt điện bằng cách nhập khẩu và cắt điện luân phiên.

Công ty năng lượng Naftogaz của nhà nước Ukraine vừa báo cáo về vụ tấn công tên lửa của Nga đánh vào kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất (USG). Giám đốc điều hành Naftogaz Oleksiy Chernyshov cho biết thiết bị hư hỏng trong cuộc tấn công đang được sửa chữa.

Tên lửa của Nga trên bầu trời Kiev ngày 24/3. Ảnh: Reuters

"Tình hình không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của UGS vì khí đốt được lưu trữ sâu dưới lòng đất", ông Chernyshov viết trên Facebook.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết các nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện đang được tiến hành ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó khó khăn lớn nhất là ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Theo ông Zelenskyy, hơn 200.000 cư dân Kharkov hiện không có nguồn điện chắc chắn để sử dụng, trong khi mạng lưới điện đã được khôi phục ở những nơi khác.

Ông Zelenskyy cho biết thành phố Kharkiv đã áp dụng "lịch trình nghiêm ngặt" về sử dụng điện. DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết việc cắt điện luân phiên cũng được áp dụng tại cảng Odesa.

Bộ Năng lượng và các nhà phân phối của Ukraine cho biết đã tạm dừng xuất khẩu và tăng cường nhập khẩu điện sau một loạt cuộc tấn công gần đây của Nga khiến DTEK mất 50% công suất.

Ông Volodymyr Kudrytskyi, Giám đốc điều hành công ty truyền tải điện Ukrenergo của Ukraine, cho biết đợt tấn công mới nhất của Nga đã gây thiệt hại ít nhất 90 triệu euro.

Trước đó ngày 22/3, Nga đã tiến hành tấn công các cơ sở sản xuất và truyền tải điện của Ukraine nhằm trả đũa cho các cuộc tấn công Kiev trong cuộc bầu cử Nga.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nga-tan-cong-kho-chua-khi-dot-ukraine-tang-cuong-nhap-khau-dien-post289070.html