Nga lên tiếng về việc Ukraine mua 100 tiêm kích của Pháp

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/11 cho rằng việc Ukraine mua các tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất sẽ không thể thay đổi cục diện chiến trường.

“Dù có bán loại máy bay nào cho Ukraine đi nữa, điều đó cũng không thay đổi được tình hình trên tiền tuyến hay động lực chiến trường,” RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/11 giờ địa phương.

Ông Peskov cũng bày tỏ sự thất vọng khi Pháp vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông, động thái trên của Pháp chỉ “đổ thêm dầu vào lửa và hoàn toàn không đóng góp gì cho hòa bình”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/11 ký thỏa thuận mua 100 tiêm kích Rafale F4 cùng nhiều khí tài quân sự khác của Pháp. Theo chia sẻ của ông Zelensky trên mạng xã hội X, thỏa thuận vừa được ký với Pháp sẽ cho phép Ukraine mua 100 máy bay Rafale F4, các hệ thống radar tiên tiến của Pháp, 8 tổ hợp phòng không SAMP-T với mỗi tổ hợp gồm 6 bệ phóng, cùng các loại tên lửa và bom dẫn đường cần thiết cho quốc phòng. Thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ năm sau và sẽ được thực hiện trong 10 năm.

Văn phòng Tổng thống Pháp cùng ngày 17/11 cho biết thỏa thuận được ký giữa Tổng thống Macron và người đồng cấp Ukraine Zelensky tạo tiền đề cho các hợp đồng trong tương lai để Kiev mua thêm các chiến đấu cơ cùng những vũ khí đi kèm khác từ Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/11. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/11. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo AFP, tiêm kích Rafale là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn Dassault Aviation. Đây là loại tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4.5, có khả năng thực hiện đồng thời nhiều loại nhiệm vụ: không chiến, tấn công mặt đất, trinh sát, răn đe hạt nhân và tác chiến điện tử.

Về mặt kỹ thuật, Rafale có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 (~1.912 km/h) và có thể bay ở độ cao tới 15.240 m. Vũ khí của Rafale rất đa dạng, tùy thuộc vào từng dòng máy bay, bao gồm: tên lửa không đối không (MICA, Meteor), tên lửa hành trình (SCALP-EG), bom dẫn đường chính xác AASM, pháo GIAT 30mm và đặc biệt là tên lửa hạt nhân chiến thuật ASMP-A.

Rafale F4 là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng máy bay đa nhiệm Rafale, được thiết kế cho chiến tranh hiện đại cường độ cao. Rafale F4 sở hữu hệ thống kết nối dữ liệu thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tác chiến, radar AESA RBE2 cải tiến và gói nâng cấp tác chiến điện tử SPECTRA.

Theo AeroTime, mỗi chiếc Rafale F4 có giá ước tính khoảng 100 – 130 triệu USD cho phiên bản cơ bản chưa bao gồm vũ khí và hỗ trợ đi kèm.

Tùng Dương

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-len-tieng-ve-viec-ukraine-mua-100-tiem-kich-cua-phap-48788.html