Nga đáp trả gay gắt ý tưởng trao đổi lãnh thổ của Ukraine

Ngày 12/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng, bác bỏ khả năng trao đổi đất đai với Ukraine trong thỏa thuận hòa bình.

Ý tưởng trao đổi đất đai Nga-Ukraine được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gợi ý trong cuộc phỏng vấn với báo The Guardian.

Ông đề xuất khi xây dựng thỏa thuận hòa bình, có điều khoản trao đổi lãnh thổ trực tiếp với Nga trong đó có vùng lãnh thổ tại tỉnh Kursk ở biên giới Nga mà Ukraine đang kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Zelensky không chắc chắn sẽ trao lại phần lãnh thổ nào bởi tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine đều quan trọng, không có ưu tiên.

Bà Maria Zakharova bác bỏ ý tưởng trao đổi đất Nga-Ukraine của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: RT)

Bà Maria Zakharova bác bỏ ý tưởng trao đổi đất Nga-Ukraine của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: RT)

Ý tưởng của Tổng thống Zelensky về việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine đã bị phía Nga bác bỏ và đáp trả gay gắt.

"Những kẻ đang tung hoành tại tỉnh Kursk sẽ nhận được đất mà không cần trao đổi. Đó là mảnh đất rộng 1 mét, dài 2 mét và sâu khoảng 1,5 mét", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Theo hãng tin RT của Nga, lời nói của bà Zakharova có thể đang ám chỉ đến một ngôi mộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng phát biểu của ông Zelensky là nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi những khó khăn mà lực lượng Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường.

Cũng trong ngày 12/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ của Nga. Ông cũng tuyên bố Nga sẽ xua tan những đơn vị quân đội Ukraine hiện diện trên lãnh thổ Nga.

Theo hãng tin RT, quân đội Ukraine có thể đã mất hơn 50% lãnh thổ giành được trong đợt tiến công đầu tiên vào tỉnh Kursk hồi tháng 8/2024. Bộ Quốc phòng Nga ước tính số quân lính Ukraine thương vong trong chiến dịch này là trên 59.500 quân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo cuộc xâm nhập của Ukraine làm giảm khả năng đàm phán, cáo buộc Kiev cố tình nhắm vào thường dân Nga và cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Dù vậy, Moscow nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình với Kiev phải giải quyết dựa trên tình hình thực địa, nhấn mạnh kết quả trưng cầu dân ý bỏ phiếu gia nhập Nga tại những vùng của Ukraine. Kiev đã bác bỏ kết quả bỏ phiếu, nói rằng những kết quả này không chính xác.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-dap-tra-gay-gat-y-tuong-trao-doi-lanh-tho-cua-ukraine-192250212194024118.htm