Toàn bộ 242 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn, được cho là đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay được cho là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ.
Vụ tai nạn của hãng Air India là vụ tai nạn gây chết người đầu tiên liên quan đến dòng Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi máy bay này được đưa vào khai thác.
Đài NDTV dẫn thông báo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết cơ trưởng Sumeet Sabharwal đã phát tín hiệu khẩn cấp Mayday tới trạm kiểm soát không lưu (ATC) ngay trước khi máy bay của hãng Air Idia mất liên lạc hoàn toàn.
Vụ tai nạn liên quan máy bay Dreamliner của hãng Air India xảy ra sau hàng loạt khủng hoảng an toàn của Boeing.
Chiều 12/6, chiếc máy bay mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India đã gặp tai nạn nghiêm trọng chỉ ít phút sau khi cất cánh. Đáng chú ý, chiếc máy bay đã rơi trúng khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Y khoa B.J. – một cơ sở đào tạo y khoa công lập tại địa phương.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các lãnh đạo và nhà ngoại giao các nước lên tiếng trước vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ.
Chuyến bay số hiệu 171 của hãng Air India (Ấn Độ) có thể không đạt được tốc độ cất cánh tối ưu do đâm phải chim.
Các chuyên gia hàng không nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay tại Ahmedabad (Ấn Độ) nhiều khả năng bắt nguồn từ việc máy bay va chạm với chim trong quá trình cất cánh, khiến thiết bị không đạt được tốc độ tối ưu và mất lực nâng cần thiết.
Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Ấn Độ (Air India) mang theo 242 người từ Ahmedabad đến London-Gatwick, đã rơi không lâu sau khi cất cánh, gây ra một vụ nổ lớn và đám cháy dữ dội.
Chiều 12-6, truyền thông quốc tế đưa tin một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India đã bị rơi.
Trưa 12/6, một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India đã gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, thành phố Ahmedabad.
Một máy bay của hãng Air India đã rơi gần sân bay Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ ngày 12/6.
Pakistan vừa công bố khoản tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể trong ngân sách mới, sau khi đứng bên bờ vực chiến tranh với Ấn Độ.
Ngày 9-6, căng thẳng liên quan tới chiến dịch bắt giữ người nhập cư tiếp tục gia tăng tại Mỹ khi ông Gavin Newsom, Thống đốc đảng Dân chủ của bang California đã chỉ trích lệnh điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, đồng thời cáo buộc quyết định này là bất hợp pháp.
Một chú voi con tại bang Chhattisgarh (Ấn Độ) đã cảm ơn máy xúc sau khi được cứu khỏi hố sâu khiến cư dân mạng xúc động.
Ít nhất 11 người đã chết trong vụ hỗn loạn đám đông bên ngoài một sân vận động cricket ở thành phố Bengaluru của Ấn Độ.
Chính quyền thông báo rằng hơn 200 phạm nhân vượt ngục giữa rung chấn động đất hôm 2-6 tại TP Karachi (Pakistan) có thể được giảm án nếu tự trình diện, nếu không sẽ bị xét xử theo luật chống khủng bố khi bị bắt.
Ấn Độ lần đầu thừa nhận đã mất một số tiêm kích trong các cuộc không chiến với Pakistan, cảnh báo sẽ dùng 'sức mạnh hải quân' nếu xung đột tái diễn.
Giữa lòng Địa Trung Hải, Monaco từ lâu đã hiện diện như một biểu tượng của sự giàu sang và thanh lịch: những sòng bạc lộng lẫy, các giải đua xe F1 náo nhiệt và Cung điện Hoàng gia nguy nga tọa lạc trên mỏm đá nhìn ra biển… Thế nhưng, sau ánh hào quang đó, những tranh cãi tài chính liên quan đến Hoàng gia Grimaldi - đặc biệt là Hoàng tử Albert II đang dần hé lộ một thực tại đầy rối ren, nơi các giá trị minh bạch và chuẩn mực công quyền đang bị thử thách nghiêm trọng.
Một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại mẹ ruột sau khi người mẹ không dậy nấu bữa tối cho anh ta.
Dù bị thẩm phán liên bang chặn ý định cấm Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế, Tổng thống Trump vẫn không thay đổi quan điểm.
Quyết định của chính quyền Tổng thống Trump - rằng ĐH Harvard sẽ không được phép tuyển sinh sinh viên quốc tế - đang khiến rất nhiều du học sinh và các gia đình lo lắng. Cụ thể vấn đề này là thế nào và có thể gây ra những ảnh hưởng ra sao?
227 hành khách trên chuyến bay của hãng IndiGo (Ấn Độ) 'trở về từ cõi chết' khi máy bay chở họ gặp nhiễu động mạnh rồi va phải chim giữa không trung.
Xu hướng toàn cầu hóa đưa các dây chuyền sản xuất đến các nước có chi phí nhân công rẻ. Lãnh đạo Foxconn cho rằng AI và robot tự động sẽ đảo ngược xu hướng này.
Theo WHO, JN.1 và XEC là 2 biến thể 'rủi ro thấp' của chủng Omicron/SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, được phát hiện lần lượt vào năm 2023 và 2024.
Quân đội Ấn Độ đã sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 để phá hủy một số đồn biên giới của Pakistan từ ngày 7 đến ngày 10/5, theo báo cáo của truyền thông địa phương.
Theo báo cáo, các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 đóng vai trò quan trọng trong việc triệt phá các tuyến đường mà các phần tử khủng bố có thể sử dụng để xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ
Từ ngày 7 đến 10/5, Quân đội Ấn Độ đã triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 để tấn công và phá hủy các đồn biên giới của Pakistan trong khuôn khổ chiến dịch quân sự có mật danh Sindoor.
Vụ phóng tên lửa PSLV-C61 của Ấn Độ không thể hoàn thành sứ mệnh do sự cố kỹ thuật, theo ISRO.
Một ngôi nhà trong hẻm nhỏ ở trung tâm TP Hyberabad (Ấn Độ) bị cháy lớn, 17 người - trong đó có 8 trẻ em, 4 người già - chết vì ngạt khói.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Malaysia Anwar đã có khoảnh khắc thú vị khi cùng trả lời một câu đố về những ngai vàng tại Điện Kremlin.
Ngày 15/5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đưa ra lời đề nghị đàm phán với Ấn Độ, nói rằng nước này sẵn sàng tham gia đàm phán 'vì hòa bình'.
Cùng với thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Tổng thống Trump cũng đề ra 5 điều kiện mà Syria cần thực hiện.