Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc, sau có xu hướng dịch dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần lên, trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.Thời tiết: Có mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2. Trong mưa dông có khả nắng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
New Zealand vừa trải qua mùa Đông nóng thứ ba trong lịch sử, trong khi Nam Phi chuẩn bị đối phó nguy cơ khô hạn và nắng nóng kéo dài trong những tháng tới.
Theo dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa, Phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngoại trừ những ngày đầu tháng 9 có nắng nóng trên diện rộng tại miền Bắc và miền Trung, thời gian tới nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và không còn kéo dài.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 9/2026, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.
Dự báo thời tiết 24h tới: Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, khu vực Nam Bộ và Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Ngày 5/9, thời tiết Lào Cai phổ biến ngày nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng; chiều tối, đêm và sáng có khả năng xảy ra mưa dông, ảnh hưởng đến các hoạt động khai giảng ngoài trời.
Tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. El Nino tiếp tục duy trì ở cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026.
Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong tháng 8/2026, hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ và tổng lượng mưa được ghi nhận trên phạm vi cả nước.
Tháng 9, Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (bao gồm cả bão số 5), trong đó có cơn ảnh hưởng đất liền nước ta. El Nino duy trì cường độ mạnh và có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2027.
Ngày khai giảng năm học mới, Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối xuất hiện mưa dông.
Trong tháng 9, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn được dự báo đáng chú ý với 2-3 cơn.
Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño “rất mạnh”. El Niño được dự báo sẽ trở nên mạnh hơn trong những tháng tới và đạt đỉnh vào cuối năm 2026.
Trong hai ngày 5, 6-9, nắng nóng dịu dần trên địa bàn Hà Nội. Nhiệt độ chỉ còn dao động từ 34-36 độ C. Tuy nhiên đến ngày 7, 8-9, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.
Gần 3.000 người tại Bỉ đã tử vong trong các đợt nắng nóng liên tiếp kể từ tháng 6. Số liệu được công bố ngày 3/9, sau khi cơ quan khí tượng xác nhận mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này.
Tuần qua, các nước châu Âu tiếp tục chứng kiến nắng nóng cực đoan, gây tác động nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và đời sống người dân.
Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, trời ít mây và hanh khô. Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ C, riêng khu vực vùng thấp có nơi cao hơn; chiều tối và đêm, một số khu vực có mưa rào và dông cục bộ, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng, trong ngày mai 5/9, ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc, thời tiết cơ bản có nắng nóng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, Bắc bộ có nắng nóng diện rộng, đến ngày 5-9 nắng nóng suy giảm còn nắng nóng cục bộ; khu vực từ Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
El Niño đang “phình to” với tốc độ nhanh hơn dự báo ban đầu. Ngày 3/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng này có thể tiếp tục mạnh lên, thậm chí trở thành đợt El Niño mạnh nhất kể từ khi các hoạt động quan trắc bắt đầu.
Mùa Hè năm 2026 đã trở thành mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu quan trắc vào năm 1900, với nhiệt độ trung bình lên tới 24°C và 53 ngày nắng nóng.
Nắng nóng cao điểm kéo dài, kế đó là chuỗi ngày mưa bão liên tiếp là một trong những nguyên nhân có thể gây chập cháy, hỏa hoạn. Nguy cơ này càng tiềm ẩn với các doanh nghiệp quy mô lớn hay các cơ sở sản xuất tập trung, tiêu thụ lượng điện cao. Để hạn chế tối đa các vụ việc đáng tiếc xảy ra trước diễn biến thất thường của thời tiết, công tác kiểm soát, phòng ngừa cháy nổ cần được tập trung cao độ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/9, thời tiết Hà Nội nắng nóng, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
LHQ cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng cường độ nhanh chóng và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm 2027.
Nắng nóng cũng gây thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch và văn hóa Pháp; nhiều bảo tàng, lâu đài và di tích phải đóng cửa sớm để bảo đảm an toàn cho du khách, nhân viên và các tác phẩm nghệ thuật.
Dịp khai giảng 5/9, nhiều nơi trên cả nước ngày nắng, Bắc Bộ và Trung Bộ còn có nơi nắng nóng. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Đối với sản xuất nông nghiệp, nắng nóng và độ ẩm thấp có thể làm gia tăng nhu cầu nước của cây trồng, ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và sức chống chịu...
Nắng nóng, độ ẩm thấp khiến nguy cơ cháy rừng tại Bắc Ninh ở mức cao; trong đó 13 xã, phường đang ở cấp nguy hiểm, cần tăng cường trực canh, kiểm soát nguồn lửa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dịp khai giảng 5/9, nhiều nơi trên cả nước ngày nắng.
Thời tiết trong khoảng thời gian từ 04/9 đến ngày 12/9 được dự báo mưa rào ở nhiều khu vực, ngày nắng, có nơi nắng nóng diện rộng.
Từ ngày 5/9 nắng nóng ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.
Hôm nay (4/9), Bắc bộ và Trung bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Thời tiết ngày 4/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng rìa bão số 5, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông về chiều tối.
Dự báo thời tiết hôm nay 4/9, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa.
Hôm nay (4-9), tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ có nơi trên 36 độ C. Từ ngày mai (5-9), nắng nóng nhiều khả năng dịu dần.
Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần từ hôm nay. Trong khi đó, mưa dông ở Nam Bộ còn kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
Rất nhiều người quan tâm nếu cục nóng điều hòa để trên sân thượng, hông nhà, những chỗ mưa nắng thì có cần che chắn không.
Hôm nay, thời tiết Hà Nội được dự báo tiếp tục có nắng nóng. Sáng sớm, trời ít mây, nắng đã xuất hiện với nhiệt độ khoảng 26-27 độ. Độ ẩm 80%.
Dự báo thời tiết ngày 4/9, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Nam Bộ mưa dông về chiều tối.
Dự báo, ngày 4/9, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 36 độ C. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Trên biển, bão số 5 tan sau khi vào đất liền Trung Quốc.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết hôm nay với mức nhiệt phổ biến 36 độ, cục bộ có nơi 40 độ.
Ngày 4/9, khu vực vùng thấp tỉnh Lào Cai tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; sang ngày 5/9, nắng nóng thu hẹp và chỉ còn xảy ra cục bộ.
Hôm nay (4/9), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng 35-36 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2-4 độ. Dự báo ngày mai (5/9), nắng nóng ở miền Bắc dịu dần. Khu vực miền Trung cũng tiếp tục có nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều và tối.
Hè 2026 đã trở thành mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1900, với nhiệt độ trung bình lên tới 24°C và 53 ngày nắng nóng.
Ngày và đêm 4/9, thời tiết Hà Nội nắng nóng, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hôm nay (4-9), Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Bắc cấp 2-3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và miền Trung, trong khi trên biển có gió Tây Nam mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tàu thuyền.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và miền Trung, trong khi trên biển có gió Tây Nam mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tàu thuyền.
Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, trong đó nhiều nơi nền nhiệt tăng cao vào trưa và đầu giờ chiều. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (4-9): Bão số 5 đã đi sâu vào đất liền Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trên đất liền, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông do gió mùa Tây Nam.