Những đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp xuất hiện tại châu Âu đang buộc nhiều quốc gia phải nhìn nhận lại cách thiết kế đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa không khí gia tăng, kinh nghiệm của Singapore cho thấy chìa khóa nằm ở một chiến lược quản lý nhiệt tổng thể, kết hợp quy hoạch đô thị, hạ tầng xanh, công nghệ và chính sách bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.
Từ những đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, Mỹ đến các trận mưa lớn, lũ lụt và bão mạnh tại nhiều khu vực châu Á cho thấy, thời tiết cực đoan đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, cường độ lớn hơn, diễn biến ngày càng khó dự báo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế lẫn sức khỏe người dân.
Các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang trở thành một trong những rủi ro khí hậu lớn nhất tại châu Á, khi nhiều quốc gia liên tiếp ghi nhận nhiệt độ cao bất thường, gây áp lực lên sức khỏe người dân, hệ thống năng lượng, sản xuất kinh tế và ngành du lịch.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện ở các quốc gia gần đây, trong khi giới khoa học cảnh báo cường độ El Nino sẽ tiếp tục mạnh trong năm nay.
Nắng nóng cực đoan tại Vương quốc Anh đẩy nhiệt độ nhiều lớp học vượt 40 độ C, khiến học sinh buồn nôn, say nắng, ngất xỉu.
Mùa hè năm nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện dồn dập tại nhiều khu vực trên thế giới, cho thấy tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.
Tây Âu vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ khi có số liệu thống kê, trong bối cảnh các đợt nắng nóng tại châu Âu ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Thông tin trên do Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 9/7. Báo cáo được đưa ra khi châu Âu đang tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng mới, chỉ ít tuần sau đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 và đợt nóng đến sớm bất thường vào tháng 5.
Nhiều đợt nắng nóng cực đoan đang tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên thế giới trong bối cảnh El Nino có khả năng quay trở lại. Còn Thành phố Hồ Chí Minh được cảnh báo nguy cơ đối mặt với nắng nóng cao hàng đầu.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang 'oằn mình' chống lại hiện tượng thời tiết cực đoan khi nền nhiệt tăng cao khiến sức khỏe con người bị bào mòn nhanh hơn.
Những đợt nắng nóng kỷ lục chỉ là 'phần nổi của tảng băng chìm' biến đổi khí hậu. Giới khoa học cho biết khí hậu Trái Đất dường như đã bước sang trạng thái khác.
Nhiệt độ bề mặt đại dương trên toàn cầu vừa lập mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng vừa qua, làm dấy lên lo ngại thế giới có thể tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan, thời tiết bất thường và những tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.
Châu Âu đang trải qua một mùa hè với những kỷ lục nhiệt độ chưa từng có. Các đợt nắng nóng xuất hiện ngay từ đầu mùa không chỉ khiến số ca mắc bệnh và tử vong gia tăng mà còn gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và nhiều lĩnh vực của đời sống trên khắp lục địa.
HNN - Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), các cơ quan khí tượng quốc gia và các đối tác đang 'thiết kế' kế hoạch hành động vì sức khỏe cộng đồng cho hàng triệu người phải đối mặt với nhiệt độ nguy hiểm. Nắng nóng cực đoan cũng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và hệ sinh thái. Khi những đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ năm nay phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ, nhiều chuyên gia cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan này đang trở thành hiện tượng 'bình thường mới' ở châu Âu.
Sự thay đổi hành vi của du khách và các sự kiện liên quan đến thiên tai, thời tiết cực đoan tiếp tục định hình bức tranh du lịch thế giới. Nhiều điểm đến tăng cường khả năng dự báo và thích ứng.
Đúng dịp Quốc khánh 250 năm và World Cup, đợt nắng nóng lịch sử đang đặt các đô thị Mỹ trước yêu cầu cấp bách về thích ứng với khí hậu cực đoan.
Những đợt nắng nóng lịch sử liên tiếp đã buộc Liên minh châu Âu (EU) thay đổi cách ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển trọng tâm từ giảm phát thải sang tăng cường khả năng thích ứng trước các hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
Nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu đạt mức cao nhất lịch sử kéo theo lo ngại về nguy cơ nước biển dâng, thời tiết cực đoan và vi khuẩn gây bệnh.