Nâng cao kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics
Vấn đề nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành Logistics. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành này trong bối cảnh mới là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Chương trình tập huấn kiến thức về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dành cho giảng viên chuyên ngành Khóa 3
Từ ngày 29-31/5/2025, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), dưới sự bảo trợ của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp cùng Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Chương trình tập huấn kiến thức về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dành cho giảng viên Khóa 3.
Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, góp phần tăng cường chất lượng đào tạo sinh viên trong ngành này.
Chương trình tập huấn kéo dài 3 ngày, bao gồm 4 chuyên đề lý thuyết chuyên sâu kết hợp cùng hoạt động tham quan thực tế tại Công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam, kết thúc bằng phiên tọa đàm bàn tròn với sự tham dự của các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đông đảo giảng viên, có sự tham dự của nhiều đại diện đến từ Bộ Công Thương, các tổ chức chuyên môn, doanh nghiệp logistics uy tín trong nước cùng các giảng viên các trường đạo tạo trên cả nước có chuyên ngành đào tạo liên quan và học viên.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Chủ tịch danh dự VALOMA phát biểu tại lễ bế mạc Chương trình tập huấn.
Phát biểu tại phiên tọa đàm, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Chủ tịch danh dự VALOMA nhấn mạnh Logistics là ngành kinh tế quan trọng, được Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội quan tâm. Trong đó, vấn đề nhân lực là yếu tố then chốt, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành.
Với vai trò là tổ chức tập hợp cả hai đối tượng nhà trường và doanh nghiệp nhằm tạo nên một lực lượng lao động chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, làm việc hiệu quả cho ngành logistics, VALOMA tổ chức Khóa tập huấn với mục tiêu duy trì các hoạt động thường xuyên nhằm góp phần bổ sung, cập nhật kiến thức cho các giảng viên, nhất là những giảng viên trẻ, giảng viên mới chuyển sang giảng dạy ngành học logistics.

Đông đảo các học viên, giảng viên trẻ tham dự phiên Tọa đàm.
“Buổi tọa đàm là dịp để các giảng viên các trường đại học có chuyên ngành đào tạo liên quan có cơ hội tiếp cận, tương tác với lãnh đạo của các doanh nghiệp logistics, qua đó hiểu thêm thực tế kinh doanh dịch vụ logistics. Đề nghị các giảng viên tận dụng tốt các kiến thức thu nhận từ khóa tập huấn, từ các quan hệ thiết lập được qua khóa tập huấn này, tham gia đóng góp vào hoạt động của Hiệp hội trong tương lai, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, nguồn nhân lực tương lai cho ngành kinh tế quan trọng này”, ông Hải nhấn mạnh.
Tại phiên tọa đàm, các học viên, chuyên gia và đặc biệt là các giảng viên trẻ cùng đại diện các cơ quan quản lý, trường đại học và doanh nghiệp đã thảo luận về thực trạng, thách thức và giải pháp trong đào tạo nhân lực logistics tại Việt Nam, trong đó, đặc biệt tập trung vào các vấn đề cấp thiết đặt ra đối với việc đào tạo nhân lực cho ngành logistics hiện nay như: gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp, cập nhật kiến thức mới trong ngành, các mô hình đào tạo tích hợp, yêu cầu năng lực mới của giảng viên và sinh viên trong bối cảnh hội nhập…
Bên cạnh đó, các diễn giả và giảng viên cũng trao đổi chuyên môn, cập nhật các xu thế phát triển mới trong lĩnh vực này, qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Các giảng viên trẻ trao đổi chuyên môn, đối thoại với các diễn giả và doanh nghiệp.
Thông qua đối thoại trực tiếp giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhiều vấn đề thực tiễn đã được nêu lên, trong đó nổi bật là khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo, sự thiếu hụt kỹ năng thực tế ở sinh viên mới ra trường và nhu cầu cấp thiết về chuyển đổi kép trong ngành, bao gồm chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.
Đại diện các doanh nghiệp logistics lưu ý rằng sinh viên hiện nay bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, còn cần phải chủ động trau dồi kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ, khả năng sử dụng công nghệ và tư duy phản biện để có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc thực tế.
Tại sự kiện, các doanh nghiệp đã chia sẻ mong muốn và yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực mà họ kỳ vọng từ các cơ sở đào tạo. Các doanh nghiệp logistics lớn cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà trường thông qua việc hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ thực tiễn, cung cấp cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
Trước những yêu cầu này, đại diện các trường đại học cũng khẳng định quyết tâm đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, tăng cường thực hành, thực tập, mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy, ứng dụng các phần mềm mô phỏng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại diện Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các giảng viên hoàn thành khóa tập huấn.
Các đại biểu đánh giá cao tính thiết thực của Chương trình tập huấn cũng như vai trò của hoạt động tọa đàm như một bước kết nối thiết thực giữa ba nhà: nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái đào tạo nhân lực logistics chất lượng cao, thích ứng với xu thế hội nhập và phát triển bền vững trong thời đại kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Những trao đổi chuyên môn tại chương trình đã góp phần định hướng rõ nét hơn về vai trò của giảng viên trong việc đào tạo thế hệ nhân lực logistics chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh hiện nay.