Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Đội ngũ công nhân Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình) tích cực cải tiến quy trình sản xuất, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

PV: Xin đồng chí đánh giá về những đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương: 95 năm qua, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệTổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, giai cấp công nhân đã cùng cả dân tộc vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới.

Tỉnh Hòa Bình hiện có gần 78.000 CNVCLĐ, trong đó có trên 63.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.052 công đoàn cơ sở (CĐCS); có 821 đơn vị khu vực hành chính Nhà nước và 231 đơn vị khu vực sản xuất - kinh doanh.

Đội ngũ CNVCLĐ là lực lượng nòng cốt, đóng góp vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, các cấp công đoàn đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đội ngũ CNVCLĐ trên toàn tỉnh. Một số PTTĐ như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và "Năng suất cao, chất lượng tốt”; phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ), thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, các cấp công đoàn đã vận động cán bộ công chức, viên chức (CB,CC,VC), NLĐ thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động như phong trào "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động "CB,CC,VC nói không với tiêu cực” và "CB,CC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đối với ngành Giáo dục, Y tế có phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Thông qua các PTTĐ đã có gần 6.400 sáng kiến của CB,CC,VC, công nhân lao động được công nhận. Hưởng ứng Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn đã đóng góp 25.692 sáng kiến. Theo đó, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đứng thứ 10 cả nước về số lượng sáng kiến cập nhật và đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ hoàn thành.

Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, các cấp công đoàn đã tổ chức gắn biển 27 công trình lan tỏa những giá trị tích cực đối với cộng đồng xã hội. Đồng thời thể hiện vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong xây dựng và phát triển KT-XH địa phương.

P.V: Thưa đồng chí, Công đoàn tỉnh Hòa Bình đã có những hoạt động thiết thực như thế nào trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và kỷ niệm 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024)?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương: Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TLĐ, ngày 05/02/2024 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch với các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII Công đoàn Việt Nam, NQĐH Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và NQĐH Công đoàn các cấp.

Thứ hai, tổ chức triển khai "Tháng cao điểm kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS”, kết nạp đoàn viên "Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”, phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Thứ ba, triển khai Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ, ngày 29/12/2023 của LĐLĐ tỉnh về phát động PTTĐ yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức phát động và triển khai rộng khắp các PTTĐ, Cuộc vận động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Thứ tư, tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn; tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương, báo công tại các di tích lịch sử hình thành, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Thứ năm, tổ chức tôn vinh, biểu dương, tri ân cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu, có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, trong xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

Thứ sáu, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn”; tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

Với chủ đề của năm 2024 "Tập trung triển khai cụ thể hóa NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam", các cấp Công đoàn trong tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, CNVCLĐ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trọng tâm là Chủ tịch CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 và những năm tiếp theo. Thông qua đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024, NQĐH Công đoàn các cấp, NQĐH Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đức Anh (thực hiện)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/188808/nang-cao-chat-luong,-hieu-qua-hoat-dong-cong-doan-co-so.htm