Giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... đó là những kết quả rõ nét tại Hà Nội sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Tiến đang ghi dấu những chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Từ việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, Thiệu Tiến đã từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất Bà Điểm - nơi ghi dấu lịch sử anh hùng của mảnh đất mười tám thôn vườn trầu xưa đang viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nếu giai đoạn đầu là sắp xếp lại tổ chức để tạo lập một bộ máy tinh gọn hơn, thì giai đoạn tiếp theo phải là nâng cao năng lực vận hành để bộ máy ấy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Qua 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền mới, mang lại những hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Chiều 7/7, xã Nội Bài tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến dự và chỉ đạo.
Chiều 7-7-2026, Đảng bộ xã Nội Bài (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng Đảng lần thứ Sáu năm 2026. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp. Sau một năm, cuộc cải cách toàn diện này đã tạo chuyển biến rõ nét: bộ máy tinh gọn hơn, vận hành hiệu quả hơn, đổi mới tư duy quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nội Bài đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 7/7, Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2026, gắn với sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phân quyền, giao Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý các mảng thuộc lĩnh vực nông nghiệp với phương châm 'Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm'.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết ngay tại cơ sở, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với việc được trao thêm thẩm quyền, chính quyền cấp xã cũng đang đối mặt với không ít khó khăn về nhân lực, kinh phí, cơ chế phối hợp và hướng dẫn chuyên môn.
Sáng 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để việc phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ.
Theo Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 52.764 người được điều động, bố trí từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã.
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ái Tử đang từng bước chuyển mình trên nhiều lĩnh vực, từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030.
Việc tinh giản bộ máy sâu rộng đi đôi với đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số không chỉ giúp Hà Nội tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy từ quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền đến sát hơn với hơi thở của đời sống nhân dân.