Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, nhưng chính trong bối cảnh ấy, lớp cán bộ trẻ đang từng ngày khẳng định vai trò bằng tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân hơn.
Từ đơn vị chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hiện nay cấp xã trở thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn, chủ động giải quyết công việc của người dân và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đó là những thay đổi rõ nét sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt chuyên đề: 'Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp'.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu về việc nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng.
Chiều 10-7, Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tổng kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổng kết công tác sắp xếp tổ dân phố, Chi bộ tổ dân phố.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều dễ nhận thấy không chỉ là bộ máy dần ổn định mà còn là sự thay đổi trong tư duy, tác phong làm việc và trách nhiệm của mỗi cán bộ ở cơ sở.
Tối 9-7, từ 19h đến 20h, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình 'Hà Nội chuyển động' với chủ đề 'Đảng bộ Hà Nội vận hành sáng tạo, hiệu quả mô hình '4 trục'', làm rõ những kết quả nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Một năm trước, ngày 1/7/2025 đã đi vào lịch sử hành chính nước ta như một cột mốc của lòng quả cảm và tư duy đột phá, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước. Đây không đơn thuần là một cuộc đại phẫu về mặt cơ học hay sự điều chỉnh địa giới trên bản đồ, mà là bước chuyển mình mang tính chiến lược trong đổi mới quản trị quốc gia. Nhìn lại chặng đường một năm qua, những mạch ngầm đổi mới đã khơi thông, minh chứng cho một triết lý hành chính hiện đại. Đó là sự tinh gọn để hiệu năng, kiến tạo để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi giá trị.
Việc tinh giản bộ máy sâu rộng đi đôi với đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số không chỉ giúp Hà Nội tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy từ quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền đến sát hơn với hơi thở của đời sống nhân dân.
Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Từ góc nhìn bảo đảm an ninh, trật tự, thông điệp ấy đặt ra yêu cầu rất rõ: tổ chức mới phải vận hành thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, phát hiện sớm và xử lý sớm các vấn đề từ cơ sở, để mỗi chủ trương cải cách đều được kiểm chứng bằng sự bình yên, an toàn và hài lòng của nhân dân.
Sắp xếp đơn vị hành chính tuyệt đối không thể và không bao giờ chỉ là một phép cộng số học đơn thuần trên phương diện cơ cấu tổ chức.
Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và quản lý nhà nước ở cơ sở.
Kiểm toán không chỉ là hoạt động kiểm tra, đánh giá, mà còn là một kênh rất quan trọng giúp địa phương nhìn lại toàn diện công tác quản lý tài chính công. Xã Yên Xuân (Hà Nội) sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, khắc phục tồn tại, đồng thời coi đây là động lực để xây dựng nền quản trị tài chính công cấp xã ngày càng chuyên nghiệp, đúng quy định và phục vụ tốt hơn cho người dân - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Nguyễn Thế Trường nhấn mạnh khi trao đổi với Báo Kiểm toán.
Vượt qua những lúng túng ban đầu, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang không ngừng hoàn thiện dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự dũng cảm tháo gỡ thể chế, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.
Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục, kiến nghị của người dân ở Đà Nẵng được xử lý gần cơ sở hơn, giảm tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, khi thẩm quyền dồn về xã, phường, áp lực nhân lực, nhất là tại những địa bàn có nhiều hồ sơ đất đai, giải tỏa, đang trở thành điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bát Tràng không chỉ nhanh chóng ổn định bộ máy mà còn bứt phá mạnh mẽ. Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu được giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 8%; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 110,9% dự toán...
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường Hà Nội đã đạt được những kết quả rõ nét, thể hiện qua công tác cải cách hành chính: các thủ tục đã được tái cấu trúc, rút gọn theo hướng rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, nhân lực kiêm nhiệm nhiều công việc cũng đang tạo ra áp lực với đội ngũ cán bộ công chức.
Tư duy của bộ máy công quyền đang chuyển từ 'quản lý' sang 'phục vụ' đã rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với dân, tạo nền tảng cho một phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau 01 năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ 'quản lý hành chính' sang 'kiến tạo phát triển'.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ nghiên cứu xây dựng các đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, đặc biệt để dẫn dắt, lan tỏa.
Sáng 1-7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.
Sáng 1-7, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã trình bày tham luận, chia sẻ những kết quả bước đầu của Thủ đô sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 1-7, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Những chuyển biến từ cơ sở cho thấy bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng để Thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị đô thị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
1 NĂM NHÌN LẠI - NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn thách thức cần phải giải quyết, trong đó có 5 nhóm công cụ pháp lý then chốt cần trao cho chính quyền địa phương 2 cấp.
Một năm sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, câu chuyện tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã tiếp tục được đặt ra.
Chiều 26/6, phường Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.
Ngày 26-6, phường Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Sáng 25-6, xã Sóc Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân, đại diện một số sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sóc Sơn.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh An ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 24-6, Đảng ủy phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời, tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2026.
Gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, An Giang đã xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Khối lượng công việc tăng lên, phạm vi trách nhiệm rộng hơn nhưng cũng từ đó, chính quyền cấp xã đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Những chuyển động từ cơ sở không chỉ phản ánh sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn cho thấy nỗ lực thích ứng, đổi mới để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mỹ Đức đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.
Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội không chỉ ghi nhận những chuyển động tích cực trong cải cách hành chính và phục vụ người dân, mà còn đặt ra không ít áp lực mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã bứt phá vươn lên, trở thành điểm sáng dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Nghệ An đã triển khai xây dựng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, bài bản và đồng bộ. Sau 1 năm vận hành, bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính và phương thức quản trị của địa phương.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Dịp này, phóng viên của TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn về nội dung này.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân dễ cảm nhận nhất là chính quyền đang gần hơn với cơ sở. Tuy nhiên, phía sau sự thông suốt bước đầu ấy là áp lực ngày càng lớn đè nặng lên cấp cơ sở, nơi đang trực tiếp 'gánh' khối lượng công việc chưa từng có trong điều kiện bộ máy tinh gọn và yêu cầu quản trị ngày càng cao.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, bằng tinh thần vượt khó, chủ động đổi mới và sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương, đội ngũ cán bộ cơ sở đang trở thành nhân tố quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
Đến nay, sau khoảng 1 năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, phương thức quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc triển khai chủ động với hàng loạt cách làm đổi mới, sáng tạo, đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực.
Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả; bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt. Một kết quả nổi bật là giảm tầng nấc trung gian; tăng tính chủ động của cơ sở; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Đặc biệt, việc chú trọng phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số đang tạo ra diện mạo quản trị mới hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn cho Thủ đô.
Bài cuối: Bảo đảm thông suốt thủ tục, giữ vững ổn định xã hội
Ngày 19-6, phường Tương Mai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Yên Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Từ đổi mới tư duy lãnh đạo đến ứng dụng công nghệ trong điều hành, Quốc Oai đã từng bước tạo nên dấu ấn riêng sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những giải pháp xuất phát từ thực tiễn đang trở thành kinh nghiệm để địa phương xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ tốt hơn.
Ngày 18-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.
Ngày 1/7/2025, Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã và tổ chức sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn thành 126 xã, phường.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Những cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2026 được triển khai trong một bối cảnh đặc biệt, khi chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành, các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cơ chế quản lý theo yêu cầu mới. Ghi nhận bước đầu của Kiểm toán nhà nước (KTNN) cùng những chia sẻ từ địa phương cho thấy, bộ máy công quyền hậu sáp nhập được tinh gọn, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ mới, vận hành thông suốt, hiệu quả và gần dân hơn.
Ngày 17-6, Đảng ủy phường Thượng Cát tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ phường và sơ kết một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Kim Liên đã từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy mới bằng những kết quả cụ thể trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã hội.
Bài 2: Kiện toàn bộ máy, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy ở tỉnh Khánh Hòa cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh không bị gián đoạn. Cùng với những kết quả bước đầu, nhiều khó khăn về nhân lực, cơ chế, hạ tầng số và tổ chức thực hiện cũng dần bộc lộ. Việc thẳng thắn nhìn nhận những 'điểm nghẽn' và chủ động tháo gỡ đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bộ máy mới vận hành hiệu quả hơn.
Những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không ít người dân trên địa bàn phường Đống Đa băn khoăn khi nhiều thủ tục hành chính thay đổi đầu mối tiếp nhận, bộ máy mới bắt đầu đi vào hoạt động. Một năm sau, tại các điểm phục vụ hành chính công, nhà văn hóa khu dân cư hay những buổi tư vấn pháp luật cuối tuần, sự chủ động và đồng thuận đã dần thay thế những bỡ ngỡ ban đầu. Đó cũng là thước đo rõ nét nhất cho hiệu quả của mô hình chính quyền mới.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ngọc Hồi đã định hình rõ một diện mạo mới - bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, ngày càng gần dân, sát dân.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Tháp đạt được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ, mô hình mới đang từng bước khẳng định hiệu quả trong thực tiễn.
Yêu cầu chuyển từ 'sắp xếp xong' sang 'vận hành tốt' của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy thước đo mới của cải cách là hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Tuyền đã tạo dấu ấn rõ nét trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Từ một chủ trương lớn của Trung ương, mô hình không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn mở ra không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương bứt phá, khẳng định vị thế là điểm sáng trong đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính của tỉnh.
Trong quản trị hiện đại, hiệu quả của một bộ máy không chỉ được đo bằng số lượng cơ chế, chính sách hay nguồn lực được trao mà quan trọng hơn là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của những người được giao thực thi.
Sau một năm kể từ ngày Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những đổi thay không chỉ thể hiện ở một bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt mà còn hiện hữu trong từng thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, từng kiến nghị dân sinh được xử lý kịp thời hơn và từng quyết sách đến gần cuộc sống hơn...
Một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đang cho thấy những chuyển động đáng chú ý. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, vai trò của chính quyền cơ sở từng bước kiến tạo phát triển, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tăng trưởng của địa phương.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nhiều chuyển biến tích cực: bộ máy tinh gọn, việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, mỗi địa phương lại có những bài học, vấn đề khác nhau trong vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã trao đổi với các ông: Lê Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn; Trịnh Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh; Thái Xuân Kiên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Hòa.