Mỹ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Liên hợp quốc (LHQ) hoan nghênh Mỹ quyết định trở lại tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ sau ba năm rời cơ quan này.

Liên hợp quốc (LHQ) hoan nghênh Mỹ quyết định trở lại tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ sau ba năm rời cơ quan này.

Trong thông cáo ngày 8-2, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét nhấn mạnh, Hội đồng Nhân quyền LHQ là diễn đàn quốc tế hàng đầu về các vấn đề liên quan quyền con người và LHQ trông đợi Mỹ trở lại tham gia. Trước đó, thông báo tại cuộc họp ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Đại biện lâm thời Mỹ cho biết, trước mắt Mỹ tham gia trở lại trong vai trò quan sát viên của Hội đồng.

* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn điện đàm lần đầu với Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi. Nhà trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, chống khủng bố và đóng góp tái thiết kinh tế thế giới sau đại dịch.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-tro-lai-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-635137/