Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân mới
Các quan chức Mỹ và Iran đã bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới tại Rome, Italy, ngày 19/4 để giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài giữa hai nước liên quan đến vấn đề hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa về việc sẽ tiến hành hành động quân sự nếu biện pháp ngoại giao thất bại.

Mỹ và Iran bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân mới dưới áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Ảnh minh họa Reuters.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff, đàm phán gián tiếp tại Rome thông qua một quan chức Oman, người sẽ chuyển tiếp thông điệp giữa hai bên. Cuộc đàm phán ngày 19/4 diễn ra một tuần sau vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên tại thủ đô Muscat của Oman mà cả hai bên đều mô tả là “mang tính xây dựng”.
Hai ông Araqchi và Witkoff đã có cuộc trao đổi ngắn gọn vào cuối vòng đàm phán đầu tiên, dù vậy, các quan chức từ hai nước đã không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp kể từ năm 2015.
Ngoại trưởng Iran, trong một cuộc họp với người đồng cấp Italy trước các cuộc đàm phán, cho biết Tehran luôn cam kết với biện pháp ngoại giao và kêu gọi “tất cả các bên tham gia đàm phán nắm bắt cơ hội để đạt được một thỏa thuận hạt nhân hợp lý”.
Theo ông Araqchi, “một thỏa thuận như vậy phải tôn trọng các quyền hợp pháp của Iran và dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất công đối với Tehran trong khi giải quyết mọi nghi ngờ về hoạt động hạt nhân của Iran”.
Phát biểu tại Moscow hôm 18/4, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Mỹ là khả thi miễn là Washington thực tế.
“Rome trở thành thủ đô của hòa bình và đối thoại. Tôi khuyến khích ông Araqchi đi theo con đường đàm phán chống lại vũ khí hạt nhân. Hy vọng của chính phủ Italy là tất cả cùng nhau có thể tìm ra một giải pháp tích cực cho Trung Đông”, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani viết trên X.
Tuy nhiên, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei mới đây bày tỏ ông “không quá lạc quan cũng không bi quan” về triển vọng đạt được một thỏa thuận.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng: “Tôi ủng hộ việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ông Trump, người đã hủy bỏ hiệp ước hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018 và áp đặt lại các lệnh trừng phạt tàn khốc đối với Tehran, đã khôi phục lại chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với quốc gia này kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Washington muốn Iran ngừng sản xuất uranium làm giàu cao, điều mà họ tin rằng nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử.
Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là hòa bình, cho biết họ sẵn sàng đàm phán.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-iran-bat-dau-vong-dam-phan-hat-nhan-moi--i765695/