Mỹ cung cấp 157 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Libăng

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/10 cho biết trong một tuyên bố rằng nước này sẽ cung cấp gần 157 triệu USD viện trợ nhân đạo mới để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Libăng và khu vực.

Máy bay chở hàng viện trợ tới sân bay ở Beirut, Libăng, ngày 4/10. Ảnh: THX/TTXVN

Máy bay chở hàng viện trợ tới sân bay ở Beirut, Libăng, ngày 4/10. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ này cho biết khoản tài trợ này sẽ giải quyết các nhu cầu mới và hiện tại của những người di tản trong nước và dân số tị nạn bên trong Libăng và các cộng đồng tiếp nhận họ. Khoản hỗ trợ này cũng sẽ hỗ trợ những người chạy trốn sang nước láng giềng Syria.

Trước đó, hãng thông tấn NNA của Libăng cho biết máy bay chở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới nước này. Đây là nỗ lực cung cấp viện trợ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Văn phòng cao Ủy nhân quyền LHQ (UNHCR) phối hợp thực hiện.

Đại diện của WHO ở Libăng - ông Abdel Nasser Abu Bakr, cho biết: “Các cơ quan của LHQ cam kết hỗ trợ Libăng và người dân nước này, cũng như cung cấp các biện pháp giúp giảm bớt áp lực cho những người yếu thế ở Libăng”.

Trong khi đó, đại diện của UNHCR ở Libăng - ông Ivo Freijsen khẳng định: “Chúng tôi muốn thể hiện sự đoàn kết của mình với Libăng thông qua công việc cung cấp hỗ trợ cần thiết và chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ phản hồi nhanh chóng”.

Theo tin của NNA, Ý cũng đã cấp 17 triệu euro (khoảng 18,65 triệu USD) để hỗ trợ dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Libăng. Anh đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Libăng với thêm 10 triệu bảng Anh (khoảng 13,12 triệu USD).

Trong số những người bị ảnh hưởng, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột, vốn đã leo thang đáng kể giữa Israel và Hezbollah trên khắp Libăng những ngày này.

Theo báo cáo, hơn 690 trẻ em đã bị thương ở Libăng trong sáu tuần qua. Theo tuyên bố của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), các chấn thương phổ biến nhất mà các em phải chịu bao gồm chấn động não và chấn thương sọ não do tác động của vụ nổ, vết thương do mảnh đạn, chấn thương chân tay và mất thính lực. Hiện ước tính có hơn 400.000 trẻ em đã phải rời bỏ nhà cửa.

UNICEF cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo các tuyến đường tiếp tế vào Libăng vẫn thông suốt, cho phép cung cấp viện trợ cứu sinh nhanh chóng và an toàn cho trẻ em có nhu cầu. Tuyên bố cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp và bảo vệ trẻ em từ tất cả các bên.

Trong diễn biến khác, theo Tân hoa xã, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Israel ngày 4/10, quốc gia này nhận định rằng Hashem Safieddine - một giáo sĩ Hồi giáo Shia Libăng được coi là người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah - đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Beirut.

Đài phát thanh công cộng Kan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết Safieddine đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 3/10 bằng bom xuyên boongke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này cho rằng khó có khả năng Safieddine sống sót sau cuộc tấn công.

Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của Safieddine.

Safieddine, 60 tuổi, là em họ của Nasrallah và được cho là sẽ kế nhiệm Nasrallah làm lãnh đạo đảng chính trị và nhóm vũ trang Libăng này sau khi Nasrallah thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó của Israel ở Beirut.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/321423/my-cung-cap-157-trieu-usd-vien-tro-nhan-dao-cho-libang.html