Chuyến công du đầu tiên tới các nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi từ 15 đến 19-2 sau gần 2 năm tại nhiệm được xem là 'cơ hội quý giá' để Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hiện thực hóa Chiến lược châu Phi của Tổng thống Donald Trump.
Sau gần hai năm tại nhiệm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có chuyến công du đầu tiên tới các nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi nhằm nỗ lực hiện thực hóa Chiến lược châu Phi của Tổng thống Donald Trump.
Trong chuyến công du đầu tiên tới các nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi sau gần 2 năm tại nhiệm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tìm kiếm một tầm nhìn tích cực cho hợp tác giữa Mỹ với châu lục này.
Chuyến công du 3 nước châu Phi Senegal, Angola và Ethiopia của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ ngày 15-19/2 nằm trong nỗ lực hiện thực hóa Chiến lược châu Phi của Mỹ. Nhưng sứ mệnh không hề dễ dàng.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bắt đầu cân nhắc cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Phi, thay vào đó là các nguồn lực khác và ý tưởng này khiến Pháp lo ngại.
Chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo tới vùng hạ Xa-ha-ra, từ ngày 15-2, được xem là nỗ lực khẳng định Mỹ là đối tác hàng đầu của châu Phi. Hoạt động ngoại giao cấp cao này đánh dấu bước chuyển chiến lược của Oa-sinh-tơn, trong bối cảnh các đối thủ của Mỹ đang có nhiều bước đi nhanh và mạnh tại lục địa nhiều tiềm năng phát triển này.