Mường Giôn huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, đến nay, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung huy động và lồng ghép các nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu chí về thu nhập, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa và trường học, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021.

Trường THCS Mường Giôn (Quỳnh Nhai) được đầu tư xây dựng khang trang.

Là xã vùng II, có tổng diện tích tự nhiên gần 19.000 ha; có 19 bản, với 2.455 hộ, gồm dân tộc Kháng, Thái, Mông, Kinh cùng sinh sống. Ông Lò Văn Đỉa, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ, như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”... Toàn xã đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn được hơn 130 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất.

Trước đây, các tuyến đường nội bản Phiêng Mựt chủ yếu là đường đất, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Khi có chủ trương bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội bản, Chi bộ, Ban quản lý bản và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân trong bản hiến hơn 1.000 m² đất, góp trên 100 ngày công lao động. Đến nay, 100% tuyến đường nội bản đã được đổ bê tông hóa.

Tiêu chí thu nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác, xã Mường Giôn đã vận động người dân giảm diện tích cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng dứa nguyên liệu, cây ăn quả. Các tổ chức đoàn thể tín chấp với ngân hàng 80 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất; trồng 300 ha cây dược liệu dưới các tán rừng. Hiện nay, nhân dân đang tập trung thâm canh 556 ha lúa nước, gần 200 ha cây ăn quả; quản lý, bảo vệ 7.000 ha rừng; trồng mới gần 50 ha dứa nguyên liệu; duy trì chăn nuôi hơn 8.300 con gia súc, 51.800 con gia cầm. Cùng với đó, Mường Giôn đăng ký 4 sản phẩm nông nghiệp (nếp pỏm, trám đen, chuối tiêu cấy mô và vịt cổ xanh) tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ông Tòng Văn Binh, bản Bo Xanh, xã Mường Giôn, cho biết: Tôi đã chuyển hơn 2ha đất đồi sang trồng cây dứa, hy vọng cây trồng mới sẽ mở ra hướng đi xóa đói nghèo cho gia đình.

Việc triển khai đầu tư các công trình được xã công khai, minh bạch, có sự tham gia, giám sát của người dân, đã khích lệ, động viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chung tay xây dựng NTM. Đến nay, gần 80% số tuyến đường liên bản, nội bản được bê tông hóa; hơn 80% số phai đập, mương dẫn nước được kiên cố hóa, đảm bảo tưới tiêu cho 220 ha đất sản xuất; 19 bản được đầu tư xây dựng nhà văn hóa; trường học xây dựng khang trang. Thầy giáo Lềm Văn Xanh, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Giôn, chia sẻ: Trường đã được đầu tư xây dựng 1 dãy nhà 2 tầng, nhà đa năng và sửa chữa 18 phòng học; trường đã hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và công nhận chuẩn quốc gia.

Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tích cực chuyển hướng sản xuất, tăng nguồn thu nhập, củng cố hệ thống chính trị; bảo đảm quốc phòng an ninh, môi trường... là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Giôn hoàn thành xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-gion-huy-dong-cac-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-44057