Mưa trắng trời, nhiều nơi ở Huế ngập sâu trong biển nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn TP Huế có mưa vừa đến mưa to gây ngập lụt cục bộ, thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản.

Đến trưa nay (13/6), nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về nên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở TP Huế buộc phải điều tiết xả nước về hạ du. Cụ thể, hồ thủy điện Bình Điền có lượng nước đến hồ 857m3/s, xả về hạ du 857m3/s; hồ Tả Trạch có lượng nước đến 739m3/s, xả về hạ du 697m3/s; hồ thủy điện Hương Điền lượng nước đến 1.370m3/s, lượng xả về hạ du 1.357m3/s.

Mưa lớn cộng với lượng nước từ các hồ chứa điều tiết xả về hạ du khiến mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đo được trên báo động 2 (2,14m); sông Bồ dưới báo động 3 (4,25m); mực nước các sông Ô Lâu và sông Truồi ở mức cao.

 Đập Đá bị tràn nước, lực lượng chức năng TP Huế dựng rào chắn hạn chế phương tiện qua lại.

Đập Đá bị tràn nước, lực lượng chức năng TP Huế dựng rào chắn hạn chế phương tiện qua lại.

Trong sáng 13/6, tại TP Huế, khu vực Đập Đá nối tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung bị nước sông Hương dâng cao gây chia cắt giao thông; nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế cũng bị ngập từ 0,2 đến 0,5m. Nhiều địa phương thấp trũng ở các huyện, thị xã thuộc TP Huế cũng bị ngập lụt nặng.

Tại địa bàn thị xã Phong Điền, tuyến tỉnh lộ 49B đoạn qua tổ dân phố Ba Bàu, chợ phường Phong Hòa bị ngập sâu 0,3-0,5m với chiều dài 100m; tỉnh lộ 6 đoạn qua đập Ba Làng, phường Phong Thu ngập sâu 0,3-0,5m; tỉnh lộ 17B đoạn Hiền An - Bến Củi đi Vĩnh Hương ngập sâu 1m, chiều dài 300m; đoạn từ Cổ Xuân - Quảng Lộc đi Xuân Lộc (xã Phong Xuân) ngập sâu 0,6m.

 Người dân dùng thuyền để di chuyển.

Người dân dùng thuyền để di chuyển.

Tại huyện Quảng Điền, tuyến đường đập tràn Thủ Lễ 3 (xã Quảng Phước) ngập sâu từ 1m; tỉnh lộ 4B và các tuyến đường liên thôn ở xã Quảng An ngập sâu từ 0,3-0,6m; tuyến đường các thôn Phổ Lại, Đồng Lâm, Sơn Tùng, Lai Trung (xã Quảng Vinh) ngập sâu từ 0,3-0,4m; nhiều điểm ở xã Quảng Thành ngập sâu 0,6-0,7m. Tại thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) ngập sâu từ 0,4-0,8m, người dân dùng ghe đò để đi lại.

Tại thị xã Hương Thủy, các tuyến đường đường liên thôn, xóm các xã Thủy Lương, Thủy Phù ngập từ 0,2-0,3m, có nơi ngập sâu 0,5m. Tại huyện Phú Vang, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,3m.

 Nhiều khu vực dân cư bị gập sâu 1m.

Nhiều khu vực dân cư bị gập sâu 1m.

Theo thống kê, mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản. Hiện TP Huế đã di dời 35 hộ/138 khẩu sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế đã đề nghị các địa phương chú ý rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng khu vực ven sông, sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Xem thêm video sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau.

(Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường)

Hạo Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/mua-trang-troi-nhieu-noi-o-hue-ngap-sau-trong-bien-nuoc-post1547721.html