Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và liên tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, hoàn thành trước tháng 4/2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và tăng khả năng ứng phó thiên tai.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và tăng khả năng ứng phó thiên tai.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo mưa liên tục 3 ngày tới, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa xả nước ứng phó lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đề nghị rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, hoàn thành hồ sơ điều chỉnh trước tháng 4-2026. Ưu tiên dung tích hữu ích để cắt lũ cho hạ du, cho phép dùng thêm dung tích trên mực nước dâng bình thường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ chứa thủy lợi phải quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi xả lũ; phương thức truyền tin, cảnh báo đến các các cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Ngày 9/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi yêu cầu rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành các hồ chứa.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.
Mưa cực đoan, lũ vượt chuẩn, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt cho thấy giới hạn hệ thống hồ chứa và phương thức ứng phó. Vấn đề đặt ra không chỉ vận hành hồ chứa, mà là hệ thống quản trị rủi ro thiên tai hiện đại. Trong đó, cảnh báo sớm, công nghệ và quy hoạch liên vùng đóng vai trò then chốt.
Tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trong đợt ngập lụt lịch sử.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, rà soát toàn bộ quá trình vận hành của các hồ chứa sau đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Lâm Đồng yêu cầu các hồ thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động xả lũ an toàn và bảo vệ vùng hạ du.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 9616/CĐ-BCT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 quy trình vận hành liên hồ chứa ở miền Trung.
Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc số 9616/CĐ-BCT ngày 3/12 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.
Những đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã bộc lộ nhiều hạn chế trong dự báo và vận hành liên hồ đập thủy điện, hồ chứa thủy lợi, đặt ra yêu cầu phải rà soát toàn d...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định linh hoạt trong việc vận hành liên hồ chứa ở khu vực miền Trung.
Một hồ chứa đơn lẻ không thể bảo vệ cả lưu vực sông, nhưng một mạng lưới hồ chứa đồng bộ và được vận hành khoa học hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại cho hàng vạn người dân vùng hạ lưu.
Từ 15 giờ ngày 1/12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tiến hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa nước Nước Trong, với lưu lượng từ 50-500m³/s để chủ động ứng phó với mưa lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (BNNMT) ban hành công văn về việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 quy trình vận hành liên hồ chứa (chủ yếu là hồ thủy điện) trên các lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba.
Sở Công Thương thành phố Huế chỉ đạo các nhà máy, chủ đập thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa để ứng phó mưa lớn.
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải vận hành đảm bảo an toàn, chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ để chủ động vận hành hạ mực nước về mực nước ứng phó lũ.
Đề cập đến yếu tố khiến mưa lũ cực đoan trở thành thách thức lớn đối với hệ thống thủy lợi và các hồ chứa tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng, các quy trình vận hành hồ chứa hiện nay chủ yếu dựa trên mô hình 'lũ đơn' trong khi mưa xảy ra liên tiếp, lũ chồng lũ khiến các hồ chứa quá tải.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới ký ban hành Kết luận 213-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và hoàn lưu bão số 15 tiếp tục gây nguy hiểm, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng khẩn trương rà soát công trình, vận hành hồ chứa an toàn và chủ động tiêu úng, giảm thiểu nguy cơ sự cố trong những ngày tới.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố.
Ngày 27-11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chủ trì đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (phường Phước Long) và Công ty Thủy điện Cần Đơn (xã Thiện Hưng).
Ngày 26/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác an toàn hồ chứa và vùng hạ lưu đập hồ Dầu Tiếng.
UBND TPHCM vừa có công văn gửi sở ban ngành, các đơn vị liên quan về việc chủ động điều tiết vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.
Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài làm gia tăng nhanh lưu lượng nước về các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 25/11, đoàn công tác của Bộ Công thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành và ứng phó của các đơn vị trong bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần bổ sung phương án ứng phó các trận lũ bất thường ngay cả trong mùa khô khi vận hành hồ thủy điện Sơn La.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, Bộ Công Thương đã cử đoàn công tác kiểm tra quy trình điều tiết, vận hành hồ chứa tại Công ty Thủy điện Đồng Nai.
Trong vận hành hồ chứa và quản lý rủi ro lũ, Na Uy có quy định cấm việc xả nhanh làm thay đổi đột ngột mực nước sông, xả vào ban đêm (trừ trường hợp khẩn cấp) và xả vượt mức quy định khi chưa thông báo.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại những bất cập trong công tác vận hành hồ chứa, từ đó kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.
Đó là chỉ đạo của Bộ Công thương sau buổi kiểm tra một số công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 25/11.
HNN - Các đợt mưa lũ diễn biến cực đoan, bất thường vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua đã làm sạt lở taluy, hư hỏng đường vận hành thủy điện Rào Trăng 4, Bình Điền và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các nhà máy thủy điện. Sau mưa lũ, chủ đầu tư đã tích cực triển khai công tác khắc phục sửa chữa, gia cố các hạng mục nhằm đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy thủy điện.
Đợt mưa lũ sau bão số 14 không chỉ gây ngập lụt diện rộng mà còn phơi bày những giới hạn của hệ thống hồ chứa thủy điện tại miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Nhiều quy trình vận hành liên hồ chứa hiện không còn phù hợp trước biến đổi khí hậu cực đoan và cần nhanh chóng được rà soát, nâng cấp để bảo vệ an toàn cho người dân vùng hạ du.
Thủy điện Đại Ninh luôn theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương, vận hành điều tiết hồ an toàn, tuân thủ đúng quy trình, góp phần cắt, giảm lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.
Cả nước hiện có hơn 7.300 đập, hồ chứa thủy lợi nhưng phần đa là hồ quy mô vừa và nhỏ và chỉ 30% hồ có phương án ứng phó khẩn cấp, 9% được kiểm định an toàn và chỉ 19% lắp thiết bị quan trắc.
Nếu các hồ thủy điện tham gia tích cực hơn vào nhiệm vụ phòng chống lũ, hiệu quả bảo vệ vùng hạ du sẽ được nâng lên đáng kể, đặc biệt trong những trận mưa lũ cực đoan.
Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi nhấn mạnh những đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề cần được đánh giá lại trong cả công tác dự báo lẫn tổ chức vận hành liên hồ.
Bộ Công Thương yêu cầu các chủ sở hữu công trình thủy điện vận hành hồ chứa thủy điện khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình; ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 9206/CĐ-BCT về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Trước những đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung ứng phó; trong đó nhấn mạnh việc rà soát, hướng dẫn vận hành hồ thủy lợi – thủy điện an toàn, hợp lý và 'ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du'.
Trong bối cảnh mưa lũ những năm gần đây diễn biến trái quy luật, việc phối hợp vận hành liên hồ vẫn là 'điểm mù' lớn: hồ thủy điện và thủy lợi chia sẻ dữ liệu hạn chế, chưa có cơ chế điều phối thống nhất theo lưu vực. Quy trình vận hành nhiều hồ đã lạc hậu nhưng chưa được cập nhật vì thiếu công cụ, thiếu dữ liệu thời gian thực…
Các đợt mưa lũ liên tiếp đang đặt các hồ chứa tại Việt Nam trước nguy cơ vượt tần suất thiết kế. Trong bối cảnh này, giải pháp 'mua dung tích phòng lũ' được đề xuất.
Những đợt mưa lũ kỷ lục thời gian qua đã phơi bày hàng loạt điểm yếu trong hệ thống dự báo và vận hành hồ chứa, từ thiếu dữ liệu đến cảnh báo chậm trễ.
Những đợt mưa lũ dồn dập trên cả nước thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về mức độ an toàn của hệ thống hồ chứa thủy lợi. Thời tiết ngày càng cực đoan nhưng nhiều hồ chứa vẫn vận hành theo mô hình cũ, thiếu dữ liệu và cảnh báo hiện đại.