Dự báo, từ chiều tối mai (4/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 150mm. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.
Đêm 03/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.
Dự báo, đêm 2/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to về chiều và tối.
Dự báo, đêm 30/6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, chiều và tối 29/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Mưa to cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
Dự báo, hôm nay (27/6), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh miền núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trong ngày 26 và 27-6, một số khu vực miền núi Tây Bắc có thể tiếp tục có mưa, gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất núi và ngập úng.
Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to (phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300 mm), gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân…
Ngày và đêm 26/6, tỉnh Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa dự báo phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Từ nay đến ngày 27-6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước dự báo trên, cơ quan phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh phía Bắc triển khai biện pháp ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày (từ ngày 25-27/6), khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đặc biệt, trong chiều và tối ngày 25/6, tại khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái… tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 60mm.
Từ chiều tối nay (24-6) đến ngày 26-6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Hà Nội triển khai biện pháp sẵn sàng ứng phó mưa lớn trên diện rộng.
Hôm nay (24-6) và ngày mai, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Kết hợp lượng mưa lớn xảy ra trước đó, các tỉnh phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, úng ngập đường phố, vùng trũng thấp.
Sáng 24/6, tại Hà Giang, Lai Châu và một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có thể gây lũ quét, sạt lở đất...
Tổng lượng mưa đợt này sẽ khoảng 100-200mm có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang đã có mưa to trong đêm 15, rạng sáng 16/6, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.
Dự báo hôm nay, 16/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
Sáng 9/6, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 11-13/6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở các huyện miền núi.
Sáng 9-6, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ qua khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.