Mưa lớn gây thiệt hại nhiều về tài sản, tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông tại Bảo Thắng, Lào Cai

UBND huyện Bảo Thắng cho biết, mưa lớn từ chiều, tối ngày 13/6 đến 14h ngày 14/6 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường, khiến giao thông bị ách tắc.

Theo đó, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 19 hộ. Cụ thể, 1 nhà bị sập (hộ ông Nguyễn Văn Quân, thôn Phú Hợp 2); hiện tại đã di dời về nơi an toàn. 18 hộ gia đình bị taluy dương sạt vào nhà (2 hộ ở xã Sơn Hà, 4 hộ ở xã Bản Phiệt, 10 hộ ở xã Phú Nhuận, 2 hộ ở xã Phong Niên). Một số hộ tại thị trấn Phong Hải bị ngập nước vào nhà hiện nước đã rút. Một số hộ bị đất sạt vào công trình phụ (xã Sơn Hà, xã Bản Phiệt).

Mưa lớn cũng khiến lúa bị đổ, nước tràn qua hoặc bị đất, đá bồi lấp khoảng 64 ha, trong đó 12ha tại cánh đồng bãi san Giao Bình, Hùng Xuân 1 xã Xuân Giao, 10 ha lúa tại xã Sơn Hà, 25 ha tai thôn Hải Sơn 1, 2, thôn Khe Bá, Làng Đền xã Phú Nhuận, 17 ha tại xã Bản Cầm.

Diện tích Ngô bị nước tràn qua hoặc đất, đá bồi lấp khoảng 12ha (thôn Hải Sơn 1, 2, thôn Khe Bá, làng Đền xã Phú Nhuận). Một số ao bị vỡ bờ đập hoặc nước tràn bờ (xã Phú Nhuận, xã Sơn Hà, xã Bản Cầm....).

Mưa lớn cũng gây thiệt hại lớn về giao thông. Mưa lớn khiến ngập tràn Tỉnh lộ 157 đoạn Tổ dân phố số 2, thị trấn Phong Hải; hầm cầu Cao tốc Tỉnh lộ 152 xã Sơn Hà bị ngập nước, đến nay nước đã rút.

Một số tuyến đường khác bị sạt lở đất ảnh hưởng đến giao thông đi lại: Đường Tỉnh lộ 152 Sơn Hà - Phú Nhuận; đường GTNT thôn K8, Quốc lộ 4D, xã Bản Phiệt; Đường GTNT Khe Bá, Phú Hợp 2, Làng Đền, Phú Hà 2, Phú Hợp 2, Phú Hải 1 xã Phú Nhuận; Đường GTNT thôn Khe Tắm, thị trấn Phố Lu... Hiện nay, các đơn vị được giao quản lý, các xã, thị trấn đang rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, khối lượng sạt lở để có giải pháp cụ thể.

Các công trình thủy lợi cũng bị thiệt hại bởi mưa lớn. Cụ thể, mưa lớn khiến sạt lở 100m3 đất, đá bồi lấp kênh Phú Hải 2 và Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận. Sạt lở 80m3 đất, đá bồi lấp kênh mương tự chảy thôn An Thành, TT Phố Lu.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng cho biết: "Các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện đã và đang tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức khắc phục thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khu vực sạt lở, đến nay, các hộ bị ảnh hưởng đã di chuyển đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Huyện Bảo Thắng kiểm tra chỉ đạo huy động máy móc,thiết bị để đảm bảo an toàn cho người dân

Đối với các tuyến đường bị sạt lở đã chỉ đạo lực lượng xung kích, huy động các máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn, đi lại cho Nhân dân".

Nguyễn Hải

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/media/mua-lon-gay-thiet-hai-nhieu-ve-tai-san-tac-nghen-nhieu-tuyen-giao-thong-tai-bao-thang-lao-cai-post9002.html