Một tài xế liên tiếp bị bắt vì chở hàng tấn da, nội tạng động vật bốc mùi

Chỉ trong hơn nửa tháng, tài xế Lê Văn Hưng (SN 1987, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) hai lần bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xử lý vì hành vi vận chuyển hàng tấn da, mỡ, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Ngày 6.6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Đan Trường (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Đan Trường phát hiện xe tải mang biển số 35H-000.xx có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chứa khoảng 1,2 tấn da, mỡ, nội tạng trâu bò. Trong đó, những thực phẩm này có ruồi, nhặng bâu kín.

Tài xế Lê Văn Hưng cùng xe tải chở lượng lớn mỡ, lòng động vật không rõ nguồn gốc

Tài xế Lê Văn Hưng cùng xe tải chở lượng lớn mỡ, lòng động vật không rõ nguồn gốc

Tài xế Hưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm dịch của số hàng nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hưng khai đã thu mua số nội tạng từ các lò mổ ở TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, sau đó vận chuyển ra xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) để bán cho tiểu thương kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng và xử lý tài xế theo quy định.

Số da, lòng, mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Số da, lòng, mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu Lê Văn Hưng vi phạm. Trước đó, ngày 20.5, người này cũng bị phát hiện điều khiển xe tải chở 210kg lòng, 295kg mỡ và 500kg da trâu bò đã bốc mùi hôi thối khi dừng đỗ tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu (huyện Thạch Hà).

Tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cho thấy cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

PHẠM TƯỚC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/mot-tai-xe-lien-tiep-bi-bat-vi-cho-hang-tan-da-noi-tang-dong-vat-boc-mui-140917.html