Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau vài tháng đăng quang

Nhiều người bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu 18 tuổi bị tước vương miện.

Mới đây, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc đưa ra thông báo về việc tước bỏ vương miện của người đẹp Xinying Zhu – người giành vương miện vào tháng 12 năm ngoái do không đủ tuổi theo quy định. Việc cô là người chưa đủ tuổi trưởng thành khiến cô không thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của một Hoa hậu quốc gia.

Xinying Zhu bị tước vương miện vì chưa đủ tuổi.

Xinying Zhu bị tước vương miện vì chưa đủ tuổi.

Hoa hậu Xinying Zhu sinh năm 2007, cô là sinh viên ngành Hàng Không, đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Hoa hậu Xinying Zhu sinh năm 2007, cô là sinh viên ngành Hàng Không, đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Trước tình huống này, Á hậu 1 Zhao Na đã được trao lại danh hiệu và trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc. Zhao Na sẽ là người đại diện cho nhan sắc Trung Hoa tại các đấu trường quốc tế trong tương lai, mang theo niềm tự hào và vẻ đẹp của phụ nữ Trung Quốc đến với bạn bè thế giới.

Zhao Na không phải là gương mặt xa lạ trong làng thời trang. Cô là người mẫu nổi tiếng với chiều cao ấn tượng 1m83, từng sải bước trên sàn diễn của nhiều nhà thiết kế danh tiếng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, Zhao Na còn là nghệ sĩ đa tài. Cô bắt đầu học múa từ nhỏ, thành thạo các điệu múa Tân Cương và múa cổ điển Trung Hoa. Ngoài ra, cô còn yêu thích âm nhạc, từng học chơi các nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà và đàn tranh.

Zhao Na sẽ đại diện Trung Quốc tại Miss Universe 2026.

Zhao Na sẽ đại diện Trung Quốc tại Miss Universe 2026.

Việc Zhao Na chính thức tiếp quản vương miện đang được dư luận Trung Quốc đón nhận tích cực, bởi hình ảnh của cô phù hợp với tiêu chí mới của Miss Universe.

Á hậu Zhao Na được đôn lên làm Hoa hậu sau khi Xinying Zhu bị tước vương miện.

Á hậu Zhao Na được đôn lên làm Hoa hậu sau khi Xinying Zhu bị tước vương miện.

Dù là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn chưa ghi dấu thành công rực rỡ tại Miss Universe như các cường quốc sắc đẹp khác. Đại diện Trung Quốc lần đầu góp mặt tại đấu trường này là vào năm 2002. Thành tích nổi bật nhất cho đến nay thuộc về Hoa hậu Yue-Sai Kan (1999) với vai trò đặc biệt trong việc đưa Miss Universe đến Trung Quốc, nhưng về phương diện thí sinh thì phải đến năm 2011, khi Luo Zilin lọt Top 16, Trung Quốc mới có một bước tiến đáng kể.

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/mot-hoa-hau-bi-tuoc-vuong-mien-chi-sau-vai-thang-dang-quang-202504111115050423.html