Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt. Từ đó, tạo hiệu quả tốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

“Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang là tổ chức chính trị - xã hội; là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân ở địa phương. Liên hiệp hiện có 3 hội hữu nghị thành viên là Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp với trên 700 hội viên.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, 10 năm qua Liên hiệp ngày càng khẳng định rõ vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà với nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và phong phú: hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế luôn được gìn giữ, củng cố và phát triển tốt đẹp.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức đoàn đại biểu đi giao lưu hữu nghị và thăm lại chiến trường xưa tại một số tỉnh,
thành phố của nước CHDCND Lào.

Quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống như Lào, Hàn Quốc tiếp tục được phát huy và đi vào chiều sâu. Liên hiệp tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác với địa phương, đối tác chiến lược, như: tỉnh Oita, tỉnh Aomori (Nhật Bản), Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam của Nhật Bản; Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc); tỉnh Vân Nam, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Các hội hữu nghị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Liên hiệp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đón tiếp khoảng 700 đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh với trên 5.000 lượt người nước ngoài; cử 45 lượt đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của Trung ương và địa phương.

Đồng thời, phối hợp với các Hội hữu nghị tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tiêu biểu như: tổ chức đoàn đại biểu Liên hiệp thăm và giao lưu hữu nghị tại một số địa phương của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm, 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; tổ chức Tết Bunpimay, tặng quà cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền của nước Lào; kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đón Việt kiều Thái Lan hồi hương trở về Việt Nam ở tỉnh Tuyên Quang...

Tại chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang vào năm 2022, đồng chí Sẻng - Phết Hùng - Buôn - Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cho rằng, việc hợp tác đối ngoại giữa Tuyên Quang và các địa phương của Lào đã có những chuyển biến rõ nét. Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng đã tiếp tục ký biên bản hợp tác hữu nghị giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông sẽ được hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác, quảng bá lẫn nhau, tạo tour, tuyến du lịch giữa hai tỉnh một cách hiệu quả, thiết thực.

Liên hiệp cũng đã phối hợp phát triển mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và con người Tuyên Quang, trao đổi thông tin tuyên truyền đối ngoại góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường.

Tìm kiếm dự án, nguồn viện trợ

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả ấn tượng, đã và đang mang lại hiệu quả cao góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Liên hiệp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 9 đoàn công tác làm việc với 25 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiềm năng tại Hà Nội để kêu gọi viện trợ vào tỉnh.

Đến nay tỉnh đã có quan hệ hợp tác với trên 50 tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài, tổng giá trị viện trợ trên 15,5 triệu USD. Nhìn chung, các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mục tiêu phát triển cũng như các ưu tiên, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thường xuyên kêu gọi nguồn viện trợ giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thường xuyên kêu gọi nguồn viện trợ giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như: tiếp nhận và triển khai Dự án Xây dựng nhà lớp học và đường giao thông nông thôn tại xã Bình Yên (Sơn Dương), với tổng giá trị dự án là 3,5 tỷ đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn lắp xe lăn và trao 300 xe lăn trị giá 296 triệu đồng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK/Mỹ) tài trợ; tiếp nhận khoản tài trợ xây dựng mới 3 phòng học tại trường Mầm non Yên Thuận, xã Yên Thuận (Hàm Yên) trị giá hơn 798 triệu đồng do Tổ chức FEA/Pháp tài trợ từ nguồn viện trợ của Hội Việt Nam tuổi thơ và sức khỏe (Vinaes)/Pháp; tiếp nhận hệ thống máy lọc nước sạch công nghệ Nano cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang trị giá trên 1 tỷ đồng do Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ...

Bên cạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp đã chú trọng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên các hội hữu nghị, cụ thể: Liên hiệp đã phối hợp các đơn vị trong tỉnh tổ chức trao tặng 492 suất quà với tổng giá trị trên 200 triệu đồng cho hội viên gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Liên hiệp phối hợp hỗ trợ 150 triệu đồng làm nhà cho 3 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các hội hữu nghị tổ chức thành viên của Liên hiệp thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; hoạt động theo phương châm “Đẩy mạnh hoạt động, hòa bình, hữu nghị tại các hội gắn với việc vận động viện trợ, hợp tác nhân dân”. Liên hiệp chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường quan hệ với nhân dân các nước, để vừa đảm bảo tính thống nhất vừa phát huy sức mạnh tổng hợp trong đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp sẽ tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh, tạo môi trường giao lưu, tăng cường mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

Bài, ảnh: Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/mo-rong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-177299.html