Mở cửa biên giới trong đại dịch Covid-19: Nỗi gian truân chẳng giống ai của các công dân toàn cầu

Biên giới được mở, nhưng việc đi lại vẫn không dễ dàng với những quy định phòng dịch khác nhau do các nước đặt ra để phòng sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh.

Du khách xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Singapore. (Nguồn: Handout)

Tìm đường về nước

Khi đặt chân đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore, công dân Trung Quốc Chen Ming chỉ muốn biết, làm thế nào để được xét nghiệm Covid-19.

Chen Ming đã mua được vé máy bay về Quảng Châu vào ngày 6/9, tuy nhiên anh không biết phải xét nghiệm ở đâu. Đây là yêu cầu mới được Chính phủ Trung Quốc đặt ra đối với những người trở về từ Singapore. Sau hai năm làm việc ở đảo quốc này trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, Chen Ming muốn trở về, nhưng quy định mới này làm anh lo lắng.

Singapore, nơi đã ghi nhận hơn 56.000 trường hợp nhiễm Covid-19, thường chỉ xét nghiệm cho những ai có triệu chứng. Tuy vậy, ngày 26/8, quốc đảo Sư tử thông báo sẽ xét nghiệm cho cả những người sắp đi Trung Quốc để đáp ứng quy định mới.

Chen Ming không phải là trường hợp cá biệt. Khi các quốc gia mở cửa trở lại để phục hồi ngành hàng không, nhiều người đã cảm thấy bối rối và tức giận trước những biện pháp của Chính phủ các nước nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài.

Quy định mới của Trung Quốc yêu cầu những người đến từ Singapore phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày trước khi bay. Trước đó, Trung Quốc đã ghi nhận hàng chục ca dương tính Covid-19 trở về từ đảo quốc này. Quy định này không chỉ áp dụng cho Singapore mà còn cho hơn 80 quốc gia khác. Đầu tháng này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila (Phillipines) yêu cầu hành khách phải chứng minh không mắc Covid-19 trước khi lên máy bay đến Trung Quốc.

Khác biệt về cách thức xét nghiệm

Trong khi đó, một nữ sinh viên Trung Quốc đã phải quay trở lại quê nhà khi không được nhập cảnh Nhật Bản, dù cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 bằng phương pháp PCR.

Chính phủ Nhật Bản chỉ chấp nhận kết quả âm tính khi lấy mẫu qua đường mũi, trong khi Trung Quốc và nhiều quốc gia khác lấy mẫu qua đường họng. Cơ quan y tế Nhật Bản cho biết, họ không chấp nhận kết quả xét nghiệm của Trung Quốc. Nữ sinh viên này phải cách ly 2 ngày ở sân bay Narita trước khi quay về Đại Liên, nơi cô phải cách ly thêm 2 tuần. Tổng chi phí từ vé máy bay và việc cách ly là hơn 1.350 USD. “Tôi đã phải sử dụng đến số tiền dự định đóng học phí và tôi cũng không còn thời gian chuẩn bị cho các kỳ thi ở trường đại học. Có lẽ tôi sẽ không quay trở lại Nhật Bản”, cô chia sẻ với tờ Mainichi.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận chính sách về xét nghiệm âm tính của Chính phủ nước này, nhưng từ chối bình luận về từng trường hợp cụ thể hay tiết lộ số lượng người bị trả về ngay khi đến Nhật Bản.

Yoko Tsukamoto, Giáo sư về kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở Đại học Hokkaido (Nhật Bản) cho rằng, chính sách của Nhật Bản dựa trên bằng chứng cho thấy, virus có thể xuất hiện ở miệng và vùng trên của họng, nhưng không được tìm thấy ở vùng dưới họng.

Khó khăn trong xét nghiệm

Đối với Chen Ming, chuyến đi đến Đại sứ quán Trung Quốc không có nhiều tác dụng. Dịch vụ lãnh sự không mở cửa vào ngày hôm đó. Nhân viên Đại sứ quán cho anh xem thông báo, theo đó những người muốn đến Trung Quốc có thể đăng ký xét nghiệm ở Bộ Công Thương Singapore. Chen Ming chia sẻ, thông báo này cũng đã được ban hành bởi Bộ Y tế Singapore, trong khi những người có giấy phép lao động nên đăng ký xét nghiệm ở Bộ Nhân lực.

Hãng hàng không Scoot, nơi Chen Ming đặt vé máy bay, gửi email cho biết, những người có vé máy bay tới Quảng Châu có thể được xét nghiệm ở trung tâm y tế phía Tây Singapore với giá 136 USD. Thông báo của Chính phủ Singapore đã xác nhận thông tin này, bổ sung rằng, người được xét nghiệm có thể nhận kết quả trong 48 giờ.

Yin, đến từ Thượng Hải, kể rằng, cô đã bật khóc khi biết quy định mới của Chính phủ Trung Quốc. “Làm sao mà tôi có thể tìm được cơ sở y tế để xét nghiệm trong một tuần? Tôi òa khóc sau khi gọi cho nhiều bệnh viện mà họ không nhấc máy”, du học sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang chia sẻ.

Trong khi vấn đề của Yin đã được giải quyết, nhiều người có ý định đi đến các quốc gia khác vẫn đang trong tâm trạng rối bời. Chính phủ Sri Lanka cũng đã yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Một vài người chia sẻ số điện thoại của các phòng khám và khuyên những người cần đi nước ngoài đến trực tiếp những nơi này để yêu cầu xét nghiệm. Nhiều bệnh viện đã phải ra thông báo không có dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đại trà.

Theo IHH Healthcare, tổ chức vận hành 4 bệnh viện tư và nhiều phòng khám ở Singapore, 2 phòng khám của họ có khả năng xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, họ chỉ xét nghiệm cho những trường hợp có giấy xác nhận của Chính phủ, cũng như các quan chức và doanh nhân, những người có thể bay theo thỏa thuận “làn xanh”.

Singapore mới chỉ đạt được thỏa thuận “làn xanh” với Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Nước này cũng đã cho phép đi lại với New Zealand và Brunei, nhưng nhấn mạnh rằng, hành khách phải tuân thủ những quy định phòng dịch của các nước này.

Việt Hà

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mo-cua-bien-gioi-trong-dai-dich-covid-19-noi-gian-truan-chang-giong-ai-cua-cac-cong-dan-toan-cau-122477.html