Mở cơ hội mới cho vùng 'phên giậu' Tổ quốc
Ngày 27.8 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới cho vùng đất 'phên giậu' của Tổ quốc.
Các chỉ tiêu được đánh giá rất kỹ
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 11-NQ/TW) đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước… Đến năm 2045 là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước…
Để triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 1.8.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ. Trao đổi với báo chí sáng 19.8, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chương trình hành động đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW.
Chương trình hành động đặt ra 21 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, như: tăng trưởng GRDP vùng giai đoạn 2021 - 2030 đạt 8 - 9%/năm; đến năm 2030, quy mô kinh tế vùng đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 2 - 3%/năm…
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, các chỉ tiêu này được các bộ, ngành liên quan đánh giá rất kỹ lưỡng, do vậy, cơ hội để cụ thể hóa là có.
Chẳng hạn, tăng trưởng GRDP đạt 8 - 9% đến năm 2030 là mức cao nhất so với các vùng còn lại và có thể đạt, vì trong giai đoạn 2011 - 2020 tỷ lệ này trung bình đạt 8%. Đối với mục tiêu đến năm 2030, một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước và đến năm 2045, 50% số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá là hai mục tiêu đột phá. Dù rất tham vọng - bởi về cơ bản, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển thấp hơn 5 vùng còn lại, song ông Đông tin “vẫn có cơ sở thực hiện” bởi hiện một số tỉnh trong vùng như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ có các khu công nghiệp, thu hút FDI, có hạ tầng gắn kết với các vùng lân cận, bao gồm vùng thủ đô. Dù vậy, để đạt được đòi hỏi toàn vùng phải rất quyết tâm, đặc biệt các tỉnh phía Tây Bắc.
Phải thống nhất nhận thức, hành động
Liên kết vùng là một trong những “chìa khóa” để phát triển. Tuy vậy, cơ chế về hội đồng vùng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ chưa rõ ràng. Để sớm khắc phục điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng, trình Chính phủ quy chế hoạt động của hội đồng vùng.
Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những hạn chế được Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 96/NQ-CP chỉ ra là phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ chưa phát huy được tiềm năng do nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng chưa đầy đủ. Do vậy, đây là một trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chương trình hành động đặt ra.
Ngày 27.8 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW với chủ đề “Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển” tại TP. Lào Cai, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị và đổi mới tư duy của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW.
Hội nghị không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển. “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã liên hệ với 8 đối tác, gồm Đại sứ quán Australia, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica)… tham gia”, Thứ trưởng Trần Duy Đông thông tin.
Cùng với đó, việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức song song với lễ trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn vùng.
Với những hoạt động trên, hội nghị ngày 27.8 tới được trông đợi sẽ “mở ra cơ hội mới cho vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc”, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin tưởng.











