Ngày 11/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Sáng 11-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
Ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh.
Chiều qua (8/4/2026), Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Còn ông Nguyễn Duy Ngọc nhậm chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Bí thư khóa XIV.
Ông Trần Đức Thắng được điều động làm Bí thư thành ủy Hà Nội, kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc.
Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ nhiều trăn trở về những việc còn dang dở, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tập thể lãnh đạo kế nhiệm và tương lai phát triển của Thủ đô.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chiều nay có những chia sẻ sâu sắc, giàu cảm xúc khi rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, khép lại một chặng đường công tác mà ông gọi là 'rất đặc biệt'.
Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, rời cương vị Bí thư Thành ủy vào thời điểm này, khi nhiều công việc đang triển khai, trong ông cũng có những điều còn trăn trở...
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng là một chặng đường rất đặc biệt. Trên cương vị mới, đồng chí tâm niệm, trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi, mà ở một phạm vi rộng hơn.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, rời cương vị Bí thư Thành ủy vào lúc nhiều công việc đang được triển khai, bản thân vẫn còn những trăn trở.
Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô…
Tiểu sử đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh sẽ tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước, mở đường dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng y tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thành phố Hà Nội dự kiến đấu giá 306 khu đất trong năm 2026; Truyền thông quốc tế đánh giá Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Đồng chí Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội vào thời điểm này, khi nhiều công việc đang triển khai, trong ông cũng có những điều còn trăn trở. Trăn trở vì nhiều công việc mới chỉ kịp đặt nền móng; nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian, thêm sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8/4/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị bàn giao công tác của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 8/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Bộ Chính trị sáng nay điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 8-4, Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Dưới đây là tiểu sử đồng chí Nguyễn Duy Ngọc.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, về chiến công bóc gỡ đường dây chuyên thu gom lợn nhiễm dịch bệnh tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội.
Trong thời gian khoảng 5 tháng, kể từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, quyết định đến tương lai phát triển Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn.
Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, ngay trong những ngày đầu của quý II, Hà Nội phải tạo bước ngoặt tăng tốc bứt phá để vận hành hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tạo đột phá thực chất về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án chiến lược, trọng tâm là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic,…
Chiều 2-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà phải có bước đi đột phá, sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm.
Chiều nay, 2-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban với cơ sở quý I-2026.
Sáng 2-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn Kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Chủ tịch UBND phường Hồng Hà.
Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, câu chuyện về con người – đặc biệt là đội ngũ cán bộ – một lần nữa được đặt vào trung tâm của mọi chiến lược. Phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVII ngày 28/3/2026 không chỉ là thông điệp điều hành, mà còn là một tuyên ngôn về quản trị: Đánh giá cán bộ bằng dữ liệu, bằng KPI, và kiên quyết thay thế những người yếu kém để không làm nghẽn 'dòng chảy phát triển'.
Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết nghị công tác nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND các cấp thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo phương châm linh hoạt – hiệu quả – gần dân – vì dân.
Sáng 28/3, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kỳ họp có nhiệm vụ hết sức hệ trọng trong chiến lược xây dựng xây dựng và phát triển của Thủ đô.
Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới theo phương châm linh hoạt - hiệu quả - gần dân - vì dân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, việc đánh giá cán bộ phải đảm bảo khách quan, minh bạch, dựa trên dữ liệu và chỉ số KPI; đồng thời, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm để không gây cản trở dòng chảy phát triển của Thủ đô.
Sáng 28-3, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới.
Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, thành phố quyết tâm thực hiện nguyên tắc: đúng người, đúng việc, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm để không gây cản trở dòng chảy phát triển của Thủ đô.
Chiều 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ năm để bàn các nội dung quan trọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được hoàn thiện qua nhiều vòng, nhiều bước; Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hai lần cho ý kiến và hôm nay (27-3) sẽ xem xét lần cuối trước khi trình phê duyệt.
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02 được tổ chức với tinh thần chủ động, tiên phong, khẩn trương và nghiêm túc để triển khai ngay Nghị quyết vào cuộc sống.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; đồng thời là sự gửi gắm niềm tin, sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng lớn lao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, qua nhiều lần làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: 'Hà Nội mà chậm thì cả nước sẽ chậm!'. Vì vậy, Hà Nội không được phép chậm trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về 'Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới'.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là 'mệnh lệnh hành động' để Hà Nội xoay trục phát triển, trở thành trung tâm kết nối toàn cầu.
Quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vai trò nền tảng chính trị – thể chế của Nghị quyết, tạo tiền đề để Hà Nội đổi mới mô hình phát triển, hướng tới tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, qua nhiều lần làm việc với thành phố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn: 'Hà Nội mà chậm thì cả nước sẽ chậm!'. Vì vậy, Hà Nội không được phép chậm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, các cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành phải xây dựng kế hoạch thực hiện với lộ trình rõ ràng, phân công cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có chỉ tiêu đo đếm được, có mốc thời gian hoàn thành.