Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) và ngành hậu cần, kỹ thuật (HC, KT) Quân đội không ngừng phát triển, tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng tự hào, bảo đảm tốt HC, KT cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại trong giai đoạn mới.
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh, về việc tiếp tục có giải pháp đồng bộ xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, toàn quân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Từ bước chuyển trong phát triển lực lượng phương tiện không người lái, thế trận vững chắc chống tội phạm ma túy trên tuyến đầu biên giới, dấu ấn chuyển đổi số với phong trào 'Bình dân học vụ số' đến những hoạt động vươn tầm quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ Quốc phòng sẽ thành lập mới một số đơn vị, binh chủng chiến đấu đáp ứng yêu cầu tác chiến trong xu thế chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, hiện đại.
Sáng 2/7, tại Bộ Quốc phòng diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026; sơ kết kết quả đạt được và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Sáng 2-7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Quốc phòng và kết nối trực tuyến đến 132 điểm cầu trong toàn quân.
Sáng 25/6, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng-thực trạng và kinh nghiệm.
Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh hun đúc tâm hồn, bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách con người Việt Nam. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, công tác xây dựng Đảng tại Quân chủng Hải quân trở thành nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội. Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bản lĩnh 'vững bước' và khí chất 'tiên phong' tiếp tục là cội nguồn sức mạnh, là ngọn cờ dẫn dắt toàn ngành mài sắc vũ khí lý luận, kiến tạo sức mạnh chính trị tinh thần, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2026) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn lại một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của một chiến dịch, mà còn là biểu tượng kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại những bài học có giá trị bền vững cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng sáng ngời, là tài sản tinh thần vô giá, niềm tự hào của toàn quân. Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là một danh hiệu cao quý nhân dân trao tặng, mà còn là hệ giá trị văn hóa, đạo đức mang đậm bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam.
80 năm qua, ngành Tuyên huấn luôn là 'linh hồn, mạch sống', kiến tạo nền tảng chính trị vững chắc và sức mạnh tinh thần để quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5.
Sáng 25/4, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'.
Hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời là sự kế thừa nhất quán truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, một số luận điệu xuyên tạc cố tình đánh tráo khái niệm, đồng nhất quá trình này ở Việt Nam với 'chạy đua vũ trang'. Bài viết làm rõ bản chất sai trái của luận điệu đó, khẳng định tính tất yếu và chính nghĩa của việc hiện đại hóa Quân đội.
Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ là hệ giá trị kết tinh phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, được hun đúc trong thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hệ giá trị này vừa phản ánh bản chất cách mạng của Quân đội, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong củng cố niềm tin xã hội, tăng cường quan hệ quân - dân và góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới.
Trước những bài toán quốc phòng - an ninh chưa từng có tiền lệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm khi phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4, chiều 18/4, tại tỉnh Nghệ An.
Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
HNN.VN - Chiều 18/4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT). Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 18/4, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.
Chiều 18-4, tại tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.
Chiều 18/4, tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4.
Chiều ngày 18/4, tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ.
Chiều 18/4, tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Quân khu 4. Phát biểu chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc mảnh đất miền Trung và đất nước Việt Nam thân yêu.
Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, Quân khu 4 là 'đất lửa, tuyến lửa anh hùng', nơi mỗi tấc đất, thước trời, mét biển đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, sự hy sinh và ý chí kiên trung.
Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu phải chăm lo xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Sáng 12-4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 12/4, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã viết nên trang sử vẻ vang, hun đúc nên truyền thống 'Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng' được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã viết nên trang sử vẻ vang, hun đúc nên truyền thống 'Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng', được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Thành lập ngày 31/10/1945, trải qua hơn 80 năm chiến đấu, xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân và dân Quân khu 3 đã lập công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống 'Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng'.
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học 'Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại'.
Sáng 2-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, hiện đại'. Hội thảo nhằm làm rõ lý luận và thực tiễn đang đặt ra về xây dựng nền QPTD vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong kỷ nguyên mới.
Sáng 2-4, hơn 400 đại biểu đã tới dự Hội thảo khoa học với chủ đề 'Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, hiện đại', do Bộ Quốc phòng tổ chức. Hội thảo nhằm làm rõ lý luận và thực tiễn đang đặt ra về xây dựng nền QPTD vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong kỷ nguyên mới.
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu 'kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm' như một phương châm có ý nghĩa dẫn đường cho hành trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ góc nhìn quốc phòng, đây không chỉ là một định hướng về phát triển, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc giữ vững môi trường hòa bình, củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, để đất nước vững vàng đi tới những đích đến lớn lao của dân tộc.
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (25/3/1946 - 25/3/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong bối cảnh tình hình biển, đảo và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chiến tranh, xung đột hiện hữu; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Vùng 2 Hải quân không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động qua lại và bổ trợ lẫn nhau trong toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu Quân chủng Hải quân phát huy giá trị văn hóa 'Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân', làm cho giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Sáng 28/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3).
Xây dựng Quân đội hiện đại không thể bắt đầu từ vũ khí, trang bị, mà phải bắt đầu từ con người với phẩm chất cách mạng, sự chính quy, kỷ luật. Thực tế cho thấy, nếu Quân đội không có sự chính quy và kỷ luật nghiêm minh thì mọi phương tiện hiện đại đều trở nên vô nghĩa, không tạo được sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ra đời trong khói lửa chiến tranh, với tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (tiền thân là Trung đoàn Đặc công 113) (Binh chủng Đặc công) đã lập nên những chiến công vang dội.
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời giao hòa trong sắc xuân tươi mới, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân lại trào dâng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, về sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - đội quân cách mạng, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong dòng chảy hào hùng ấy, Bộ đội Đặc công nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng luôn tỏa sáng như biểu tượng tiêu biểu của bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam - lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, mũi nhọn sắc bén trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn kiên định, nỗ lực, giữ vững bản chất cách mạng, tiên phong, mẫu mực trong mọi nhiệm vụ và công tác, khởi nguồn từ niềm tin yêu sắt son với Đảng.
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, là bài học xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong hơn 81 năm qua.
Cùng với đấu tranh cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, Đảng ta luôn luôn coi trọng mặt trận tư tưởng-lý luận, xem đây là nền tảng tinh thần, là nhân tố quyết định sự vững bền của đường lối cách mạng và sức mạnh của chế độ.
Những năm qua, công tác tham mưu chiến lược quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước xác định đúng quan điểm, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và hệ thống chiến lược, đề án, kế hoạch tổng thể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ). Chất lượng tham mưu chiến lược được thể hiện ở tầm nhìn, năng lực dự báo, khả năng làm chủ tình hình và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 'cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại', tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chúc mừng.
Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại trên cơ sở nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong tình hình hiện nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm trong một bài viết vào dịp tháng 9/2025 đã khẳng định, 80 năm qua Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích, ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng. Ở một dịp khác, trong buổi gặp mặt thế hệ trẻ Quân đội, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt kỳ vọng: tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ cả nước và thanh niên Quân đội.
Từ ngày 26 đến 27-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức với sự tham gia của 2.223 đại biểu, trong đó có 2.025 đại biểu chính thức là những anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2025), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam được hun đúc từ trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và khát vọng độc lập, tự chủ của cả một dân tộc.
Trong chặng đường lịch sử vinh quang của dân tộc, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách, oai hùng.