Một tiểu hành tinh có kích thước tương đương đỉnh Everest đang lao vào Trái đất, dự kiến lướt qua Địa cầu vào cuối tháng Tư. Nó đủ lớn để gây nguy hiểm cho Trái đất, tạo ra hiệu ứng toàn cầu trong tình huống xảy ra va chạm.
Các nhà thiên văn học Mỹ vừa ghi được hình ảnh một 'Mặt trăng nhỏ' có kích thước chỉ bằng một chiếc xe hơi đang quay quanh Trái đất.
Tiểu hành tinh này đã bị trọng lực của Trái kéo vào quỹ đạo. Tuy không có kích cỡ như Mặt trăng thực, nhưng về mặt vật lý nó lại như một Mặt trăng thứ hai vậy.
Trái đất đã 'bắt' được một mặt trăng mới, là một tiểu hành tinh, một khối đá có chứa carbon được đặt tên là 2020 CD3.
Vật thể này có kích thước 1,5-3,5 mét, đã tồn tại trong quỹ đạo Trái Đất được 3 năm. Đây có thể là Mặt Trăng thứ hai của Trái Đất.
Một nhà thiên văn học tại Tucson, Arizona, Mỹ cho biết ông khám phá ra một tiểu mặt trăng bay vòng quanh Trái đất, có tên 2020 CD3.
Nếu có một hành tinh tấn công Trái Đất, nghiên cứu thực tế cho thấy chúng không dễ bị phá hủy như những gì diễn ra trong các bộ phim Hollywood.
Hai tiểu hành tinh nhỏ tiếp cận gần Trái đất với khoảng cách an toàn nhận được sự quan tâm rất nhiều của giới khoa học. Các nhà nghiên cứu quan sát tiểu hành tinh và phát hiện nhiều thông tin thú vị.
Gần như tất cả các thiên thạch rơi xuống Trái đất có thể xuất phát từ vụ nổ của các tiểu hành tinh bí ẩn trong Hệ Mặt trời, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
Có giả thuyết cho rằng Trái đất có thể có nhiều hơn một vệ tinh tự nhiên, trước đây đã từng có màu tím, kỷ băng hà nhỏ sẽ diễn ra vào năm 2019, trữ lượng vàng nếu được đưa đưa lên bề mặt có thể bao phủ toàn hành tinh...