Mất cả chục triệu USD vì Deepfake

Theo South China Morning Post, số lượng nạn nhân của các vụ lừa đảo có sử dụng deepfake - công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video, thường là bằng trí tuệ nhân tạo (AI), để tạo ra nội dung theo ý mình - gia tăng ở nhiều nơi.

Cuối tháng 5/2024, những kẻ tội phạm đã sử dụng deepfake giả làm giám đốc tài chính một tập đoàn lớn có chi nhánh ở Hong Kong rồi gọi video qua phần mềm Zoom cho một nhân viên và lừa cô chuyển hơn 500.000 USD vào tài khoản khác để “tài trợ chi nhánh mới của công ty”.

Giới chuyên gia tiết lộ, những nguy cơ như vậy đang tăng nhanh theo sau sự phổ biến của ChatGPT - công cụ được Công ty OpenAI tung ra vào năm 2022 và lập tức đưa AI tạo sinh thành chủ lưu.

Ông David Fairman, Giám đốc an ninh và thông tin của Công ty An ninh mạng Netskope (Mỹ), nhận xét: “Việc tiếp cận dễ dàng các dịch vụ này đã tạo thuận lợi cho bọn tội phạm mạng. Chúng không cần phải có những kỹ năng công nghệ đặc biệt nữa”.

Thái Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/mat-ca-chuc-trieu-usd-vi-deepfake-i733452/