'Không để nợ văn bản, đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ khóa mới', đây là yêu cầu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đặt ra vào sáng 3/12, tại buổi làm việc với các bộ, cơ quan có nhiều văn bản, chương trình công tác nợ đọng.
Sáng 3-12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, tình hình xây dựng, trình ban hành các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đưa công an chính quy về xã là chủ trương đúng nhưng hiện các địa phương đang vướng trong việc bố trí gần 11.000 công chức đảm nhiệm chức vụ Trưởng công an xã.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, tính tổng các văn bản nợ đọng, văn bản có hiệu lực từ 1/1/2021, chương trình công tác còn lại trong tháng 12 là còn 174 văn bản phải trình ban hành.
Ngày 3-12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan đến báo cáo của Bộ Tài chính về Luật Chứng khoán sửa đổi có 6 Nghị định, hiện Chính phủ đã ký ban hành 1 Nghị định. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, 1 luật mà có 6 Nghị định là không ổn và đề nghị Bộ Tài chính gom lại theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Chính phủ Mai Tiến Dũng nói như vậy khi chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sắp có hiệu lực từ 1/1/2021.
Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với các bộ, cơ quan về tinh thần không để nhiệm vụ nào không được thực hiện, không để nợ đọng văn bản sang Chính phủ khóa mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đến nguy cơ nợ đọng văn bản cao, khi có đến 30 văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 1/1/2021...
'Không để nợ văn bản, đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ khóa mới', đây là yêu cầu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đặt ra vào sáng 3/12, tại buổi làm việc với các bộ, cơ quan có nhiều văn bản, chương trình công tác nợ đọng.
'Không để nợ sang Chính phủ khóa mới vì rất mang tiếng. Cái nào không làm được thì mạnh dạn xin rút', ông Mai Tiến Dũng chỉ đạo việc giải quyết các đề án nợ đọng.