Lý do nhiều đứa trẻ chán ghét trường học
Trẻ không hứng thú với trường lớp có thể do nhiều vấn đề liên quan môi trường sống hoặc sức khỏe tâm thần.
Lý do đầu tiên là trẻ cảm thấy trường học không đủ thách thức. Vấn đề này thường thấy ở những đứa trẻ thiên tài, có thiên phú học tập. Do quá giỏi, các em thường thấy chương trình học ở trường rất chán, không theo kịp sở thích cá nhân. Dù vẫn có thể đạt điểm cao, nhưng những đứa trẻ này sẽ có xu hướng cẩu thả khi làm bài, ít dành thời gian học tập trong khi các em có thừa khả năng để làm điều đó.
Thứ hai là trẻ không có đủ động lực để học hỏi những điều mới mẻ. Có thể các em không cảm nhận được mối liên hệ giữa cuộc sống và những điều đang học, thậm chí thấy mất kết nối với giáo viên, bạn bè và những môn được học ở trường. Trong một số trường hợp, việc thiếu động lực học có thể gắn liền với cảm giác rằng trẻ cảm thấy những điều các em đang học không quan trọng, quá trình học tập cũng không mang lại ý nghĩa hay sự thay đổi nào đối với cuộc sống.
Một lý do khác là có thể trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi trẻ không muốn tới trường, đôi khi có thể vấn đề bắt nguồn từ việc các em gặp vấn đề ở nhà như cha mẹ ly hôn, phải chuyển nhà, căng thẳng tài chính, người thân qua đời... Ngoài ra, các em có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn như trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Những vấn đề này đều có thể góp phần làm trẻ mất hứng thú với trường học, theo Parents.
Theo chuyên viên xã hội lâm sàng Tameko Hairston-Piggee, những đứa trẻ gặp khó khăn trong việc kết nối với bạn bè, giáo viên cũng có thể cảm thấy chán ghét trường học vì chuyện đó khiến các em cảm thấy bị cô lập hoặc không thuộc về trường lớp. "Với mọi đứa trẻ, mục tiêu là xây dựng các mối quan hệ tích cực trong và ngoài lớp học, tạo ra một môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chuyện đó không xảy ra, trẻ có thể rơi vào cảm giác thờ ơ với trường học", bà Hairston-Piggee nói.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ly-do-nhieu-dua-tre-chan-ghet-truong-hoc-post1477622.html