Các thương hiệu xa xỉ toàn cầu không thấy vui bởi hàng hóa của họ, từ giày thể thao thiết kế đến whisky, giờ đây có xu hướng rẻ hơn theo giá trị USD ở Nhật Bản so với các nơi khác.
Ngành xa xỉ phẩm của châu Âu đang gặp rắc rối khi cổ phiếu của nhiều tập đoàn xa xỉ lớn thế giới như LVMH hay Kening đồng loạt lao dốc.
Tận dụng lợi thế của đồng yen yếu, nhiều du khách khu vực châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, đã đến Nhật Bản để mua sắm các sản phẩm xa xỉ.
Theo tổng hợp từ hãng tin Reuters, kể từ tháng 3 đến nay, tổng giá trị vốn hóa của 10 công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới đã giảm 250 tỷ USD...
Ngày 28/7, Samsung Electronics cho biết ông Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành của công ty đang giao lưu với các ông trùm kinh doanh toàn cầu bên lề Thế vận hội Paris. Sự kiện này đang là sân khấu để các ông trùm doanh nghiệp hàng đầu thế giới mở rộng mạng lưới của họ.
Tính tới hiện tại, ông Bernard Arnault là tỷ phú mất nhiều tài sản nhất năm 2024 với mức giảm mạnh 20 tỷ USD do nhu cầu mua hàng xa xỉ giảm sút.
Ngoại trừ Hermes, các 'ông lớn' khác trong ngành thời trang xa xỉ toàn cầu đều đang lao đao vì sức mua tại thị trường Trung Quốc suy giảm mạnh…
Nhờ khách du lịch Trung Quốc đổ xô đến mua sắm hàng hiệu giá rẻ tại Nhật Bản, tập đoàn LVMH ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, bù đắp phần nào sự sụt giảm tại thị trường tỷ dân.
Du khách quốc gia tỷ dân đang tận dụng việc đồng Yên suy yếu để thúc đẩy mua sắm.
Người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu cho hàng xa xỉ. Trải qua đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế, không còn nhiều người đủ khả năng bỏ tiền mua những chiếc túi hiệu, trang sức đắt đỏ, có món giá gần bằng căn hộ vừa và nhỏ.
Ngày 23/7, tập đoàn bán hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH (Pháp) thông báo lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2024 giảm 14% trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị nhiều biến động.
Trong thế giới các thương hiệu xa xỉ, không phải Hermes mà Ferrari mới là cái tên đắt giá nhất hiện nay. Phía sau hào quang của nhà sản xuất siêu xe với lịch sử gần 8 thập kỷ này là những bí quyết không phải ai cũng biết...
Lisa (BlackPink) chính thức trở thành đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton, được kỳ vọng giúp nhà mốt gia tăng doanh số.
Tài sản của Bernard Arnault, Francoise Bettencourt Meyers và Francois Pinault cùng nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới giảm khi ngành hàng xa xỉ lao đao.
Khi nhu cầu về mặt hàng xa xỉ giảm, tài sản của một số cá nhân giàu có nhất thế giới cũng giảm theo, bao gồm Bernard Arnault, Francoise Bettencourt Meyers và Francois Pinault.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 17/7, Cơ quan cạnh tranh Italy (AGCM) thông báo bắt đầu điều tra các tập đoàn thời trang xa xỉ Armani và Dior bị cáo buộc sử dụng các nguồn cung ứng từ các công ty bóc lột người lao động.
Thị trường chứng khoán Paris chứng kiến đợt sụt giảm mạnh của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng xa xỉ sau khi dữ liệu doanh thu tại Trung Quốc được công bố và cho thấy kết quả thấp hơn kỳ vọng.
Tại Olympic Paris 2024, trang phục thi đấu của VĐV thể dục dụng cụ Mỹ chứa đến 10.000 viên pha lê, phá kỷ lục 6.400 viên của chính họ ở kỳ thế vận hội trước.
Giới chức Pháp dẹp chợ trời, thu hàng nhái trong nỗ lực chống hàng giả trước thềm Olympic diễn ra vào cuối tháng 7 để bảo vệ nhà tài trợ.
Bê bối thổi giá gấp 50 lần và bóc lột sức lao động tại xưởng Italy đã đẩy Dior vào khủng hoảng. Sau gần 1 tháng, hãng xa xỉ vẫn chưa có động thái cứu vãn danh tiếng.
TSMC đã vượt mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, sau khi đối tác quan trọng của họ Nvidia trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
Nhà sản xuất xe hạng sang Ferrari đã lần đầu tiên vượt qua Hermès để trở thành công ty xa xỉ có giá trị nhất thế giới tính theo bội số cổ phiếu, thước đo tăng trưởng và triển vọng lợi nhuận. Cổ phiếu của Ferrari hiện được giao dịch với mức giá gấp 50 lần thu nhập, so với 48 của Hermès và 23 của LVMH.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp Nvidia trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới. Các đối tác và nhà cung ứng của Nvidia cũng được hưởng lợi.
Chính quyền Trung Quốc những ngày qua đã tăng cường điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu.
Không khác biệt với số đông, khi mùa hè 'gõ cửa' cũng là lúc những người giàu có bậc nhất thế giới thực hiện các chuyến đi đặc biệt.
Đại sứ toàn cầu Jisoo BLACKPINK hút ống kính truyền thông trong diện mạo rạng rỡ, yêu kiều tại show diễn của nhà mốt Dior. Cô là thành viên BLACKPINK tiếp theo lăng xê thiết kế dáng váy phồng bí ngô hot trend sau Jennie và Rosé.
Từ quần dệt kim đến áo ba lỗ dệt kim loại.
Lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Nam Phi Hylton Nel.
Các nhà máy sản xuất túi Dior tại Italia đã bán mỗi chiếc túi cho hãng với giá 53 euro nhưng sau đó chúng được bán trong các cửa hàng với giá 2.600 euro.
Dior đang bị chỉ trích nặng nề vì vụ bê bối 'thổi giá' sản phẩm lên 50 lần, bóc lột sức lao động trong các nhà máy gia công ở Italy.
Truyền tải các thế giới khác bằng những hình ảnh được chụp ở Đảo Canary.
Dior đang vướng vào bê bối bóc lột sức lao động tại các nhà máy gia công ở Italy. Chiếc túi xách của hãng có giá bán lẻ gần 2.900 USD chỉ tốn 60 USD chi phí sản xuất.
Mới đây, chi nhánh tại Ý của ông lớn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH, Dior Manufactures SRL, đã trở thành công ty thời trang thứ ba bị tòa án Milan đưa vào diện quản lý đặc biệt trong năm nay.
Hãng thời trang xa xỉ Dior đang đối mặt với cuộc điều tra sau khi xuất hiện thông tin chấn động về giá thành của các túi xa xỉ dành cho người giàu. Đây là cuộc điều tra lớn tại Ý về việc các công ty thời trang lớn hợp tác với các nhà thầu phụ có điều kiện làm việc tồi tệ.
Trong vụ bê bối bóc lột lao động của nhà máy sản xuất túi Dior tại Ý có thông tin gây bất ngờ về giá sản xuất của những chiếc túi chỉ dành cho giới nhà giàu.