Luyện giỏi, rèn nghiêm thi đua 'Phất cao cờ hồng Tháng Tám'

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các cơ quan, đơn vị toàn quân đang ra sức thi đua sôi nổi. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, biện pháp tổ chức thực hiện sát đúng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, đời sống tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ cũng được quan tâm, lắng nghe, kịp thời giải quyết tốt vướng mắc nảy sinh để bộ đội yên tâm công tác.

Đại tá ĐẶNG VIẾT HUỲNH, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4):

Biện pháp tốt, mục tiêu rõ, hiệu quả cao

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Phất cao cờ hồng Tháng Tám” do lữ đoàn phát động, thời gian qua, 100% cơ quan, phân đội đã phổ biến, triển khai thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, tạo động lực thôi thúc bộ đội luyện giỏi, rèn nghiêm.

Để phong trào đi vào chiều sâu, vững chắc, lữ đoàn thường xuyên quán triệt tốt chỉ thị, nghị quyết các cấp, giáo dục bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu đề ra, từng tập thể, cá nhân đăng ký thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ. Quá trình thực hiện gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động lớn trong quân đội, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”...; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn sâu sát, kiểm tra đơn vị, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội”, từ đó kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng ngày, chỉ huy các cấp tổ chức hội ý, hằng tuần, tháng sinh hoạt rút kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, gắn kết quả đạt được với bình xét, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đơn vị tiếp tục phát huy Phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Nữ chiến sĩ thông tin trong ngày hội non sông. Ảnh: THÁI HÀ.

Nhờ biện pháp thi đua chặt chẽ, công tác giáo dục, nắm bắt, động viên tư tưởng kịp thời đã thúc đẩy trình độ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị đi lên. Trong gần 8 tháng năm 2020, lữ đoàn không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

HOÀNG THÁI (ghi)

-----------------------------

Đại úy HUỲNH BẢO LỤC, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9):

Nêu cao tinh thần tập thể

Nằm trong đội hình Lữ đoàn Pháo binh 6, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do lữ đoàn phát động. Đợt thi đua diễn ra trong thời điểm đơn vị bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện 2, do đó các hoạt động hướng đến thực hiện tốt nội dung huấn luyện giỏi đi đôi với rèn luyện nghiêm.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu, tiểu đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quân nhân có nhận thức sâu sắc và xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình, khoa mục huấn luyện khoa học, sát thực tế; chuẩn bị mô hình, học cụ, vật chất, giáo án, bài giảng được thông qua, phê duyệt chặt chẽ ở từng cấp, bảo đảm chất lượng trước khi thực hành huấn luyện. Đơn vị chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp và thực hiện tốt dân chủ quân sự trong mọi hoạt động, phát huy trí tuệ tập thể, cùng bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất biện pháp tối ưu để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất; truyền đạt kinh nghiệm hay, phương pháp làm hiệu quả, cách làm sáng tạo, kết hợp với phát huy tinh thần tự học, tự rèn của mỗi quân nhân nhằm xây dựng mặt bằng chung về nhận thức, trình độ, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau tiến bộ.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội; tiến hành tốt hoạt động cổ động thao trường, duy trì có hiệu quả hộp báo thao trường, văn nghệ tập thể trong giờ giải lao của các buổi huấn luyện... tạo động lực để bộ đội phấn khởi, đoàn kết, huấn luyện giỏi, chấp hành kỷ luật nghiêm.

ĐỨC QUANG (ghi)

-----------------------------

Thiếu úy ĐINH HUY HOÀNG, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3:

Để bộ đội thực hiện tốt “3 thực chất”

Một trong những biện pháp bảo đảm cho đơn vị luôn duy trì được quân số khỏe cao nhất ngay từ khi bước vào tuần đầu huấn luyện giai đoạn 2 đó là tập trung rèn luyện thể lực. Việc làm này được duy trì đều đặn để bộ đội có sức khỏe tốt, thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khí hậu mưa, nắng thất thường của Tây Nguyên.

Với đặc thù đơn vị hóa học, các bài tập thể lực được đặc biệt quan tâm, duy trì theo lịch hằng ngày, hằng tuần và tăng dần sức bền, nhất là bài tập rèn luyện mang mặc khí tài phòng hóa, do vậy, sức khỏe quân nhân ngày càng được nâng cao. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài các nội dung huấn luyện quân sự chung, đơn vị còn tập trung huấn luyện sâu, kỹ nội dung chuyên ngành, động tác mang đeo trang bị khí tài hóa học, phương pháp kiểm tra, xử lý khu vực nhiễm xạ, nhiễm bệnh... để mỗi chiến sĩ có thể linh hoạt trong xử lý tình huống. Bên cạnh đó, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm “3 thực chất” trong huấn luyện (huấn luyện thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất) và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, sẵn sàng tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Để bộ đội yên tâm công tác, tôi thấy rằng cần quan tâm, động viên, thường xuyên gần gũi, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng của từng chiến sĩ, khi giao nhiệm vụ có hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, làm mẫu để anh em làm theo. Đồng thời, tuyên dương, động viên chiến sĩ làm tốt, phê bình nghiêm khắc người làm chưa tròn vai. Ngoài ra, đơn vị chú trọng và củng cố mối đoàn kết thống nhất trong trung đội, tạo sân chơi vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, có như vậy bộ đội mới có tinh thần, tư tưởng thoải mái, đơn vị mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

VŨ DUY HIỂN (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-gioi-ren-nghiem-thi-dua-phat-cao-co-hong-thang-tam-631923