Hôm nay (9/5), Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 9/5 sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow và nhiều thành phố trên toàn nước Nga.
Với sự tham dự của 29 nhà lãnh đạo thế giới, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít được Điện Kremlin quảng bá như một minh chứng cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Nga, bất chấp sự cô lập từ phần lớn các quốc gia phương Tây.
Với mức lãi suất như hiện nay, Brazil là một trong những nền kinh tế mới nổi có lãi suất cao nhất trên thế giới...
Hãng thông tấn TASS (Nga) đã công bố loạt video ghi lại hình ảnh nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước, tổ chức quốc tế tới Nga để cùng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.
Ngày 9/5/1945 đã đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II.
Vào ngày 9/5, Nga sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Sự kiện chính của Ngày Chiến thắng là Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Các nguyên thủ quốc gia đang đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức, trong không khí tổng duyệt hoành tráng cho lễ duyệt binh quân sự sắp tới.
Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước tới Nga để dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức.
Điện Kremlin cho biết, buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga sẽ có các nhà lãnh đạo và đại diện của 29 quốc gia trên thế giới tham dự.
Hình ảnh buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trưởng Đỏ hôm 7/5, với sự xuất hiện của nhiều khí tài quan trọng.
Phía Điện Kremlin công bố danh sách đại diện của 29 quốc gia sẽ tới Moscow tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5.
Sau hơn một năm đình chỉ nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil đã quyết định tái nhập khẩu mặt hàng này.
Theo tờ Kyiv Post, một nhóm binh sĩ Ukraine đã tham gia cùng quân đội Anh trong cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của quân Đồng minh trong Thế chiến II tại châu Âu (còn gọi là Ngày Chiến thắng Châu Âu – VE Day).
Chỉ vài ngày trước lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Nga thông báo đã bắn hạ 26 máy bay không người lái, trong đó có 4 chiếc bay gần thủ đô Moscow.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vừa diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) đã kêu gọi các nước thành viên của khối cần có những cam kết hành động tập thể để đưa ra giải pháp cho các điểm nóng và đối phó nguy cơ của cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Bất chấp đề xuất ngừng bắn 72 giờ từ Tổng thống Putin, một nghị sĩ Ukraine công khai kêu gọi tấn công Moscow vào dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức.
Nghị sĩ Ukraine Yury Pavlenko gây tranh cãi khi tuyên bố Ukraine có thể tấn công vào Quảng trường Đỏ ở Moskva (Nga) trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS diễn ra tại Rio de Janeiro từ 28-29/4 là cơ hội để quốc gia chủ nhà Brazil thể hiện vai trò ngày càng nổi bật của mình trong việc định hình tương lai BRICS và thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 30/4 đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục bất định với nhiều điểm nóng an ninh, xung đột và thách thức phi truyền thống, vai trò của lực lượng CAND Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa trên mặt trận đối ngoại ngày càng trở nên nổi bật và mang tầm chiến lược.
Các Ngoại trưởng BRICS bắt đầu nhóm họp trong ngày hôm nay (28/4) tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) để thống nhất lập trường ứng phó với những mối đe dọa từ chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP hàng năm nhằm thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon trong các nền kinh tế trên toàn thế giới.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường lượng Quốc tế.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu trực tuyến vừa diễn ra gần đây, các nhà lãnh đạo toàn cầu từ khắp các châu lục đã cùng nhau thảo luận để tăng cường động lực hướng tới hành động khí hậu đầy tham vọng.
Ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican đã diễn ra lễ tang Giáo hoàng Francis với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia và khoảng 250.000 tín đồ Công giáo.
Hãng tin CNN dẫn nguồn Vatican cho biết, khoảng 200.000 người đã có mặt để tiễn đưa Giáo hoàng Francis trong tang lễ sáng 26/4.
Nhiều nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, chức sắc hoàng gia và tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Quảng trường Thánh Peter tiễn biệt Giáo hoàng Francis.
Hôm 26/4, truyền thông đưa tin các nhà lãnh đạo trên Thế giới đang trên đường đến Vatican để tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis.
Tang lễ của Giáo hoàng Francis được diễn ra đầy long trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer và nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ tới Rome để tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị cấp cao trực tuyến về tăng cường hành động vì khí hậu vào tối 23/4.
Tối 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao trực tuyến về tăng cường hành động vì khí hậu. Hội nghị do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng tổ chức trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào cuối năm nay.
Tối 23-4 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về hành động khí hậu.
Tối 23-4, theo giờ Hà Nội, nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về Hành động khí hậu với tư cách lãnh đạo nước đi đầu triển khai Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.
Việt Nam coi việc ứng phó với biến đổi khí hậu là mệnh lệnh của thời đại, phải hành động ngay, hành động quyết liệt và hành động với trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược, động lực đột phá và ưu tiên hàng đầu, lấy con người làm trung tâm, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, kiên quyết 'không hi sinh bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần'...
Tối 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao trực tuyến về khí hậu. Hội nghị diễn ra trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại thành phố Belem của Brazil vào cuối năm nay. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đồng chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược, động lực đột phá và ưu tiên hàng đầu, lấy con người làm trung tâm, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Việt Nam coi việc ứng phó với biến đổi khí hậu là mệnh lệnh của thời đại, là lời kêu gọi từ trái tim phải hành động ngay, hành động quyết liệt và hành động với trách nhiệm cao nhất.
Ngày 23/4, Tổng thư ký LHQ António Guterres khẳng định không một nhóm lợi ích hay chính phủ nào có thể ngăn cản tiến trình toàn cầu hướng tới một tương lai năng lượng sạch.
Tối 23.4 theo giờ Hà Nội, nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về Hành động khí hậu với tư cách Lãnh đạo nước đi đầu triển khai Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.
Tối 23/4, theo giờ Hà Nội, nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về Hành động khí hậu với tư cách Lãnh đạo nước đi đầu triển khai Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.
Nhiều lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới xác nhận sẽ đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis.
Lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào ngày 26/4 tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đồng tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến vào ngày 23/4 nhằm thảo luận việc tăng cường hành động vì khí hậu.
Hình ảnh thi hài Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài gỗ tại nhà nguyện của dinh thự Santa Marta ở Vatican đã được công bố.
Tòa thánh Vatican xác nhận lễ tang Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức vào lúc 10h sáng 26/4 (giờ Trung Âu), tức khoảng 15h chiều theo giờ Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Rome.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis, đồng thời ca ngợi những đóng góp to lớn của ông.