Lục Ngạn: Các xã vùng thấp cơ bản thu hoạch xong vải thiều, lượng khách du lịch tăng cao

Theo tổng hợp của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), tính đến hết ngày 26/6, huyện đã tiêu thụ được hơn 64 nghìn tấn vải thiều (đạt 65,38% kế hoạch).

Các xã vùng thấp thu hoạch 90% sản lượng

Trong số hơn 64 nghìn tấn đã tiêu thụ, vải thiều xuất khẩu đạt hơn 30 nghìn tấn (riêng thị trường Trung Quốc hơn 29,6 nghìn tấn, còn lại là thị trường Campuchia, Nhật Bản và châu Âu). Ngoài tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và chế biến, trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 980 lò sấy vải hoạt động với sản lượng sấy khô được 950 tấn.

Người dân chuyển vải thiều lên xe đưa đi tiêu thụ.

Có 81 thương nhân Trung Quốc tham gia thu mua, tiêu thụ vải thiều. Đối với các xã vùng thấp như: Phượng Sơn, Quý Sơn, Mỹ An, Trù Hựu, Nam Dương, Thanh Hải, Hồng Giang… người dân cơ bản thu hoạch xong mùa vải thiều năm nay (bình quân đạt 90%).

Ông Đào Đình Bẩy, Chủ tịch UBND xã Trù Hựu cho biết: “Năm nay diện tích vải thiều toàn xã đạt 460 ha, sản lượng ước đạt 2,9 nghìn tấn. Tính đến thời điểm hiện tại việc thu hoạch vải của người dân trên địa bàn đã đạt hơn 90%, chỉ còn lác đác mỗi vườn vài tạ sẽ được thu hoạch hết trong vài ngày tới”.

Hiện nay việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều của huyện Lục Ngạn chủ yếu tập trung ở các xã vùng cao như: Tân Hoa, Tân Quang, Tân Mộc, Phì Điền, Giáp Sơn, Biển Động và một số xã trên đèo như: Sơn Hải, Tân Sơn, Hộ Đáp… Dự kiến khoảng 20 ngày nữa vụ thu hoạch vải thiều tại Lục Ngạn sẽ kết thúc.

Lượng khách du lịch tăng

Ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn thông tin: "Năm nay, địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các sự kiện truyền thông, tạo sức lan tỏa, cộng thêm sự chủ động, tích cực của các hợp tác xã trong việc quảng bá, kết nối tổ chức tour, tuyến tham quan nên lượng khách đến Lục Ngạn đạt khoảng 200 nghìn lượt (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó du khách nước ngoài có khoảng 5 nghìn lượt, chủ yếu đến từ các quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản"…

Du khách Nhật Bản tham quan, chụp ảnh tại vườn vải thiều.

Ngoài tham quan, trải nghiệm, du khách còn mua sắm, tiêu thụ vải thiều, qua đó góp sức nâng giá trị sản phẩm nông sản đặc trưng này của huyện.

Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhon-nhip-mua-vai-thieu/407331/luc-ngan-cac-xa-vung-thap-co-ban-thu-hoach-xong-vai-thieu-luong-khach-du-lich-tang-cao.html