Lục Nam - Vững vàng đơn vị dẫn đầu

Những năm qua, Ban CHQS huyện Lục Nam được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, nổi bật là công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

Đến Lục Nam vào những dịp huấn luyện, trên các thao trường, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ các binh chủng: Hóa học, công binh, pháo binh, phòng không… thuộc lực lượng vũ trang huyện sôi động không khí thi đua. Trên thao trường, Trung đội súng máy phòng không 12,7mm luyện tập đề mục hiệp đồng khẩu đội bắn máy bay bay thấp, đột nhập.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Lục Nam tích cực huấn luyện.

Sau hiệu lệnh báo động, các khẩu đội khẩn trương tập hợp, khẩu 12 ly 7 nặng gần 100 kg được cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp nhận, chiếm lĩnh trận địa, liên tục bám, bắt, tiêu diệt mục tiêu và rời trận địa trong thời gian gần 15 phút. Tranh thủ phút giải lao trên thao trường, chiến sĩ Nguyễn Hữu Thủy, xạ thủ 1 chia sẻ: “Để nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, lắp súng nhanh, chính xác và tiêu diệt mục tiêu, chúng tôi phải rèn sức khỏe thật tốt, đồng thời luyện tập lắp súng nhiều lần tạo thành kỹ năng".

Trong quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được chỉ huy đơn vị hướng dẫn cụ thể, kịp thời phát hiện, sửa sai, đồng thời nỗ lực luyện tập để đạt chất lượng cao nhất. Để công tác huấn luyện sát với thực tế, ngay từ những ngày đầu, đơn vị chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án, bài giảng.

Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành. Hằng năm, qua kiểm tra, các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu trở lên. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nỗ lực luyện tập của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS huyện quan tâm thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, duy trì chế độ trực chiến đấu, trực phòng không, cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát quân sự kiêm nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương diễn ra trên địa bàn. Thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, bảo đảm sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác huấn luyện, là địa phương có truyền thống trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhiều năm liền huyện Lục Nam luôn dẫn đầu tỉnh về chỉ tiêu và chất lượng giao quân. Theo Thượng tá Vũ Trí Doanh, Chính trị viên Ban CHQS huyện, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước.

Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Trước đó, Ban CHQS huyện ban hành Hướng dẫn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thôn. Quá trình sơ tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Năm 2023, 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, chính trị. Sau khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của công dân; cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến từng gia đình có con em nhập ngũ động viên thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường với tâm thế tốt nhất.

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác quốc phòng, quân sự địa phương đó là củng cố căn cứ quân sự được Ban CHQS huyện quan tâm, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện quy hoạch, triển khai xây dựng các công trình trong căn cứ; xây dựng các tuyến đường kết hợp kinh tế, quốc phòng với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó việc xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, có chiều sâu, thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/410480/luc-nam-vung-vang-don-vi-dan-dau.html