Lực lượng Quản lý thị trường Sóc Trăng ra quân cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg, ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ban ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Sở Công Thương giao Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương và các lực lượng chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến hết ngày 15/6/2025.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa là mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ảnh: HOÀNG LAN
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo của Sở Công Thương, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường quản lý chắc địa bàn, diễn biến của thị trường, tăng cường thu thập, phân tích thông tin về diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, chú trọng các mặt hàng thiết yếu, dễ bị lợi dụng để đầu cơ, buôn lậu, như: các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xăng dầu, đường, thuốc lá, phân bón, thực phẩm chế biến, thực phẩm từ động thực vật... Chủ động phát hiện những biến động bất thường, những vấn đề nổi cộm của thị trường, từ đó có phương án kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất theo địa bàn hoặc lĩnh vực trọng điểm; thường xuyên rà soát, kiểm tra trên khâu lưu thông, nhất là hàng hóa vận chuyển từ biên giới, cảng hàng không quốc tế vào nội địa; các điểm kinh doanh; các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, làng nghề.
“Hiện các đội quản lý thị trường đang ra quân kiểm tra đồng loạt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh như: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, hết hạn sử dụng... Tất cả hàng hóa vi phạm này sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định pháp luật”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền cho biết.