Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị lực lượng công an các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 15-3, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch 2-24, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn TP; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sau gần 2 tháng thực hiện thí điểm sử dụng công nghệ vào kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh đã x ử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến trên QL1A đã nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, góp phần bảo đảm TTATGT trên tuyến...
Ngày 15-3, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp tết dương lịch, Tết nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thành phố; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tiếp nối những kết quả trong bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 15/2 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh nói chung và Cảnh sát Giao thông nói riêng quyết liệt xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, nỗ lực phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.
Chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã kiểm tra, xử lý 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số biết nói này đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, hy sinh của mỗi cán bộ, chiến sĩ, để người dân được đón một cái Tết trọn vẹn, an toàn.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội vừa triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - Trật tự xã hội với tinh thần 'xuyên đêm, xuyên tết', không ngày nghỉ, 24/24h trong thời gian qua.
Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội xử lý 14.294 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT, Công an tỉnh) trong tháng 2-2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.
Sau Tết Nguyên đán, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là ở khu vực ngoại thành. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an các địa phương đang đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, với tinh thần 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông'.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, thay vì người dân cả nước phải chứng kiến, nghe nhìn về nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong những ngày Tết, thì khắp nơi, lực lượng Cảnh sát giao thông đều siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý người tham gia giao thông sau khi uống bia, rượu... để góp phần hạn chế tai nạn giao thông tối đa.
Trao đổi với PV Báo CAND ngày 24/2, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, công tác tuần tra đã được triển khai thực hiện trên các tuyến giao thông đường bộ, trong đó tập trung quyết liệt là tuyến quốc lộ 1A.
Theo Ban Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, trong nửa đầu tháng 2-2024 (từ ngày 1 đến 14-2), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 8,4 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý gần 71.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng…
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh tập trung phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, đặc biệt là xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, tốc độ... khi điều khiển phương tiện.
CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã, đang thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, giữ vững ANTT tại địa phương.
Thời gian vừa qua, với tinh thần làm việc xuyên Tết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi chở hàng hóa quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua quận Bình Tân hằng đêm.
Ngày 21-2, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP dự buổi gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 - 21/2/2024).
Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước, những ngày này, cán bộ chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng đang cùng nhau ôn lại ngày truyền thống của 78 năm xây dựng và trưởng thành (21-2) để viết tiếp những chiến công.
Việc tăng cường xử lý vi phạm giao thông dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8 đến 14-2), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 71,4 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó xử phạt số tiền hơn 182,4 tỷ đồng; tạm giữ hơn 1,8 ngàn xe ô tô và hơn 34 ngàn xe máy; tước hơn 18,8 ngàn giấy phép lái xe các loại.
Để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các lễ hội đầu Xuân 2024, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phòng ngừa, giải quyết ùn tắc trên các tuyến đường, khu vực diễn ra các lễ hội; kiềm chế tai nạn giao thông.
Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, việc đi lại của người dân thuận lợi dễ dàng hơn so với mọi năm. Điều này đến từ việc quyết liệt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng CSGT, quyết tâm để người dân đón Tết an toàn, thuận lợi. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tăng cường đảm bảo ATGT cho nhân dân, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ.
Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn dịp Tết đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.
Thành phố Huế giảm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sau Tết Giáp Thìn 2024, người dân ở các tỉnh phía Bắc tất bật trở vào các tỉnh, thành phố phía Nam và Tây Nguyên sinh sống, làm việc. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà xe nhồi nhét khách, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Chỉ trong một ngày Công an TP. Thanh Hóa đã phát hiện xử lý hơn 120 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 50 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Thanh Hóa.
Bộ Công an yêu cầu công an địa phương thực hiện thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ, kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.
Với việc lực lượng CSGT triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ..., người dân ở Quảng Bình đã thực hiện nghiêm các quy định nên số trường hợp vi phạm có xu hướng giảm.
Theo thông lệ, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân bằng các phương tiện vận tải hành khách tăng cao. Do đó, tình trạng xe ô tô vận tải hành khách nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất ATGT có nhiều diễn biến phức tạp.
Ngay sau Tết Nguyên đán, đồng thời với việc tổng kết, đánh giá công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, nhiều địa phương tại khu vực phía Nam đang tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.
Lực lượng CSGT thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, với tinh thần 'lúc dân cần là CSGT có, đâu dân khó có CSGT', góp phần để người dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình…