Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index hồi phục gần 50 điểm
Sau phiên giảm sâu mất mốc tâm lý quan trọng vào ngày 15/7, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 16/7 đã ghi nhận một pha đảo chiều ngoạn mục. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc chủ động vào phiên chiều đã giúp chỉ số VN-Index hồi phục gần 50 điểm từ mức đáy trong ngày, chính thức giành lại mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip.

Chỉ số VN-Index đã hồi phục gần 50 điểm từ đáy trong phiên 16/7 - Ảnh minh họa
Nhịp thử thách hỗ trợ dài hạn và cú đảo chiều cuối ngày
Thị trường bước vào phiên giao dịch sáng ngày 16/7 với trạng thái khá thận trọng khi áp lực bán từ phiên trước đó vẫn thường trực. Mặc dù có những thời điểm lực cầu nỗ lực kéo chỉ số le lói sắc xanh, áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã nhanh chóng đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200), tương đương vùng hỗ trợ 1.760–1.780 điểm. Tuy nhiên, tình cảnh tiêu cực này đã đảo chiều hoàn toàn sau 13 giờ 30 phút khi lực cầu bắt đáy bất ngờ gia nhập thị trường một cách quyết liệt.
Sự kích hoạt của dòng tiền chủ động tại vùng giá thấp đã tạo ra lực đẩy lan tỏa từ nhóm cổ phiếu bluechip sang toàn bộ thị trường. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, đóng cửa ở mức 1.804,24 điểm. Mặc dù số mã tăng vẫn lép vế so với số mã giảm với tỷ lệ 141 mã tăng trên 157 mã giảm, sức mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt 788,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 19.287 tỷ đồng, tăng gần 30% về lượng và gần 25% về giá trị so với phiên giao dịch liền trước.
Động lực chính tạo nên cú bứt phá gần 50 điểm từ đáy của VN-Index đến từ rổ cổ phiếu VN30. Chỉ số VN30-Index kết phiên tăng mạnh 25,6 điểm với 22 mã tăng giá và chỉ còn 5 mã giảm giá. Bộ đôi cổ phiếu bất động sản VIC và VHM là những nhân tố đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung khi đóng góp tổng cộng hơn 16 điểm tăng. Cụ thể, VHM bùng nổ 5% lên mức giá cao nhất phiên tại 142.800 đồng/cổ phiếu, trong khi VIC cũng ghi nhận mức tăng 2,8% so với tham chiếu. Cổ phiếu NVL cũng có phiên giao dịch bùng nổ khi được dòng tiền trong và ngoài nước hấp thụ mạnh, đóng cửa tăng kịch trần lên mức 12.650 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 24,9 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán, sau khi chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất vào phiên sáng, đã có pha "quay xe" ngoạn mục để chốt phiên tăng hơn 1%. Trong đó, HCM tăng kịch trần với khối lượng khớp lệnh hơn 10,2 triệu đơn vị, VND tăng 2,3% với giá trị giao dịch đạt hơn 413 tỷ đồng, và VIX dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường khi khớp lệnh tới hơn 54,8 triệu đơn vị. Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt tìm lại sắc xanh với ACB tăng 2,8% khớp lệnh 45,6 triệu đơn vị, STB tăng 2,9% và HDB tăng 3%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng tuy vẫn chịu áp lực điều chỉnh nhưng biên độ giảm đã thu hẹp đáng kể, tiêu biểu như BSR chỉ còn giảm 1,1%, trong khi PVD có sự hồi phục xuất sắc từ mức giá sàn để kết phiên tăng 1,3%.
Trên các sàn giao dịch khác, chỉ số HNX-Index dù có sự hồi phục tốt từ vùng giá thấp nhưng vẫn chưa đủ lực để lấy lại sắc xanh, kết phiên giảm nhẹ 2,75 điểm, tương đương 0,94%, xuống còn 288,32 điểm với thanh khoản đạt hơn 1.317 tỷ đồng. Trong khi đó, UPCoM-Index duy trì được sắc xanh nhẹ khi tăng 0,14 điểm lên 126,62 điểm, với cổ phiếu ABB là tâm điểm giao dịch khi tăng 4,7% lên mức 17.700 đồng/cổ phiếu.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ nhờ gom mạnh nhóm vốn hóa lớn
Giao dịch của khối ngoại cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong phiên chiều, đóng vai trò nâng đỡ đà hồi phục của thị trường. Sau khi bán ròng mạnh trong phiên sáng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh giải ngân trong phiên chiều với giá trị mua vào tăng vọt 89% so với phiên trước, đạt 2.669,1 tỷ đồng riêng trên sàn HOSE.
Tính chung trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay trở lại trạng thái mua ròng nhẹ xấp xỉ 14 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức bán ròng kỷ lục gần 980 tỷ đồng trong phiên ngày 15/7. Tâm điểm gom ròng của khối ngoại tập trung chủ yếu vào ba mã bluechip lớn gồm VIC với giá trị mua ròng đạt 252,8 tỷ đồng, ACB đạt 217,5 tỷ đồng và VHM đạt 153,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng mạnh nhất vẫn duy trì tại PNJ với giá trị 147,7 tỷ đồng do chịu ảnh hưởng từ các thông tin pháp lý liên quan và SSI bị bán ròng 132,1 tỷ đồng. Sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy mạnh mẽ cùng sự đồng thuận của dòng vốn ngoại tại vùng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn MA200 được kỳ vọng sẽ giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư và tạo nền tảng tích lũy mới cho thị trường trong các phiên giao dịch tiếp theo.














