VHM là cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên chỉ số VN-Index hôm nay, trong khi VIC cũng nằm trong top 5 mã chứng khoán kéo chỉ số chung đi lên.
HĐQT Vingroup đang lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm bà Chun Chae Rhan theo nguyện vọng cá nhân.
Đà bán của khối ngoại dàn trải diện rộng, thế nhưng cái tên bị 'xả' mạnh nhất là cổ phiếu FPT khiến room ngoại tại tập đoàn này 'hở' 4,3%, thấp nhất trong nhiều năm qua.
Việc đảo chiều dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam là việc không đơn giản và sẽ khó có thể diễn ra trong ngắn hạn, bởi thị trường cần thêm thời gian để các điều kiện thuận lợi hơn được định hình.
Đến cuối năm 2024, Vingroup đã vượt PV Gas, trở thành 'vua tiền mặt' trên sàn chứng khoán với gần 47.800 tỷ đồng tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền, tăng hơn 40% so với đầu năm.
Phiên giao dịch ngày 5/2, VN-Index mở cửa tăng gần 4 điểm và tiếp tục tăng tới 7 điểm vào giữa phiên sáng để đạt mức 1.271,8 điểm. Bộ 3 cổ phiếu họ Vin là VIC, VHM và đặt biệt là VRE đều tăng điểm tích cực, đóng góp lớn cho chỉ số. Bên cạnh đó LPB cũng tăng 2%.
Bất chấp những sóng gió trên thị trường chứng khoán năm vừa qua, các cá nhân này vẫn ghi dấu trên thị trường với khối tài sản khổng lồ. Dù vậy, các mã cổ phiếu vẫn ghi nhận sự biến động, qua đó khiến tài sản 'trong túi' của những tỷ phú này có sự 'trồi sụt' đáng kể.
Nếu loại trừ nhóm tài chính thì có 5 doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng trên 10.000 tỷ đồng trong năm qua gồm Vinhomes, Hòa Phát, Vingroup, ACV, Hòa Phát.
Cập nhật mới nhất từ Forbes, danh sách tỷ phú Việt Nam có 5 người gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy chỉ số VN-Index đang đứng trước một đợt phục hồi ngắn hạn. Điều này đưa đến kỳ vọng sau kỳ nghỉ Tết, nếu không có một sự kiện 'thiên nga đen' hoặc xuất hiện thêm thông tin nào xấu, thị trường có thể bứt phá mạnh mẽ hơn và dòng tiền sẽ quay trở lại tích cực hơn.
Tiền số VIC tăng đến gần 40% chỉ sau 3 giờ đồng hồ, thanh khoản tăng đột biến...
Sau tuần giảm điểm đột biến, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong tuần từ ngày 13 đến 17-1-2025 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt trong phiên đầu tuần khi đã có thời điểm chỉ số chung lùi về sát vùng hỗ trợ 1.220 điểm.
Thị trường chứng khoán đã xác nhận tạo đáy và đang từ từ đi lên. Tuần này (20/1/2025-24/1/2025) sẽ là tuần giao dịch cuối cùng để kết thúc năm Giáp Thìn và được kỳ vọng sẽ là một tuần tăng tích cực.
Thị trường dần giao dịch tích cực hơn sau 2 tuần VN-Index sụt giảm từ mốc 1.280 điểm, dù khối ngoại vẫn bán ròng.
Trong tuần tới từ ngày 20-24/1, có 11 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp mà cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán như: VIC, KBC, LPB, SBB...
Phiên giao dịch ngày 16/1 đánh dấu một bước chuyển tích cực khi VN-Index kết thúc với mức tăng 6,18 điểm. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhưng thông tin lạm phát tại Mỹ thấp hơn dự kiến đã mang đến tâm lý tích cực không chỉ cho thị trường Việt Nam mà còn cho toàn khu vực châu Á. Đây cũng chính là tiền đề thúc đẩy một phiên giao dịch đầy bất ngờ, đặc biệt là trong khoảng thời gian ATC.
VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 16/1/2025 trong sắc xanh, nhờ sự nâng đỡ của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC ghi nhận giao dịch thỏa thuận gần 9,9 triệu cổ phiếu, với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong phiên đáo hạn phái sinh khá xuôi khi VN-Index tăng hơn 6 điểm. Tuy nhiên khối ngoại lại bán ròng giá trị 3.107 tỷ đồng, chủ yếu là VIC với 2.040 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa với sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử, nhưng sau đó nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa khiến các chỉ số chính có nhịp rung lắc. VN-Index hồi phục ở cuối phiên là nhờ sự trợ giúp của các cổ phiếu lớn như: VCB, SSI, VNM, VTP, VND. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,18 điểm, lên mức 1.242,36 điểm.
Sau khi cổ phiếu đầu tư công bứt phá vào phiên trước, trong phiên giao dịch này, cổ phiếu 'hoa tiêu' thị trường làm chứng khoán tiếp tục tăng tích cực góp phần lan tỏa khắp thị trường.
Điểm đặc biệt tại các gia đình tỷ phú Việt Nam là nếu thế hệ F2 tham gia điều hành doanh nghiệp sẽ chỉ nắm lượng cổ phần rất nhỏ và ngược lại.
Là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, vốn hóa doanh nghiệp niêm yết trong hệ sinh thái Vingroup hiện đạt xấp xỉ 25 tỷ USD, cùng hàng chục nghìn tỷ tại các công ty chưa niêm yết.
Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) do ông Phạm Nhật Vượng thành lập đã tăng vốn lên 18.000 tỷ đồng. Hiện GSM là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM.
Vingroup đang thể hiện tham vọng trong mảng công nghệ khi thành lập hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan thời gian gần đây.
Sau Masan Group (MSN) và Dược phẩm Imexpharm (IMP), mới đây SK Group - tập đoàn kinh tế gia đình (chaebol) lớn thứ 3 Hàn Quốc chỉ sau Samsung và Hyundai tiếp tục giảm sở hữu tại Vingroup (VIC).
Công ty CP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 51% cổ phần.
Nhờ giá cổ phiếu FPT tăng gần 83% trong năm 2024, giá trị tài sản dựa trên cổ phiếu của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã tăng hơn 7.000 tỷ đồng năm vừa qua.
Tính đến cuối năm 2024, 6 tỷ phú USD của Việt Nam đang sở hữu khối tài sản ròng 13,4 tỷ USD.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá, các quỹ trái phiếu trở thành một lựa chọn hấp dẫn với nhà đầu tư nhất là khi hiệu suất vượt xa gửi tiền ngân hàng.
Tập đoàn 911 (mã cổ phiếu NO1) và Tập đoàn Z-TON, tập đoàn sản xuất xe địa hình hàng đầu Hàn Quốc, sẽ cùng triển khai nhà máy sản xuất, lắp ráp cần cẩu tự hành gắn trên xe tải nhằm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Giao dịch trên thị trường diễn ra thận trọng, giằng co và ghi nhận sự phân hóa ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu. Thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức thấp.
Theo ông Jensen Huang, Tập đoàn Nvidia rất may mắn có được sự hợp tác với Vingroup và VinBrain, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Sinh năm 1973, bà Nguyễn Thị Dịu là một trong những người nổi danh trên thị trường tài chính Việt Nam và từng có thời gian dài đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT của Tập đoàn Vingroup.
Trong phiên ngày 25/11, VN-Index tăng 6,6 điểm lên 1.234,7 điểm, trong đó cổ phiếu ngành điện có sự hồi phục mạnh mẽ.
Thị trường diễn ra trong thế giằng co suốt phiên hôm nay sau đó kết phiên tăng 6,6 điểm, đưa VN-Index vượt mốc 1.230 điểm trở lại.
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 25/11, thị trường giữ được sắc xanh suốt phiên nhưng lực mua không đủ mạnh để bứt phá; các nhóm ngành năng lượng, bất động sản, chứng khoán... cùng các mã lớn như VHM, VCB, VIC, POW, MSN... đóng góp tích cực, giúp VN-Index đóng cửa tăng 6,60 điểm, lên mức 1.234,70 điểm.
Sau thông tin Chủ tịch HĐQT Lưu Đình Tuấn qua đời, cổ phiếu NO1 của Tập đoàn 911 lao dốc trong phiên sáng 25-11
Thị trường vẫn diễn biến tiêu cực trong phiên sáng 15/11 khi áp lực bán tiếp tục dâng cao trên diện rộng đã khiến VN-Index ngày càng nới rộng biên độ giảm, thậm chí có thời điểm giảm mạnh về dưới mốc 1.220 điểm.
Thị trường mở đầu phiên giao dịch ngày 13/11 tương đối trầm lắng với những nhịp trồi sụt quanh mốc tham chiếu và động lực dần suy yếu ở nửa sau phiên sáng. Sự thiếu đồng thuận ở nhóm blue-chips tiếp tục là điểm trừ gây sức ép lên chỉ số chung. Mặc dù vẫn có nhóm cổ phiếu đi ngược dòng, tuy nhiên mức tăng không quá nổi bật như VCB tăng 0,22%, VIC tăng 0,62% nên cũng không có đóng góp đáng kể cho thị trường.
Mặc dù một vài trụ như VCB, VIC, VHM vẫn xanh trong phiên sáng nay nhưng sức ép từ quá nhiều cổ phiếu khác giảm mạnh đã đẩy thị trường rơi vào một đợt bán tháo. VN-Index chốt phiên đã thủng đáy tháng 9/2023 và xuống sát mức 1230 điểm...
Cổ phiếu Vinhomes giảm 3,9% và là 'tội đồ' góp nhiều điểm giảm nhất cho chỉ số chung. Hàng loạt cổ phiếu lớn khác như VIC, VCB, CTG, VHM… giảm giá và tạo áp lực mạnh lên thị trường chung.
Trong bối cảnh mảng phân phối thiết bị công trình dần khởi sắc, Tập đoàn 911 (mã cổ phiếu NO1) vừa công bố kế hoạch mở dịch vụ taxi 'xanh' và dự kiến ký hợp đồng thuê xe, pin trị giá 500 tỷ đồng với hãng xe VinFast.
Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa được bổ nhiệm làm CEO Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ FGF - Vì Tương lai Xanh.