Chiều nay, 26-11, với đa số phiếu ĐBQH biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Luật Thuế giá trị gia tăng vừa được Quốc hội thông qua quy định mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 200 triệu đồng/năm.
Theo kết quả xin ý kiến, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo hướng quy định thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón.
Về việc thu thuế đối với thương mại điện tử, Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua kênh thương mại điện tử, bảo đảm không cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng giá trị nhỏ.
Việc áp thuế giá trị gia tăng 5% nếu được thông qua sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất phân bón tách thuế ra khỏi giá bán, tăng cạnh tranh khi giảm giá sản phẩm tới tay nông dân, cũng như tăng thu cho ngân sách Nhà nước.
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo Luật mới, mặt hàng phân bón được đưa vào diện chịu thuế GTGT 5%.
Sau khi dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được công bố, nhiều ý kiến đã ủng hộ dự thảo của Chính phủ với việc đưa phân bón vào đối tượng chịu thế GTGT 5%.
Hôm nay, ngày 26/11/2024, dự kiến Quốc hội sẽ bấm nút thông qua dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Trong đó, quan điểm ngành phân bón cần 'được' nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ngày càng được nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội ủng hộ.
Có số ít ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% phân bón, ngân sách Nhà nước (NSNN) được tăng thêm 1.500 tỷ đồng và người nông dân phải áp lực. Tuy nhiên thực tế, việc phân bổ, điều tiết nguồn thuế GTGT này đã được Quốc hội tính toán cặn kẽ.
Theo lịch đợt 2, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 26/11 các đại biểu sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Mời độc giả nghe lại một số ý kiến của đại biểu Quốc hội từng thảo luận tại hội trường. Đa số các ý kiến đồng thuận với phương án áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội hai phương án chuyển từ phân bón từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) sang chịu thuế 5% hoặc 2%.
Tuy nhiên, sự thay đổi quy định về thuế VAT sẽ giúp DPM và DCM tăng thêm lợi nhuận lần lượt là 259 tỷ đồng và 200 tỷ đồng, từ đó đẩy tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 lên 50% và 29%.
Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008 quy định, phân bón là mặt hàng chịu thuế giá trị giă tăng (GTGT) 5%. Tuy nhiên, kể từ khi áp dụng Luật số 71, phân bón thuộc đối tượng không phải chịu khoản thuế này.
Hiện có một số ý kiến cả trên nghị trường lẫn dư luận bày tỏ lo lắng rằng, phân bón đang từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), nay áp thuế GTGT 5% thì sẽ làm tăng giá, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.
Theo nghị trình, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vào ngày 26/11 tới. Trong đó vấn đề được dư luận đang vô cùng quan tâm là: Chính phủ đề xuất chuyển phân bón, máy móc nông nghiệp và tàu khai thác thủy sản từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế 5%...
Theo đơn vị này phân tích, nhóm các doanh nghiệp phân bón đầu ngành như DPM và DCM có thể được hưởng lợi từ việc thay đổi quy định thuế VAT.
Hiện có một số ý kiến cả trên nghị trường lẫn dư luận bày tỏ lo lắng rằng, phân bón đang từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), nay áp thuế GTGT 5% thì sẽ làm tăng giá, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Vậy sự lo lắng này có đúng không?
Việc áp thuế VAT đối với phân bón trong nước có thể giúp vừa giảm giá phân bón nội địa, khuyến khích nông dân tăng dùng hàng trong nước, vừa tạo cú hích cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân bón trong nước.
Với đề xuất áp dụng thuế suất 5% đối với phân bón thay vì miễn thuế giá trị gia tăng trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), các chuyên gia cho rằng, cả Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng đều được hưởng lợi.
Với đề xuất áp dụng thuế suất 5% đối với phân bón thay vì miễn thuế giá trị gia tăng trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng, các chuyên gia cho rằng, cả Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng phân bón (nông dân) đều được hưởng lợi.
Phân bón thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay không là vấn đề còn gây rất nhiều tranh cãi. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT gây ra nhiều bất cập.
Mới đây, tại Tọa đàm 'Áp thuế giá trị gia tăng phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững' do Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng, cần rà soát lại nội dung Điều 15, Dự thảo Luật Thuế GTGT, xây dựng Luật phải 'đúng vai, thuộc bài', phân định rõ điều nào giao Chính phủ, điều nào Quốc hội quyết định.
Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes vừa tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến: 'Áp thuế GTGT phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững'.
Làm rõ băn khoăn về lo ngại đưa phân bón chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% sẽ khiến tăng giá, ĐBQH và các chuyên gia đã có những phân tích cụ thể.
Theo các chuyên gia, áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) phân bón ở mức 5% sẽ giúp nông nghiệp, nông dân được hưởng lợi nhiều nhất bởi giá cả thị trường phân bón sẽ ổn định và giảm; đồng thời doanh nghiệp có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất cũng như hỗ trợ cho nông dân nhiều hơn...
Thuế GTGT đầu vào đang không được khấu trừ và phải tính vào chi phí của doanh nghiệp, làm giảm lợi nhuận buộc họ phải cộng tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đã tính vào chi phí trong giá sản phẩm bán ra. Phóng viên báo Tin tức đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Phụng - nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) xung quanh vấn đề này.
Hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng. Đây là nội dung mới được Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đưa ra đối với dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi). Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của nhiều hộ kinh doanh.
Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội với vấn đề có nên chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) 5%, bởi điều này có tác động trực tiếp tới giá phân bón, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của người nông dân.
Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An tại Tọa đàm 'Áp thuế giá trị gia tăng phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững' khi đánh giá tác động mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng này, đồng thời đề nghị báo chí có sự định hướng dư luận đúng đắn.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nhấn mạnh điều này tại Tọa đàm 'Áp thuế giá trị gia tăng phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững' khi đánh giá tác động mức thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng phân bón.
Trước khi triển khai thực hiện Luật thuế 71/2014/QH13 (Luật số 71) các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) 5%. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng này được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Ngày 17.11, tại Hà Nội, Tạp chí PetroTimes (Hội Dầu khí Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm 'Áp thuế giá trị gia tăng phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững'.
Ngay sau khi có hiệu lực thi hành, Luật Thuế 71 đã nảy sinh nhiều bất cập, đi ngược lại so với mong muốn ban đầu. Cụ thể, giá bán phân bón trong nước không những không giảm mà còn tăng lên do phải gánh phần thuế VAT đầu vào mà doanh nghiệp không được hoàn thuế do không có thuế VAT đầu ra; tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu,...
Phương án áp thuế GTGT 5% đối với phân bón sẽ đảm bảo cạnh tranh giữa phân bón sản xuất trong nước và phân bón được nhập khẩu. Xa hơn là vì lợi ích người nông dân, sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước nhà.
Ngày 17-11, tại Hà Nội, Tạp chí PetroTimes (Hội Dầu khí Việt Nam) tổ chức Tọa đàm 'Áp thuế giá trị gia tăng phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững'.
Việc làm rõ các tác động của việc áp thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) với phân bón tiếp tục thu hút nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu quốc hội và các chuyên gia.
Ngày 17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm Áp thuế giá trị gia tăng (VAT) phân bón vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Ngày 17/11/2024, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến: 'Áp thuế GTGT phân bón: Vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững'.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội chia sẻ với báo chí bên lề phiên họp Quốc hội về Khoản 3, Điều 15 của dự thảo sửa đổi Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
Tại phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Hiện vẫn còn 2 luồng ý kiến khác nhau đối với dự thảo Luật này. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, nội dung này đã được cơ quan soạn thảo vào cơ quan thẩm tra thống nhất thì không cần đưa ra xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Song cũng có ý kiến cho rằng đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nên cần phải xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
Ngày 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng nếu vẫn không đánh thuế với phân bón sẽ không bảo vệ được sản xuất trong nước.
Nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế 5%.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ lấy ý kiến đại biểu quốc hội về việc chuyển phân bón từ diện không chịu thuế VAT sang diện chịu thuế suất 5%.
ĐBQH Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng qua nghiên cứu và tham vấn từ các chuyên gia kinh tế, có thể thấy quy định tại khoản 3, Điều 15 chưa thực tế. Cụ thể, quy định này chỉ cho phép doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng duy nhất là phân bón được khấu trừ thuế, trong khi những doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng, bao gồm phân bón, lại không được hưởng quyền lợi này.
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận ở hội trường và quá trình làm việc giữa cơ quan thẩm tra với cơ quan chủ trì soạn thảo cho thấy, trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) còn một số nội dung có ý kiến khác nhau. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các cơ quan phối hợp xây dựng phương án cụ thể, đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, bảo đảm khách quan, nêu rõ căn cứ, các ưu điểm và nhược điểm của từng phương án.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nội dung áp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón sẽ được đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế VAT.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu hằng năm thuộc diện không chịu thuế VAT.
Cần thiết phải chuyển từ không đánh thuế sang đánh thuế VAT mặt hàng phân bón, đồng thời, đề xuất thuế suất 5% sẽ đảm bảo lợi ích cho 3 nhà.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 39, sáng 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).