Chiều 26/5, thảo luận tại Quốc hội về Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, việc thiếu các quy định, tiêu chí cụ thể, dễ dẫn đến tình trạng cơ quan thanh tra 'trăm hoa đua nở', khiến bộ máy phình to, trùng lắp trong hoạt động, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ đang thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổng cục, cục mà thành lập thanh tra cấp này sẽ dẫn đến lãng phí và triển khai khó khả thi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tính toán lại bộ phận thanh tra sở, vì 'ngồi chơi xơi nước' nhiều, không phát huy được nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào giám đốc.
'Chúng ta làm công văn gửi đơn vị, thông báo thời gian sẽ tiến hành thanh tra (TT) họ. Rõ ràng điều này không thực tế, không thực sự ngăn chặn được vi phạm' - đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) chỉ ra bất cập.
Với tổ chức thanh tra sở, Chủ tịch nước nhận xét thực tế 'ít có vụ việc Thanh tra sở làm được', thường 'ngồi chơi, xơi nước', không phát huy được nhiều. Ông đề nghị phải tính toán kỹ để tổ chức này gọn nhẹ nhưng có hiệu lực.
Theo chia sẻ của ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, với 10 năm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, bà nhận thấy lực lượng thanh tra y tế cấp sở chỉ đủ để thanh tra nội bộ.
Thanh tra lĩnh vực dược của Sở Y tế TP.HCM chỉ 5 cán bộ mà phải quản lý cả 6.000 nhà thuốc thì khó mà nói mạnh về chất lượng quản lý, tuân thủ.