Nhiều ý kiến tại tọa đàm 'Đề xuất chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới' ngày 24/9 cho rằng việc quản lý thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cần dựa trên bằng chứng khoa học.
Thuốc lá nhập lậu bán công khai trên thị trường nội địa không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn là mối nguy hại rình rập tới sức khỏe người dùng.
Mua chuộc ngầm hoặc công khai các quá trình xây dựng chính sách; thổi phồng vai trò kinh tế của ngành công nghiệp thuốc lá; bóp méo ý kiến công chúng để tạo hình ảnh doanh nghiệp tốt... là một số cách can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá.
Các sản phẩm thuốc lá mới - thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ có nguy cơ cao tạo ra một thế hệ trẻ nghiện nicotine và những kết quả của hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua sẽ bị phá bỏ...
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong số 195 thành viên của tổ chức này, hiện có 184 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cung cấp hợp pháp thuốc lá nung nóng (TLNN), 88 nước quản lý thuốc lá điện tử (TLĐT) như thuốc lá điếu. Có 17 quốc gia cấm TLNN và 33 quốc gia cấm TLĐT.
Theo các số liệu thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế và xã hội…
14% học sinh Việt Nam đã từng sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có 7% hiện đang sử dụng. Con số này cho thấy có một bộ phận đáng kể thanh thiếu niên cảm thấy bị hấp dẫn bởi các sản phẩm này, trong khi, thuốc lá mới có nhiều hệ lụy về mặt sức khỏe.
Mức độ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ Việt Nam đang ở mức cao, qua nghiên cứu, có học sinh 11 tuổi đã sử dụng thuốc lá điện tử. Các chuyên gia lo ngại, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine.
Các chuyên gia quốc tế cảnh báo về 'đại dịch' thuốc lá mới, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam cần nhanh chóng định hình một chiến lược đối phó toàn diện càng sớm càng tốt.
Mức độ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong giới trẻ Việt Nam đang ở mức cao. Đây là xu hướng đáng lo ngại, vì nó có thể đảo ngược những nỗ lực kiểm soát việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên đã được triển khai quyết liệt trong nhiều năm qua. Do đó Việt Nam cần nhanh chóng định hình một chiến lược đối phó toàn diện càng sớm càng tốt.
Theo Bộ y tế, thuốc lá, rượu, bia và đồ uống có cồn đang trở thành gánh nặng cho ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là bệnh không lây nhiễm. Ước tính, 40.000 ca tử vong một năm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá ở Việt Nam. Bộ Y tế đề xuất mức thuế tuyệt đối đến năm 2030 phải đạt 15.000 đồng/bao thuốc và thuế sản phẩm bằng 75% giá xuất xưởng.
Khác với nhiều quốc gia, thuốc lá là ngành hàng được kinh doanh bởi các doanh nghiệp Nhà nước (công ty quốc doanh) tại Việt Nam với nhiều điều kiện kèm theo. Tương tự, trong tương lai nếu thuốc lá nung nóng (TLNN) và các sản phẩm thuốc lá mới khác được cung cấp hợp pháp cũng sẽ do các công ty quốc doanh phân phối đến người dùng và chịu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng…
Theo Bộ Y tế, chi tiêu cho thuốc lá, khám và điều trị bệnh liên quan đến sản phẩm này là 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022.
Ở Việt Nam có một nghịch lý, sữa cho trẻ thì quá đắt, thuốc lá lại quá rẻ, thuế thuốc lá của Việt Nam chỉ bằng 1/6 của Thái Lan.
Chuyên gia đề xuất mức thuế tuyệt đối đến năm 2030 phải đạt 15.000 đồng/hộp thuốc lá, hướng đến giảm tỷ lệ người hút sản phẩm này.
Trong khi thuế thuốc lá là biện pháp chính để giảm cầu, thì tại Việt Nam, thuế thuốc lá vẫn ở mức rất thấp.
Tình trạng lạm dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi.
Các dữ liệu nghiên cứu có thể là một trong những căn cứ để các cơ quan quản lý tham khảo, tham mưu cho Chính phủ trong đánh giá toàn diện, khách quan với thuốc lá mới, cụ thể là thuốc lá nung nóng.
Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu vẫn diễn ra rất phức tạp trên thị trường và qua không gian mạng. Trong đó, có cả thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng… Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội NGUYỄN MẠNH CƯỜNG cho rằng: cần sớm có khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý thuốc lá thế hệ mới theo hướng quy định rõ cấm hay cho phép sản xuất, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời, cần quy định rõ về chế tài xử lý đối với hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá thế hệ mới nhập lậu, bao gồm cả xử lý hành chính và xử lý hình sự; mức định lượng sản phẩm nhập lậu để xử lý hành chính, hình sự…
Thuốc lá thế hệ mới (TLTHM), bao gồm thuốc lá nung nóng (TLNN), thuốc lá điện tử (TLĐT), là một trong những lĩnh vực còn đang có khoảng trống về mặt pháp lý. Cho đến nay, chính sách kiểm soát các sản phẩm này vẫn còn nhiều ý kiến khác biệt trong hướng tiếp cận giữa việc cấm hay quản lý mặt hàng này.
Ngành công nghiệp thuốc lá đã sử dụng nhiều cách thức quảng cáo, tiếp cận tinh vi nhắm vào giới trẻ nhằm mở rộng thị trường thuốc lá thế hệ mới.
Thuốc lá thế hệ mới là sản phẩm hướng mục tiêu đến giới trẻ, khiến thanh, thiếu niên bắt đầu nghiện nicotine sớm hơn và tác hại sức khỏe sẽ nghiêm trọng hơn cả trước mắt và về lâu dài. Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý xử lý mạnh đối với việc kinh doanh thuốc lá thế mệ mới, cũng chính là khó khăn, nhức nhối để đẩy lùi thuốc lá ra khỏi học đường.
Những năm gần đây, giới trẻ có xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng ngày một gia tăng vì cho rằng, hút hai loại này chỉ để nhả khói cho vui và dùng để cai nghiện thuốc lá điếu truyền thống. Nhưng suy nghĩ như vậy là chưa hoàn toàn đúng, bởi những tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng ảnh hưởng đến sức khỏe không thua kém gì thuốc lá điếu truyền thống.
Bộ Y tế đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá mới trước khi việc sử dụng trở nên phổ biến hơn.
Một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phơi bày tác động tàn khốc của ngành công nghiệp thuốc lá đối với môi trường toàn cầu.
Thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã xâm nhập bất hợp pháp vào thị trường Việt Nam khoảng 10 năm trở lại nay. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra xung quanh việc cấm hay thí điểm quản lý thuốc lá mới.
Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xuất hiện ngày càng nhiều, được quảng cáo là sản phẩm ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, thực tế có phải vậy?
Số lượng người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tăng đột biến, đặc biệt là ở nhóm thanh thiếu niên.
Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, Cục đang chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc, các Đội Kiểm soát hải quan số 1, số 2 và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã thay đổi quy định đối với người mua thuốc lá.
Ngày 29/8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ thông báo đã nâng độ tuổi tối thiểu được mua các sản phẩm thuốc lá.
Trong những năm vừa qua, thuốc lá ngày càng trở nên phù hợp với túi tiền của người dân hơn bởi giá của nó vẫn được giữ nguyên, trong khi thu nhập lại tăng.
Không phải ai cũng biết rằng thuốc lá điện tử không an toàn như một số người nghĩ, thậm chí sự độc hại của thuốc lá điện tử không kém gì thuốc lá truyền thống.
Theo các chuyên gia, nếu đề xuất cấm thuốc lá làm nóng được thông qua, điều tất yếu thị trường chợ đen sẽ phát triển với nhiều biến tướng khôn lường.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tăng thuế thuốc lá để đạt được mục tiêu giảm số người hút thuốc và giảm những gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra.
Cấm hay quản lý thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể vẫn là chủ đề thảo luận giữa các bộ ngành, cho đến khi chính sách quản lý các sản phẩm này được ban hành.
Tên gọi thuốc lá làm nóng bao hàm cơ chế hoạt động là làm nóng điếu thuốc lá, và điếu thuốc này có chứa nguyên liệu thuốc lá.
Vấn nạn buôn lậu thuốc lá từ lâu đã lây lan khắp các quốc gia trên toàn cầu. Ngoài việc tàn phá nền kinh tế thế giới, buôn lậu còn đe dọa hàng rào phòng chống tác hại thuốc lá của Chính phủ các nước. Do vậy, việc ngăn chặn buôn lậu cần những cái bắt tay hợp tác liên quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả hơn so với những nỗ lực nhỏ lẻ.
Bộ Y tế cho biết đã có báo cáo đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.
Tại các cuộc họp, hội thảo chuyên ngành các đại biểu quốc hội, chuyên gia y tế, khuyến nghị cần đánh giá khoa học để so sánh mức độ tác hại giữa thuốc lá làm nóng (TLLN) - còn gọi là thuốc lá nung nóng - và các sản phẩm TLTHM khác so với thuốc lá điếu.
Tổ chức Y tế thế giới đã nhiều lần khuyến nghị Việt Nam cần ban hành các quy định CẤM hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuốc lá; các trường hợp mua, bán, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ và quản lý nguồn cung sản phẩm thuốc lá ra thị trường.
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn số 2897/VP-KTTH về tăng cường quản lý thuốc lá thế hệ mới (TLTHM).
Theo thống kê tại 700 cơ sở y tế, năm 2023 đã có 1.224 người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Trước thực trạng trên, một số Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề xuất cần cấm tuyệt đối để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của thế hệ trẻ.
Tăng thuế thuốc lá là cách nhanh và hiệu quả nhất để giảm số người hút, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân.
Bộ Y tế đề xuất quy định cấm toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, và các sản phẩm thuốc lá mới khác, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng...
Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.
Việt Nam có 40.000 – 70.000 ca tử vong sớm do thuốc lá. Chi phí y tế do các bệnh liên quan đến thuốc lá tới hơn 108 nghìn tỷ đồng/năm, trong khi thu thuế từ thuốc lá chỉ là 17,6 nghìn tỷ, chưa bằng 1/5 chi phí y tế.
'TLĐT, TLNN ít hóa chất độc hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường' - Đây là luận điệu sai lệch và rất nguy hiểm mà ngành công nghiệp thuốc lá đã và đang nỗ lực truyền thông, tiếp thị tới cộng đồng, đặc biệt là hướng tới giới trẻ nhằm gia tăng hành vi bắt đầu sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên.
Theo tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) là một bước đi đúng hướng khi tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá. Nhưng chỉ điều này thì vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc của Chiến lược quốc gia.
Bộ Y tế đề xuất mức thuế tuyệt đối phải đạt 15.000 đồng/bao thuốc lá (20 điếu) vào năm 2030, bên cạnh thuế tỷ lệ 75%. Phương án này sẽ giúp đạt tỷ trọng thuế 65% giá bán lẻ, gần đạt được mức khuyến cáo của WHO, giúp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới xuống 36% vào năm 2030.
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Tổ chức Healthbridge Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và vai trò của chính sách thuế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá'.