Theo WHO, các tài liệu bị rò rỉ của Công ty Philip Morris Nhật Bản gần đây đã tiết lộ chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá, nhằm phá hoại các chính sách y tế công cộng và đưa thông tin dối trá về tác hại đối với sức khỏe của các sản phẩm thuốc lá và nicotin mới.
Ngày 21-11, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa thu giữ 160 sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại 2 cửa hàng 'Vape man' (địa chỉ số 19 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu) và 'Lazy' (địa chỉ số 185 đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu).
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, mỗi năm Việt Nam có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động, 18.800 ca tử vong do các bệnh gây ra bởi phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng gây nhiều thiệt hại về kinh tế, an ninh trật tự, môi trường. Do đó theo nhiều chuyên gia, việc áp dụng các chính sách giá và thuế là một trong những giải pháp quan trọng nhất để kiểm soát tiêu dùng thuốc lá.
Sáng 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị 'Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá'.
Ngày 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài.
Bộ Y tế cho rằng, cần bổ sung mức thuế tuyệt đối với sản phẩm thuốc lá ở mức ít nhất 5.000 đồng/bao vào năm 2026 và tăng dần đạt 15.000 đồng/bao vào năm 2030, bên cạnh thuế tỉ lệ 75%.
Ngày 21/11, Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá được tổ chức tại Hà Nội.
Gần đây, các sản phẩm thuốc lá nung nóng (TLNN) đã xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là ở giới trẻ, với hứa hẹn giảm thiểu tác hại hơn thuốc lá điếu truyền thống. Sự thật như thế nào?
Bộ Công an và nhiều tổ chức quốc tế về sức khỏe kiên định ủng hộ đề xuất cấm thuốc lá mới của Bộ Y tế và nhiều đại biểu Quốc hội, nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi chất gây nghiện và hóa chất gây ung thư.
Quy định quản lý về mua bán, quảng cáo, sử dụng thuốc lá, địa điểm hút thuốc… ở Việt Nam đã có, nhưng việc thực hiện tại các địa phương đang bị bỏ ngỏ. Ngành Y tế đang nỗ lực đề xuất các giải pháp mạnh, thậm chí cấm các sản phẩm thuốc lá mới để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thông tin với báo chí, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó giám đốc phụ trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại Việt Nam, đặc biệt là ở nhóm tuổi thanh, thiếu niên đang gia tăng nhanh chóng và để lại nhiều hệ lụy. Bởi vậy, bác sĩ Phan Thị Hải đề nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trước khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được xem xét sửa đổi.
Trong 2 ngày 13 và 14/11, qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu trên địa bàn.
Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cơ sở bán sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp kiểm soát thị trường, tăng cường các quy định về chống buôn lậu, quảng cáo và bán các sản phẩm này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến các thanh, thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, nhằm ngăn chặn tình trạng trên.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 420 sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, phát hiện và thu giữ các mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu trên địa bàn.
Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu trên địa bàn.
Báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 420 sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu tại quận Hoàn Kiếm.
Theo số liệu của Bộ Y tế, chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13-15 tuổi đã gia tăng một cách đáng kể (từ 3,5% năm 2022 lên 8,0% năm 2023). Sử dụng thuốc lá điện tử cao ở nhóm tuổi trẻ (15 - 24 tuổi) với tỉ lệ là 7,3%; nhóm tuổi 25 - 44 tuổi là 3,2% và nhóm tuổi 45 - 64 tuổi là 1,4%.
Báo cáo của gần 700 cơ sở KCB trên cả nước cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam kiến nghị cần kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện các sản phẩm này trước khi việc sử dụng trở nên phổ biến hơn.
Theo ThS.BS Phan Thị Hải, tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới đang tăng nhanh, đặc biệt ở giới trẻ từ 15 – 24 tuổi.
Các sản phẩm thuốc lá mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử, hiện nay được thiết kế với hình dáng rất bắt mắt. Các sản phẩm này được 'ngụy trang' dưới dạng cây son, điếu thuốc giống bút, hộp sữa và nhiều hình dạng đồ chơi khác.
Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội vừa qua, một trong những nhóm vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, nếu có Nghị quyết của Quốc hội về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sẽ là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe nhân dân, trước khi sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các sản phẩm thuốc lá mới được bán công khai và phổ biến trên các mạng xã hội và được giao hàng tận nơi. Hiện nay, các sản phẩm này chưa được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và chưa có quy định cấm sử dụng...
Thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử đang hủy hoại giới trẻ khi nhiều em sa đà vào nghiện loại thuốc lá mới này. Nguy hiểm hơn, thuốc lá điện tử đã được tẩm ướp ma túy tổng hợp, đặc biệt là cần sa, dẫn đến nhiều người vừa sử dụng, ngộ độc cần sa, suýt mất mạng.
Bản tin Nóng 18h: Xây dựng văn bản phù hợp để quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Thông tin xấu độc, sai sự thật: Trách nhiệm lớn thuộc về mạng xã hội; Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng lớn ở vùng biển Thừa Thiên Huế-Phú Yên; Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ ngày 4/12 …
Tình trạng buôn lậu thuốc lá, bao gồm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN), đang đặt ra yêu cầu cấp thiết có khung pháp lý với các mặt hàng này.
WHO khuyến nghị Việt Nam tăng thuế thuốc lá bằng cách bổ sung một khoản thuế cụ thể vào mức thuế hiện tại. Thuế tăng sẽ làm tăng giá thuốc lá từ đó ngăn chặn thanh thiếu niên hút thuốc, khuyến khích mọi người bỏ thuốc.
Nếu thu được một đồng thuế liên quan tới các loại thuốc lá, thì phải mất 5 đồng để giải quyết các vấn đề liên quan tới sức khỏe của người dân, chưa kể các hệ lụy khác gây ra, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin...
Để làm tốt hơn công tác quản lý trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cho phép nghiên cứu đề xuất ban hành Luật Thương mại điện tử để có công cụ quản lý đủ mạnh và đồng bộ...
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã có kiến nghị đề xuất cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Bởi lẽ nếu thu được một đồng thuế liên quan tới các loại thuế này, chúng ta phải mất 5 đồng để giải quyết các vấn đề liên quan tới sức khỏe của người dân.
Bà PHAN THỊ HẢI, Phó giám đốc phụ trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế): Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những tác hại của thuốc lá
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, thống nhất thuốc lá điện tử là sản phẩm có hại cho sức khỏe thì phải cấm.
Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, cụ thể là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là một trong những nội dung làm nóng nghị trường ngay từ chất vấn đầu tiên đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Đây cũng là vấn đề đang được dư luận, cử tri và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi và mong chờ câu trả lời dứt khoát: Nên cấm hay cho phép lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?
Chiều 11/11, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự quan tâm tới nhiều vấn đề 'nóng' của ngành y tế hiện nay, trong đó có việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Chiều 11/11, giải trình làm rõ các vấn đề được Đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Y tế rằng, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là loại có hại cho sức khỏe, phải cấm.
Liên quan đến vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế, có hại cho sức khỏe thì cần phải cấm. Ông Diên phản hồi lại ý kiến của đại biểu Quốc hội 'chưa bao giờ Bộ Công Thương hay cá nhân tôi đề xuất tiếp tục đề án thí điểm này cả', đồng thời nhắn nhủ 'đại biểu Hoàng Anh nhớ hơi lâu nhưng chưa đúng bản chất tình hình, bởi chúng tôi không đề nghị như thế'.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang tăng nhanh và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan mong muốn Quốc hội trong kỳ họp này sẽ thông qua Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác.
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ Y tế là đề xuất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Công Thương, đại biểu Lê Hoàng Anh cho biết, có cử tri phản ánh nhiều nhóm lợi ích đang tích cực vận động để duy trì thử nghiệm quản lý các sản phẩm thuốc lá điện tử.
Bộ Công Thương đã thống nhất với Bộ Y tế về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cho biết Bộ không đề xuất tiếp tục thí điểm. Thời gian qua Bộ đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý hàng trăm vụ việc kinh doanh sản phẩm này.
Chiều 11/11, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình làm rõ thêm vấn đề thuốc lá điện tử, quản lý ngành dược và mỹ phẩm.
Trả lời Đại biểu liên quan đến công tác quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, 'từ đầu nhiệm kỳ này, Bộ Công Thương cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, rằng đã là sản phẩm có hại cho sức khỏe thì phải cấm. Chúng tôi kiên trì đề xuất sớm ban hành khung khổ pháp lý để cấm sản phẩm này, chứ chưa bao giờ Bộ Công Thương và cá nhân tôi đề xuất thí điểm cái này'.
Chiều 11/11, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, một trong những vấn đề 'nóng' được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi là về thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.