Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị cấm từ năm 2025. Do đó, người sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này có thể bị xử phạt.
Chỉ còn ít ngày nữa, lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này sao cho hiệu quả đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân.
Ngày 20/12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tổ chức Hội thảo Xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt là phòng, chống thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác.
Cấm thuốc lá mới từ năm 2025 là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 173/2024/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới đang tăng nhanh, đặc biệt ở giới trẻ từ 15 – 24 tuổi. Tình trạng này đáng báo động, nếu không ngăn chặn kịp thời, có nguy cơ dẫn đến tình trạng nghiện nicotine mới trong giới trẻ. Do đó, việc truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá mới cần chú trọng hơn.
Sáng 20.12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y Tế) tổ chức Hội thảo xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) giai đoạn mới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự xâm nhập của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác tại Việt Nam.
Hôm nay, 20/12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Hội thảo Xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là phòng, chống thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác.
Ngay sau khi Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết cấm thuốc lá mới tại Việt Nam, sáng nay, 20/12, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo về xây dựng kế hoạch truyền thông trong phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) mới, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
Lực lượng Công an vừa phát hiện thu giữ số lượng thuốc lá điện tử và phụ kiện, tinh dầu trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đây là số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.
Theo Luật sư Diệp Năng Bình, từ năm 2025 trở đi nếu cá nhân, tổ chức nào sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất và mức độ của hành vi mà chủ thể vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.
Ngày 13-12, Tổng Thư ký Quốc hội công bố 2 nghị quyết đã được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực ban hành.
Hôm nay 11/12, tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tiếp đoàn Quỹ Từ thiện Bloomberg trao đổi, chia sẻ về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
Trao đổi với các đối tác tại Việt Nam, Giám đốc cao cấp chương trình Sức khỏe cộng đồng của Quỹ Sáng kiến Bloomberg, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Bộ Y tế cần xây dựng thêm công cụ và hướng dẫn để ngăn ngừa sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới, cũng như việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng...
Ngày 10/12 tại Hà Nội diễn ra cuộc họp về phòng chống tác hại của thuốc lá giữa Quỹ sáng kiến Bloomberg và các đối tác tại Việt Nam.
GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, thiệt hại kinh tế do hút thuốc lá chủ động và thụ động cao gấp 5 lần nguồn thu từ thuế thuốc lá. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá của Việt Nam thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Việc cấm thuốc lá điện tử đang được nhiều người kỳ vọng có thể bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nhưng vấn đề nhiều người quan tâm hơn, đó là liệu sau khi nghị quyết có hiệu lực, công tác quản lý thị trường có đủ quyết liệt để ngăn chặn được hành vi buôn lậu thuốc lá điện tử?
Ngày 30/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Thông tin vừa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nhận được sự đồng tình của đa số người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con đang 'tuổi ăn, tuổi lớn'.
Mới đây Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN), các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025. Phóng viên báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với bác sĩ, TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.
Thời gian qua, đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội), mà chủ yếu là đội Quản lý thị trường số 2, đã kiểm tra, xử phạt 27 vụ với 27 đối tượng liên quan đến hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không rõ nguồn gốc.
Việt Nam đã đưa tên mình vào danh sách khoảng 40 quốc gia cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá mới. Nghị quyết của Quốc hội đã giúp nhiều bậc cha mẹ và thầy cô giáo bớt nỗi lo con em 'dính' vào thuốc lá mới.
Diễn đàn trực tuyến Phòng, chống tác hại thuốc lá nung nóng được Báo Thái Nguyên tổ chức sáng 3-12 nhằm tuyên tuyền, nâng cao nhận thức người dân, từ đó loại bỏ thói quen hút thuốc trong nhân dân, tiến tới một xã hội khỏe mạnh với một môi trường sống trong lành không khói thuốc lá.
Khi thuốc lá điện tử bị cấm từ năm 2025 theo sự thống nhất của Quốc hội, người sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này có thể chịu xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi thuốc lá điện tử bị cấm từ năm 2025, người sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này có thể chịu xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ đầu tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tiếp xử lý các điểm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nghi nhập lậu.
Trước tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng diễn biến phức tạp, gia tăng nhanh ở giới trẻ, nhiều trường học tại các tỉnh/thành đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá mới, góp phần đẩy lùi mối lo này ra khỏi trường học.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 và giao Chính phủ tổ chức thực hiện.
Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mới đây Quốc hội đã thống nhất việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.
Ngày 30/11, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử.
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tiếp xử lý các điểm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nghi nhập lậu.
Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của dư luận, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam.
Mới đây, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là vấn đề phải xử lý cấp bách, không chờ sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 vừa được Quốc hội thông qua trong phiên bế mạc chiều 30/11, trong đó nội dung cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và là vấn đề phải xử lý cấp bách, do đó Quốc hội đã xử lý ngay vấn đề thuộc thẩm quyền.
Trước tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là trẻ em, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đây là vấn đề phải xử lý cấp bách. Do đó Quốc hội đã đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8 chứ không chờ sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đây là vấn đề phải xử lý cấp bách.
Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định, ĐBQH đều thống nhất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và là vấn đề phải xử lý cấp bách, do đó Quốc hội đã xử lý ngay vấn đề thuộc thẩm quyền.
Tại buổi họp báo kết quả Kỳ họp thứ 8, chiều 30/11, đại diện Ủy ban Pháp luật cho biết: 'Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng' - đây là việc cần phải làm ngay và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.