Bộ Y tế đã nhiều lần có văn bản chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ với quan điểm nhất quán là không vì mục đích kinh tế mà cho phép sử dụng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Giới chuyên gia nhìn nhận, trước mắt khi chưa có đủ điều kiện thì chưa cho phép sản phẩm thuốc lá mới được sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu vào Việt Nam.
Học sinh ở Mỹ có thể sử dụng thuốc lá điện tử ngay trong lớp. Thậm chí, giáo viên có thể không biết điều đó.
Tại hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá đối với học sinh từ 13 đến 15 tuổi tại Việt Nam do Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức mới đây, một thông tin đáng ngại được đưa ra là: Tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã gia tăng đáng kể, từ 2,6% năm 2019 lên 3,5% năm 2022. Thực trạng này đòi hỏi cần đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa ký ban hành nghị định cấm bán lẻ thuốc lá (theo điếu) bắt đầu từ năm tới, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát tiêu thụ mặt hàng có hại cho sức khỏe này.
Kết quả điều tra năm 2022 cho thấy, tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi 13-15 gia tăng đáng kể, từ 2,6% năm 2019 lên 3,5% năm 2022.
Giới trẻ, nữ giới và học sinh… là mục tiêu của các công ty thuốc lá để mở rộng thị phần thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Chính vì thế, nếu không tỉnh táo và có những biện pháp quyết liệt, thuốc lá điện tử sẽ làm ảnh hưởng đến những chủ nhân của đất nước sau này.
Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp để hạn chế sử dụng thuốc lá, trong đó có các chính sách liên quan đến thuế thuốc lá; cảnh báo sức khỏe; cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; hỗ trợ cai nghiện thuốc lá...
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo thuốc lá điện tử, trên thực tế, nguy hại không khác gì thuốc lá thông thường. WHO kêu gọi chính phủ các nước nên cấm hoặc quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu truyền thống ở nhóm tuổi 13-15 giảm từ 2,5% năm 2014 xuống 1,9% năm 2022. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ đang có xu hướng gia tăng...
Tại Hội thảo khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh 13-15 tuổi ở Việt Nam năm 2022, do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, kết quả điều tra mới đây cho thấy, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thanh thiếu niên đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Đã phát hiện có vitamin E trong thuốc lá điện tử ở Việt Nam. Vitamin E khi bị đốt cháy sẽ rất độc hại, có thể gây tử vong.
Hiện nay xuất hiện rất nhiều các loại thuốc lá như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trên thế giới có nhiều xu hướng khác nhau đối với các loại thuốc lá này, đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cấm bán hoàn toàn đối với các loại thuốc lá điện tử; 3 quốc gia, vùng lãnh thổ cấm bán sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa nicotine.
'Ảo giác, ngáo đá', thậm chí đã có trường hợp tử vong… đó là những hiểm họa khôn lường sau khi hút thuốc lá điện tử.
Dù ở góc độ nào, thuốc lá điện tử đều thể hiện rõ sự nguy hại đối với sức khỏe người dùng. Đã đến lúc cần có những chế tài, quy định về loại sản phẩm này để bảo vệ người dân.
Phần lớn giới trẻ tiếp cận được thuốc lá điện tử qua quảng cáo trên mạng xã hội. Nhiều loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng núp bóng dưới muôn hình vạn trạng để quan mặt cơ quan quản lý, rao bán cho giới trẻ, chủ yếu là học sinh và sinh viên.
Chưa được phép thương mại tại Việt Nam, nhưng thuốc lá điện tử đang được quảng cáo tự do, buôn bán công khai trên các trang mạng.
Thời gian gần đây, thuốc lá điện tử được giới trẻ dùng như là một trào lưu thể hiện đẳng cấp dù chưa được cấp phép buôn bán và việc sử dụng nhiều có thể gây nghiện, thậm chí ngộ độc.
Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam bày tỏ mối lo ngại về thuốc lá thế hệ mới đang thu hút giới trẻ và có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cả một thế hệ nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Đáng lo hơn, xu hướng sử dụng thuốc lá tại nước ta đang ngày càng gia tăng, đặc biệt tăng nhanh ở giới trẻ với hình thức sử dụng thuốc lá điện tử - đó là thực trạng đáng báo động được chia sẻ tại hội thảo thực trạng, thách thức và giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức sáng 23/11.
Nhiều vụ ngộ độc thuốc lá điện tử suýt cướp đi tính mạng của học sinh, sinh viên xảy ra trong thời gian qua là những lời cảnh báo róng riết đến giới trẻ. Song, hút thuốc lá điện tử, shisa đã trở thành thú vui của một bộ phận thanh, thiếu niên.