Nhằm giải quyết nút thắt về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra kiến nghị, hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tỷ lệ nhất định. Đề xuất này không mới nhưng gây sự chú ý trong dư luận vì chưa có trong quy định của pháp luật.
Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp chỉ được bồi thường bằng tiền và không được bố trí tái định cư. Điều này khiến nhiều dự án ở TPHCM bị tắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Do đó, TPHCM đề xuất đổi đất nông nghiệp lấy đất ở để đẩy nhanh tiến độ.
Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vừa có dự thảo đề án thí điểm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng phương thức hoán đổi đất ở hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã có công văn xin ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường về đề án này.
Với mục đích đẩy nhanh việc bồi thường khi thu hồi đất, TP HCM đã kiến nghị thí điểm được hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở.