Chiều 28-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 28/10, Quốc hội làm việc tại hội trường để cho ý kiến đối với báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần.
Ngày 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Chiều 28-10, phát biểu tiếp thu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã thông tin tới các đại biểu về những kết quả lớn trong công tác bảo vệ môi trường sau gần 4 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; đồng thời thẳng thắn chỉ ra thách thức và công bố 4 định hướng đột phá nhằm xây dựng một Việt Nam xanh, bền vững.
Chiều 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành', đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 28/10, Quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến vào báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường đối với báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. Theo dõi phiên thảo luận, cử tri Đồng Nai gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết.
Tại phiên thảo luận Quốc hội về môi trường hôm nay, các đại biểu đã thẳn thắn chia sẻ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong lĩnh vực môi trường, và kiến nghị nhiều giải pháp.
Ngày 28/10, tham gia thảo luận tại Hội trường về Báo cáo kết quả giám sát 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành', ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đã chỉ rõ ba nhóm vướng mắc lớn từ thực tiễn. Trong đó, có nguy cơ quá tải, giảm hiệu quả thực thi khi phân cấp nhiệm vụ cho cấp xã nhưng không đi kèm nguồn lực tương xứng.
Phát biểu tại hội trường, thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành', ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa) nêu thực tế, việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn dù đã được quan tâm nhưng cũng còn một số khó khăn, bất cập, tồn tại, nhất là trong việc phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Sáng 28/10, qua theo dõi trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, các cử tri Khánh Hòa cho rằng phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến thiết thực.
Từ kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành', Đoàn giám sát đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Sáng 28-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Sáng 28/10, tại Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo kết quả giám sát 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chất thải rắn, nhất là rác thải nhựa… là những thách thức môi trường nghiêm trọng đang đe dọa tương lai toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta xác định: bảo vệ môi trường là 1 trong 3 trụ cột của phát triển bền vững. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu; đồng thời đặt 'bảo vệ môi trường' vào 1 trong 10 mối quan hệ lớn cần xử lý hài hòa.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 28/10, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 28/10, Quốc hội nghe Báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, cần kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về môi trường đối với các dự án đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất để kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào nước ta.
Sáng 28-10, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên họp.
Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Ngày 28/10, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, hôm nay (28/10), Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành.
Hôm nay (28/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành.
Sáng nay, 28/10, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận Báo cáo của Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực.
Quốc hội dành cả ngày 28/10 để nghe Báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực; thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát.
Chiều 16/10, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV do đồng chí Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát về tình hình thực hiện quy định pháp luật về địa chất, khoáng sản tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về nông nghiệp sinh thái ở khu vực và trên thế giới.
Cho ý kiến với Báo cáo kết quả giám sát 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành' tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực của Đoàn giám sát cũng như Báo cáo kết quả giám sát.
Tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị, Chính phủ cần tập trung hoàn thiện các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.
Theo nguyện vọng cá nhân, ông Lê Quang Huy nghỉ công tác từ ngày 1/10.
Chiều 26/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'...
Chiều 26/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Chiều 26/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Chiều 26/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) kể từ khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song một số quy định của Luật chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực BVMT chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn, sự phát triển nhanh của trình độ khoa học công nghệ.
Chiều 26-9, tiếp tục phiên họp thứ 49 (đợt 3), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Chiều 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Việc lập, điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 quán triệt một số quan điểm, định hướng cơ bản, trong đó có việc kiến tạo không gian phát triển mới cho mỗi địa phương và cả nước.
Chiều 26/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Chiều 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp, xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành'.
Sau khi có các cuộc làm việc với các bộ, ngành và các địa phương, Đoàn giám sát của Quốc hội 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành' đã có cuộc làm việc với Chính phủ.
Tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành' với Chính phủ vừa qua, các thành viên Đoàn giám sát kiến nghị cần đổi mới tư duy quản lý môi trường, đặc biệt là kinh tế hóa môi trường, phát triển ngành công nghiệp môi trường, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghiệp tái chế.
Tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị, Chính phủ cần hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật, định mức, đơn giá phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải chịu trách nhiệm, tạo nguồn lực đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường được các ngành, địa phương quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Sáng 16/9, Đoàn Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế tại các nhà máy nhiệt điện, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
Ngày 16/9, tại xã Vĩnh Tân, Đoàn giám sát của Quốc hội về 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành' đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.
Hoạt động giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất giữa Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội.
Chiều 11/9, tại Hà Nội, Đoàn Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn, làm việc với Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực. Dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Chiều 11/9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành' đã có cuộc làm việc với Chính phủ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng từng được vinh danh là 'Thành phố môi trường' đang phải đối mặt với nhiều áp lực như: chênh lệch lớn về đầu tư bảo vệ môi trường, hạ tầng xử lý rác thải, nước thải chưa đồng bộ, cùng những bất cập tại các cụm công nghiệp, làng nghề... tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đây là bài toán nan giải đặt ra cho thành phố biển nếu muốn tiếp tục giữ vững danh hiệu 'xanh – sạch – đẹp' vốn là thương hiệu nhiều năm qua.