Lợi dụng một doanh nhân muốn 'chạy án' để tránh bị xử lý hình sự, hai đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 7,5 tỷ đồng.
Đang trong thời gian chờ chấp hành án về cùng tội danh, một phụ nữ ở Thái Nguyên vẫn tiếp tục lừa đảo hơn 5,77 tỉ đồng.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Quang Trung (SN 1979, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) mức án 12 năm 3 tháng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối về đầu tư đất nền, Mai Văn Hùng đã huy động gần 7,7 tỷ đồng của hai nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đưa ra thông tin gian dối là do tình hình dịch COVID-19 hoặc có một số người không đi du lịch được nên nhờ bán lại tour cho người khác với mức giá giảm 50%, Trần Ngọc Bích đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn…
Dù không có khả năng vay vốn ngân hàng nhưng Nguyễn Thu Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, yêu cầu chủ các thửa đất đến văn phòng công chứng để làm hợp đồng vay vốn. Với thủ đoạn này, Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng của 3 bị hại.
Ngày 11/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thái Quốc Dũng (SN 1976, ngụ TPHCM) mức án 9 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù và Lê Thị Thế Vân (SN 1985, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù, cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Nga (SN 1990, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) 13 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, thành phố Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Lợi dụng vai trò là môi giới của Công ty Bảo Tín Minh Châu, Hiếu đã lừa đảo bán vàng giá ưu đãi để chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng.
Lợi dụng việc làm việc tại siêu thị Goldmark24h với chức năng quản lý, nhập hàng, Hạnh và chồng 'hờ' đưa ra thông tin gian dối về nhà cung cấp hàng hóa để ông chủ chuyển tiền, rồi chiếm đoạt…
Sử dụng thủ đoạn gian dối, cùng nhau thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác, cặp vợ chồng hờ phải trả giá.
Không có chức năng, điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn du học nhưng Phạm Trường Sơn (1995, trú xã Vân Tụ, Nghệ An) lấy danh nghĩa là Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Thương mại PVS (viết tắt: Cty PVS), đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đi du học tại Úc. Với thủ đoạn này, Sơn đã thu tiền của các bị hại với lý do để chi phí làm hồ sơ, tiền đặt cọc và các khoản phí liên quan rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 29/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) 14 năm tù và Vũ Tiến Lâm (sinh năm 1983, trú tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) 12 năm 6 tháng tù về cùng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Lợi dụng vai trò quản lý chi nhánh siêu thị GoldMark 24h và tạo dựng mối quan hệ làm ăn với nhiều chủ hàng, Lê Thị Hạnh cùng Vũ Tiến Lâm đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối để nhận tiền, nhận hàng rồi mang đi bán, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của các bị hại.